Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Khóc

Phan Hiển vừa bước vào phòng vệ sinh bất ngờ loáng thoáng nghe được một cuộc nói chuyện mờ ám.

"Mày nói cái gì bạn trai mới của cô ta là CEO Anh Khôi. Hèn gì cô ta vứt bỏ bạn trai của mày cũng đúng. Ngoài giỏi việc chăn gối ra tao nghĩ thằng bồ mày chả được tích sự gì. Được rồi. Yên tâm, tao sẽ giúp mày trả thù cô ta. Tao cũng muốn xem thử cô ta tài giỏi đến đâu".

Phan Hiển khẽ liếc nhìn về tấm gương trước mặt. Người đàn ông trạc tuổi anh vừa lúc tắt điện thoại. Anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng nếu có liên quan đến những người thân của anh thì anh không thể xem nhẹ. Người đàn ông kia bước đến gần mở vòi nước bên cạnh anh rửa tay rồi quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Anh ta vừa khuất bóng, Phan Hiển lập tức mở điện thoại gửi đi một tin nhắn.

***

Nguyệt Thu đang say giấc trên giường thì mơ màng nghe thấy giọng hát của idol Ji Chang Wook vang lên. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy giọng hát này ầm ĩ và phiền như lúc này. Cô đưa tay lấy gối nằm đè lên tay, cố gắng không để ý đến giọng hát kia nữa. Nhưng có vẻ như nếu cô không tắt thì giọng hát đó cứ mãi vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng không chịu được cô mở to mắt quay sang lấy điện thoại, nhìn tên người gọi đến cô ngơ ngác lập tức ngồi dậy.

"Vừa rồi cháu ngủ quên, xin lỗi chú. Chú tìm cháu có việc gì gấp sao ạ?"

"Cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú".

Nếu cô biết người gọi đến tìm cô lúc này là Giám đốc bệnh viện thì cô đã nhận cuộc gọi ngay ở những phút đầu tiên. Cô liếc nhìn đồng hồ. Thế mà cô lại ngủ cả buổi chiều. Có lẽ do quá mệt mỏi nên sau khi tắm thoải mái cô ngủ li bì. Nhưng mà phải công nhận sau khi ngủ được một giấc dài, cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Cô xuống giường xốc lại tinh thần rồi bước đến tủ quần áo bắt đầu chọn lựa. Vừa rồi giám đốc bệnh viện mời cô đi ăn. Không biết là muốn làm gì?

Nửa tiếng sau Nguyệt Thu xuất hiện dưới chung cư. Một chiếc xe ô tô đang mở cửa chờ cô. Cô mỉm cười từng bước đến gần.

"Anh thật đúng giờ".

"Mối quen thì phải vậy thôi. Hôm nay bác sĩ đi đâu ăn mặc trang trọng vậy? À hình như cô vừa khỏi bệnh đúng không?"

"Tôi đi gặp một vài người quan trọng. Phải rồi anh đưa túi kẹo cho Na Na giúp tôi nhé".

"Bác sĩ Thu. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô con gái tôi cũng không biết còn sống đến giờ hay không?"

Xuyên suốt đoạn đường cuộc trò chuyện vẫn diễn ra. Người đàn ông đang đưa cô đến nơi hẹn chính là tài xế taxi. Anh ta cũng là người nhà của bệnh nhân trước đây từng được cô chữa trị và giúp đỡ rất nhiều. Do vậy kể từ đó cô trở thành khách quen thuộc của anh. Chỉ cần cô có việc đi đâu đều gọi xe của anh.

"Khi nào cô về cô có thể gọi tôi, tôi sẽ đến đón cô".

"Không cần đâu. Anh nên dành nhiều thời gian cho vợ con một chút. Kiếm nhiều tiền nhưng gia đình không vui vẻ hạnh phúc thì cũng vô nghĩa đúng không?"

Nguyệt Thu mỉm cười đặt tiền lên tay anh tài xế rồi quay người đi vào bên trong nhà hàng. Bây giờ đã gần bảy giờ tối. Kết thúc bữa ăn chắc chắn cũng hơn hai giờ nữa. Muộn như vậy còn làm phiền gia đình người ta, cô không làm được. Nhưng cô cũng đã nghĩ đến cái tên để cô làm phiền sau khi ra ăn cơm xong.

"Xin lỗi giám đốc tôi đến trễ".

"Không trễ, cô ngồi đi".

*** Rời khỏi nhà hàng tâm trạng Nguyệt Thu khá nặng nề. Đường phố vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại. Không khí buổi đêm mát lạnh dễ chịu vô cùng nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, đôi mắt đỏ hoe trực trào hai hàng lệ. Cô là cô gái mạnh mẽ, lần trước bị thương rất đau nhưng cô vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Thế nhưng bây giờ nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Vừa lang thang vừa khóc thút tha thút thít. Mọi người đi ngang qua cô chỉ cho cô ánh mắt tội nghiệp. Chẳng ai dư dả thời gian nán lại an ủi một người xa lạ như cô. Đi đến khu vực quảng trường thành phố. Nhìn nhiều cặp đôi vui vẻ hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau. Những đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều mua cho bóng bay cười tít mắt. Cô lại cảm thấy tủi thân. Cô ngồi xuống ghế đá tiếp tục khóc nức nở.

"Anh hai, kia có phải là chị Nguyệt Thu không?"

Nhật Minh đang loay hoay với cục rubik thì giật mình ngước mắt nhìn theo hướng tay của Hạ Vy.

"Chú ơi, dừng xe lại đi. Hình như là chị Nguyệt Thu thật".

"Anh hai, hình như chị ấy đang khóc. Sao chị ấy lại khóc nhỉ? Hay không ai đón chị ấy về? Tối muộn rồi còn gì".

Phan Hiển mặc kệ hai anh em Nhật Minh và Hạ Vy đang kêu rào buộc anh dừng xe. Anh vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục cho xe chạy đi. Cô gái kia có phải Nguyệt Thu hay không cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ biết nếu thật sự là cô ta thì anh càng phải mặc kệ. Nếu không người gặp rắc rối chính là anh. Trực giác cho anh biết càng đến gần cô gái đó anh sẽ gặp xui xẻo.

"Chú sao chú không dừng xe lại. Cháu ghét chú". Hạ Vy tức giận hét lên.

"Lần này chú không đúng rồi". Nhật Minh lạnh nhạt tiếp lời.

Thế nhưng cả Nhật Minh và Hạ Vy không ngờ rằng mặc dù Phan Hiển không dừng xe lại nhưng anh đã âm thầm gửi tin nhắn thông báo cho người cần xuất hiện lúc này nhất.

*** Nguyệt Thu đang cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình sau một lúc khóc nức nở. Nhưng cô càng muốn dừng lại thì tiếng nấc nghẹn vẫn phát ra. Bất ngờ một bàn tay đưa đến trước mặt cô một chiếc khăn tay. Cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức nói cảm ơn rồi nhận lấy.

"Khóc đủ rồi thì đứng lên đi. Tôi đưa cô về".

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc làm Nguyệt Thu sững sờ ngước mắt nhìn lên. Người đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là Anh Khôi. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng quan trọng là để anh ta nhìn thấy cô thảm hại khóc khó coi, sau này làm sao cô lên mặt với anh ta được nữa đây.

"Anh gì ơi! Bạn gái anh ngồi đó khóc thương tâm lắm. Là đàn ông thì nên biết cách dỗ dành bạn gái, dù cô ấy có sai thì cũng không nên bỏ rơi cô ấy một mình như vậy. Cô ấy khóc hơn mười lăm phút rồi đấy".

"Anh ta không phải bạn trai của tôi". Nguyệt Thu nhanh nhẹn giải thích.

Nhưng cô không biết rằng trong tình huống này càng giải thích lại càng gây hiểu lầm trầm trọng hơn.

"Nếu cô còn không đứng lên thì cô sẽ hối hận". Anh Khôi thấp giọng uy hiếp cô.

"Anh đi đi, tôi không… anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống".