Chương 23: Ngang ngược gặp nham hiểm
Anh Khôi bế Nguyệt Thu đi thẳng đến xe ném cô vào ghế phụ. Nguyệt Thu chưa ổn định thì Anh Khôi đã ngồi vào ghế lái nhanh chóng nổ máy xe rời đi. Hành động của hai người gây sự chú ý của những người xung quanh, nhưng ai cũng nghĩ là cặp tình nhân giận dỗi cãi nhau.
"Dừng xe lại".
"Tôi kêu anh dừng xe lại anh có nghe không?"
"Lê Anh Khôi".
Nguyệt Thu tức giận thét lên với Anh Khôi. Cô đang rất không vui và không muốn phải thêm nhiều sự không vui nữa. Bao nhiêu cũng đủ làm cô phải mệt mỏi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh, thả lỏng đầu óc. Cô không muốn gây sự tranh cãi với người đàn ông ngang ngược này. Vì cô biết mỗi lần tiếp xúc với anh, người chịu thiệt thòi chỉ có cô.
"Anh Khôi, anh đừng nghĩ rằng anh có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi yêu cầu anh dừng xe lại...ngay...lập... tức ".
Có lẽ không chịu nổi sự ồn ào của Nguyệt Thu, cuối cùng xe cũng chịu dừng lại bên đường. Con đường này cũng không có quá nhiều xe lưu thông, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe taxi chạy qua. Nguyệt Thu đẩy cửa xe ra muốn xuống xe nhưng đáng tiếc cửa xe không mở được. Cô bực bội.
"Mở cửa".
"Đoạn đường này thường xảy ra các vụ cướp và cưỡng bức. Công an vẫn chưa thể bắt được thủ phạm".
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa của Nguyệt Thu có chút cứng lại. Cô do dự liếc nhìn bên ngoài. Hai bên đường cây cỏ mọc um tùm, đèn đường leo lét không quá sáng. Nhà cửa cũng thưa thớt hơn những con đường khác. Khả năng Anh Khôi nói thật rất cao. Đột nhiên cô có chút e ngại. Cô cắn môi bối rối không biết phải làm sao. Xuống xe có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Nhưng ở trên xe cô lại không muốn đối diện với người đàn ông đáng ghét này.
"Không xuống nữa?".
"Tôi…"
Nguyệt Thu ấp úng không biết trả lời thế nào thì xe đã tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Nguyệt Thu thở dài ngã đầu ra ghế nhắm mặt lại. Nếu đã không thể khiến anh ta nghe lời thì cô cũng không muốn cố chấp tốn sức nữa. Hôm nay thật sự tâm trạng và sức khỏe của cô đã đứng về một phía với nhau. Cả hai đều uể oải và đình công. Vốn dĩ chỉ định nhắm mắt để không phải nhìn thấy gương mặt đắc ý khó ưa của Anh Khôi nhưng cô không ngờ mình thiếp đi lúc nào không biết.
Xe dừng lại trước chung cư của Nguyệt Thu.
"Bây giờ cô có thể xuống xe rồi đó. Không cần cảm ơn tôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn giúp cô. Nhưng ý muốn của Hạ Vy tôi chưa bao giờ từ chối".
Anh Khôi nghiêm túc giải thích cho hành động tối nay của mình. Nhưng anh nói một lúc lâu cũng không nhận được phản hồi của cô. Cũng không nghe thấy tiếng mở cửa xe, anh do dự liếc nhìn sang bên cạnh. Cô gái đang nhắm mắt ngả đầu sang một bên. Hơi thở đều đều làm sợi tóc mái bay nhẹ. Lúc cô ngủ trong thật dịu dàng và… rất giống với cô gái trong ký ức của anh. Anh tiến đến gần vén sợi tóc ra sau tai cô. Một dòng nước nhẹ nhàng chảy ra từ khoang miệng. Anh nhếch mép mỉm cười.
*** "Đến nhà rồi sao em còn không xuống xe. Muốn ngủ trên xe tối nay hả?"
"Em không xuống. Chừng nào chú Hiển chịu quay xe lại đón chị Nguyệt Thu em mới xuống. Chị ấy khóc một mình ở đó đáng thương biết bao nhiêu".
Phan Hiển nheo mắt nhìn cô bé đang cứng rắn chống đối với anh. Anh dứt khoát đưa tay nắm lấy tay cô bé kéo ra khỏi xe. Anh không phải là người dễ mềm lòng. Khóc và làm nũng chưa bao giờ có tác dụng với anh. Đó cũng là lý do hình thành nên tính cách của Nhật Minh.
"Chú bỏ cháu ra. Cháu đã nói không xuống xe mà".
Hạ Vy phản kháng khóc la inh ỏi. Nhật Minh đứng bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Cậu nhóc chưa bao giờ dám cãi lời chú Hiển. Cho dù cậu cũng có chút đồng tình với Hạ Vy. Bỏ chị Nguyệt Thu ở đó. Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không còn mẹ ghẻ nữa.
"Nè nè! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại động tay động chân với cục vàng của tôi hả?"
Rất may mắn Bảo Bảo vừa lúc trở về nhìn thấy cảnh này lập tức chạy đến ứng cứu Hạ Vy. Hạ Vy vừa nhìn thấy Bảo Bảo lập tức bật chế độ mè nheo lên cao nhất.
"Vú ơi! Chú Hiển ức hiếp con".
Bảo Bảo đau lòng ôm Hạ Vy vào lòng dỗ dành. Đứa bé anh ta yêu thương cưng chiều không nỡ nặng lời lớn tiếng. Vậy mà hôm nay chỉ vắng anh ta một chút, Phan Hiển dám làm chuyện tài trời.
Phan Hiển ngược lại không quan tâm thái độ của Bảo Bảo. Anh quay người thản nhiên đi vào nhà. Dù sao chuyện cần làm anh cũng đã làm rồi. Có nói nhiều cũng vô dụng. Nhật Minh liếc nhìn chú Bảo rồi co chân chạy theo Phan Hiển.
"Vy Vy ngoan nào. Đừng khóc nữa. Con khóc làm vú đau lòng lắm biết không? Nín đi, ngày mai vú sẽ mét ba của con xử lý chú Hiển trả thù cho con nhé".
Phan Hiển vừa khuất dạng Hạ Vy cũng ngừng khóc.
"Vú ơi! Vú lái xe đưa con đi ra đây một chút được không?"
"Con muốn đi đâu? Nhưng mà đi đâu lúc này không quan trọng. Con biết vú không có quyền tự ý lái xe đưa con đi đâu mà không được sự cho phép của ba con hoặc sự đồng ý của chú Hiển mà".
Trong ngôi nhà này mặc dù Phan Hiển và Bảo Bảo đều là người chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng quyền hạn lại khác xa nhau. Bởi vì tính cách của Bảo Bảo quá dễ mềm lòng và hay chiều chuộng hai đứa trẻ vô tội dạ cho nên Anh Khôi đã tước đi quyền tự ý lái xe đưa hai đứa trẻ đi riêng mà không có Phan Hiển.
Hạ Vy ủ rũ đi về phòng. Lúc đi ngang phòng của Phan Hiển cô bé tinh nghịch đá một cái vào cánh cửa rồi chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
Phan Hiển từ phòng tắm bước ra vừa lúc nghe thấy tiếng đá cửa cũng như tiếng lịch bịch thì nhếch mép. Không cần xem camera giám sát bên ngoài, anh cũng biết là ai đã cố ý đá cửa phòng anh. Bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên.