Chương 20: Xuất hiện đúng lúc
Nguyệt Thu sững người siết chặt tay nắm cửa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính là tình huống hiện tại mà cô đang trải qua. Cô hít thở sâu rồi quay người lại.
"Tôi thật sự không biết rằng nghề nghiệp của bạn gái anh là diễn viên đấy. Tôi cho anh một lời khuyên, diễn viên đóng quá nhiều phim, diễn xuất quá giỏi thì có khi cũng quên mất tính cách thật sự của mình. Nếu có ngày anh nhận ra mình phải đổ vỏ thì…"
"Cô gái kia, tôi biết tôi cướp bạn trai của cô là tôi sai. Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng, cô đừng không làm tôi sảy thai được thì nhục mạ, vu khống tôi".
"Cô đang nói nhảm gì thế hả? Nguyệt Thu, cô đừng không biết tốt xấu. Nếu cô còn dám xúc phạm cô ấy thì tôi sẽ…"
Đức Anh vừa nói vừa tiến đến gần Nguyệt Thu đưa tay phải lên cao. Nguyệt Thu nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô gái đang đứng sau lưng anh thì cười khẩy. Cô thầm nghĩ có khi cô chỉ đoán bừa mà đúng tim đen của cô ta. Cô nhìn chằm chằm vào Đức Anh, không một chút rung sợ. Với sức lực hiện tại của cô cho dù có muốn trốn tránh cũng không thể. Chỉ có thể hy vọng dùng lời nói để anh ta bỏ ý định vũ phu.
"Anh muốn làm gì? Đánh tôi sao? Đánh phụ nữ anh có còn là đàn ông nữa không?"
"Với cô thì tôi không cần…"
Nguyệt Thu bất lực nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đón nhận những trận đòn vũ phu của Đức Anh. Thế nhưng cô chờ một lúc cũng không có cảm giác đau. Mơ màng mở mắt rồi sửng sốt nhìn bóng lưng trước mặt.
Anh Khôi bóp chặt cánh tay của Đức Anh. Ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như anh đến trễ một giây thì có lẽ cô đã nằm bẹp dưới đất. Anh đã từng nghĩ không muốn tiếp tục gặp gỡ cô nữa. Nhắc nhở bản thân Nguyệt Thu không phải Nhật Hạ của anh. Anh không muốn trái tim mình rung động lỗi nhịp lần nữa chỉ vì cô gái có gương mặt giống với người vợ quá cố.
Đức Anh đau đớn nhíu mày, cố gắng rút bàn tay của mình ra khỏi người đàn ông nhưng không được. Nhưng hắn cũng không muốn mất mặt trước bạn gái và nhất là Nguyệt Thu nên cắn răng chịu đau cố nói:
"Mày là thằng nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hay mày là bồ mới của cô ta. Vậy mày có biết cô ta vô sinh không đấy? Tao tốt bụng nhắc nhở mày, chơi qua đường cũng được chứ cô ta chẳng đẻ được bụng con nào cho mày đâu".
Nguyệt Thu đen mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Anh lại hèn hạ đê tiện đến mức này. Cô thật sự cảm thấy vô cùng hối hận khoảng thời gian tiếp xúc với anh ta. Vốn dĩ cô chẳng nợ nần có lỗi gì với anh ta hết. Tại sao anh ta lại chán ghét và hận cô như vậy? Đáng lẽ người hận anh ta phải là cô mới đúng chứ. Anh ta hiện tại cũng đã có bạn gái mới, lại chuẩn bị làm ba theo đúng ý nguyện. Hà cớ gì còn gây sự chặng hết đường sống của cô. Chẳng lẽ nhìn thấy cô đơn độc sống đến cuối đời anh ta mới vừa lòng. Cô rất muốn hỏi anh ta, cô phải làm sao anh ta mới đồng ý buông tha cho cô. Thế nhưng hiện tại cơ hội để cô hỏi không có bởi vì người đàn ông trước mặt đột ngột xuất hiện.
"Đau quá! Cái tên này! Mày bị điên hả? Thả tay tao ra coi".
Tiếng hét thất thanh của Đức Anh làm Nguyệt Thu giật mình tỉnh táo. Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Đứng cạnh anh ta cô thấy mình thật sự quá nhỏ bé. Cô bước sang bên cạnh nghiêng đầu nhìn ra phía trước. Cô mỉm cười sảng khoái. Sắc mặt Đức Anh tái nhợt, la hét chẳng giữ chút hình tượng. Có vẻ anh ta đang rất đau đớn.
"Cái anh này. Thả tay chồng tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó".
"Em yêu! Báo cảnh sát nhanh lên. Báo cảnh sát bắt nhốt tên điên này lại. Đau quá! Gãy… gãy tay".
Mặc kệ lời cảnh cáo uy hiếp của người phụ nữ và tiếng la hét của Đức Anh. Anh Khôi vẫn không có ý định buông tay. Ngược lại anh càng lúc càng gia tăng lực. Anh thật sự muốn bóp nát bàn tay của người đàn ông này.
Nguyệt Thu cực kỳ vui vẻ với tình huống trước mặt. Cô còn muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. Dĩ nhiên cô không sợ Đức Anh báo cảnh sát thì càng không sợ Anh Khôi sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta giàu, chắc chắn có thể tự thuê luật sư giúp thoát tội. Nhưng bây giờ là lúc giữa trưa, cô cũng không muốn tiếp tục gây ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nghỉ ngơi cho nên thấp giọng nói với Anh Khôi.
"Đủ rồi. Anh ta không đáng để anh phải mời luật sư đâu".
Anh Khôi nheo mắt rồi đẩy bàn tay bẩn thỉu của Đức Anh ra xa lạnh giọng nhắc nhở:
"Tao cảnh cáo mày. Nếu còn đụng đến cô ấy thì hai vợ chồng mày sẽ không thể sống yên ổn đâu".
Cô gái đỡ Đức Anh lên vừa lo lắng vừa tức giận nói:
"Anh ơi! Anh không sao chứ? Chúng ta báo cảnh sát đi. Kiện cho anh ta đi tù mọt gông".
Nguyệt Thu cười khẩy. Suy nghĩ một chút rồi giả vờ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Chắc hai người không biết anh ta là ai đâu đúng không? Vậy tôi cho các người một thông tin. Thử hỏi xin bác google hình ảnh của CEO tập đoàn Anh Khôi đi. Sẽ có bất ngờ cho hai người đấy".
Nguyệt Thu đẩy cửa rồi đưa tay nắm tay Anh Khôi kéo vào nhà mình đóng sầm cửa lại trước gương mặt ngơ ngác của Đức Anh và bạn gái anh ta. Dù sao anh ta cũng đã giúp cô thoát khỏi trận đòn của Đức Anh cho nên việc để anh ta vào nhà ngồi một chút cũng là chuyện nên làm.
"Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì tôi lấy cho anh".
"Bia".
Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Anh Khôi.
Anh Khôi lạnh nhạt hỏi lại:
"Không có?"
"Có. Nhưng tôi đang nghĩ trai đơn gái triết lại uống chất kích thích thì có ổn không?"
"Cho dù có làm gì thì cô cũng có thai đâu. Hơn nữa, cô không phải gu của tôi".
Nguyệt Thu siết chặt nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vừa rồi anh ta giúp cô giải vây thì chắc chắn bây giờ cô sẽ không nhẫn nhịn anh ta.