Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Cướp dâu

Nguyệt Thu ở một mình nhưng trong nhà cô đầy đủ tiện nghi. Tủ lạnh chất kín thực phẩm, trái cây và nước uống cũng đủ loại. Bởi vì mỗi cuối tuần Nguyệt Thu thường thích ở nhà tự nấu ăn và tự thưởng thức hơn ra khỏi nhà. Nguyệt Thu lấy một lon bia và lon nước ép, cô tiện tay bê luôn vỉ dâu tây.

"Bia của anh".

Anh Khôi nhếch mép:

"Bác sĩ cũng giàu quá nhỉ".

"Không giàu bằng anh".

Nguyệt Thu cho Anh Khôi ánh mắt xem thường. Rõ ràng anh ta đang châm chọc cô đây mà. Vài lon bia Heineken chẳng lẽ cô mua không nổi? Lâu lâu buồn chán uống giải sầu thì cũng nên chiều chuộng dạ dày của mình chút chứ. Làm nhiều, kiếm tiền nhiều thì phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Cô có thể tiết kiệm mua quần áo, trang sức, mỹ phẩm nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ ngược đãi dạ dày của mình.

"Có muốn chuyển đi nơi khác không?"

"Vì sao anh đến đây?"

Bất ngờ hai giọng nói cũng phát ra. Anh Khôi ngước mắt nhìn cô. Nguyệt Thu cũng chăm chú nhìn anh. Cả hai đột nhiên đều im lặng nhìn nhau. Có lẽ cả hai người đều đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không có người lên tiếng. Nguyệt Thu nhướng mày rồi quyết định lên tiếng trước.

"Tại sao tôi phải chuyển đi? Anh muốn hai người họ nghĩ tôi sợ họ sao? Họ càng muốn khiêu khích tôi thì tôi càng phải cho họ thấy. Ai mới là người cần xấu hổ và biến đi".

Thái độ kiên quyết của Nguyệt Thu làm Anh Khôi có chút giật mình. Những ký ức xa cũ anh muốn chôn vùi lại dần hiện ra trong tâm trí anh. Trước đây anh cũng đã từng bị thu hút bởi tính cách này. Nhật Hạ đã từng làm anh không thể nào rời mắt khỏi cô. Không thể nào không nhớ đến cô mỗi khi bước đến cửa hàng tự chọn gần trường.

***

"Nhật Hạ, mày có biết xấu hổ không vậy? Mua băng vệ sinh trong lúc cửa hàng tiện lợi đông khách thế này. Tao thấy xấu hổ thay mày đấy".

"Người ta bán thì tôi mua. Tôi cần dùng thì mua. Tôi là phụ nữ sử dụng băng vệ sinh có gì sai. Tại sao tôi phải xấu hổ? Chẳng lẽ tôi xấu hổ vì mình là phụ nữ sao? Nếu cô cảm thấy xấu hổ thì đừng nhìn vào tôi và biến đi đi".

***

Anh Khôi nhấp một ngụm bia rồi nhoẻn miệng cười. Những gì liên quan đến Nhật Hạ anh chưa từng quên. Cho dù đã từng nghĩ sẽ cố quên để tìm kiếm hạnh phúc khác theo ý hai đứa con của anh.

Nguyệt Thu ngồi đối diện nhìn thấy phản ứng của Anh Khôi thì nhíu mày. Tự uống bia rồi tự mỉm cười ngốc nghếch. Chẳng lẽ vừa uống chút bia đã say đến mất đi ý thức rồi sao.

"Uống hết lon bia thì anh về được rồi đó. Tôi còn muốn đi nghỉ ngơi".

Nguyệt Thu vừa nói vừa cho một trái dâu tây vào miệng, còn chưa kịp nhai thì bất ngờ một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Cô sửng sốt trừng mắt thì phát hiện trong khoang miệng đã xuất hiện mùi vị của bia và trái dâu tây cũng đã di chuyển từ miệng cô sang nơi khác.

Nguyệt Thu tức giận hét lớn khi vừa được trả tự do.

"Anh bị điên hả?"

Anh Khôi không trả lời cô. Anh đứng dậy quay người đi ra khỏi nhà trong cơn tức giận bừng bừng của cô. Anh cũng không hiểu vì sao vừa rồi muốn làm như thế. Anh không biết phải giải thích thế nào cho hành động của mình cho nên chọn "bỏ chạy".

Nguyệt Thu tức điên người. Đưa tay lau miệng liên tục, liếc nhìn mấy trái dâu tây cô càng nổi điên hơn. Không chút do dự đem luôn vỉ dâu tây vứt vào sọt rác cạnh bàn rồi đi nhanh về phòng. Cô đi thẳng vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương với gương mặt đỏ bừng. Cô biết lửa giận vẫn đang bốc lên trong cơ thể cô. Cô mở vòi sen cho nước dội thẳng vào đầu.

*** Trong khi Nguyệt Thu đang tắm để dập lửa giận thì Anh Khôi vẫn còn đứng trước cửa nhà cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang nhà đối diện.

"Ông chủ, tôi đã gặp họ yêu cầu mua lại căn hộ nhưng họ không đồng ý".

"Giá nào cũng không bán?"

"Không bán".

Anh Khôi cười khẩy. Anh đã nhân nhượng dùng tiền để thương lượng mà họ lại không biết điều. Vậy thì không thể trách anh quá độc ác. Anh nói nhỏ điều gì đó với người đàn ông bên cạnh, sau đó cười lạnh rời đi.

*** "Chú ơi! Vừa rồi chú nói chúng ta đi ăn…"

"Nhật Minh, ăn ở đây được không?"

"Được ạ".

"Chú ơi! Nhưng Vy Vy không thích mấy món này ".

Mặc kệ lời nói của Hạ Vy, Phan Hiển vẫn gọi phục vụ đưa menu đến và cùng Nhật Minh bắt đầu gọi món. Hạ Vy như một kẻ vô hình với hai người đàn ông một nhỏ một lớn trước mặt. Cô bé không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, đôi mắt ửng hồng rồi bắt đầu khóc thút tha thút thít.

Nhật Minh liếc nhìn Hạ Vy thở dài. Hạ Vy không biết bản thân sai ở đâu nhưng cậu lại biết rõ. Ai biểu cô bé vừa rồi nói chuyện không biết suy nghĩ, làm chú Hiển tức giận. Kết quả bây giờ lại tủi thân ngồi khóc. Cậu nhóc cũng không hiểu vì sao chú Hiển lại tức giận, rõ ràng Hạ Vy cũng không nói sai. Nhưng nhìn thấy em gái khóc, người làm anh như cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Vội vàng an ủi.

"Đừng khóc nữa. Em cũng không phải không biết nước mắt của em không có tác dụng với chú Hiển mà. Xin lỗi chú đi".

"Nhưng em có làm gì sai đâu". Hạ Vy ngây ngô trả lời.

Phan Hiển khép menu lại rồi dứt khoát đứng dậy.

"Sai hay không sai gì xin lỗi trước rồi nói sao. Nhanh xin lỗi đi".

Hạ Vy vội đứng dậy chạy theo nắm lấy tay Phan Hiển.

"Chú ơi! Cháu xin lỗi. Chú đừng tức giận."

Phan Hiển nhếch mép rồi lạnh nhạt.

"Quay lại bàn ngồi đi. Chú đi vệ sinh".

Hạ Vy sáng mắt buông tay Phan Hiển ra rồi quay lại bàn ngồi xuống. Trong khi Phan Hiển vẫn chưa quay trở lại thì phục vụ đã dọn món lên. Hạ Vy ngơ ngác nhìn bàn ăn, hơn phân nửa đều là những món cô bé thích. Cô bé mỉm cười vui vẻ.

"Chú Hiển cũng thật thiên vị". Nhật Minh càm ràm.