Chương 20: Kết hôn đôi
Giản Tình ngồi ở ghế sau sững sờ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt cô, có phải cô đang nhìn lầm phải không? Người ngồi ở ghế lái kia thật sự là Nghiêm Thừa Hạo sao? Hơn nữa, thái độ của anh ta và Tiểu Linh là thế nào? Tại sao hai người lại thân mật như thế? Rõ ràng trước đó hai người này còn từng như chó với mèo, hận không thể bóp chết đối phương mà. Thậm chí, hình như vừa rồi cô còn nghe thấy anh ta nhắc đến hai chữ sắp cưới, hai người họ sắp kết hôn thật sao?
Tần Trạch ngồi bên cạnh liếc nhìn phản ứng của Giản Tình, anh đoán cô cũng chưa biết được Nghiêm Thừa Hạo và bạn học của cô ấy sắp kết hôn, cho nên cô ấy mới có vẻ mặt khó tin như thế. Anh thấp giọng cho cô một lời khẳng định.
"Em hôn mê được hai năm, hai người họ chính thức yêu nhau. Nghiêm Thừa Hạo chắc em sẽ không quên anh ta như anh đúng không?"
Tần Trạch cười chua xót, nhìn ánh mắt sửng sốt của cô khi nhìn thấy người lái xe là Nghiêm Thừa Hạo, anh liền biết cô nhớ anh ta là ai, chứ không phải là ánh mắt lạnh nhạt dửng dưng như khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Tất cả mọi người xung quanh cô, từ đối đầu với cô cho đến người cô chỉ gặp vài lần cô điều nhớ, nhưng chỉ mỗi anh lại không có một chút ký ức nào.
Giản Tình đưa mắt nhìn Tần Trạch, nhìn nụ cười của anh tự nhiên cô lại cảm thấy chột dạ. Câu hỏi của anh là chắc chắn chứ không phải là do dự không biết, nghĩa là anh biết cô nhớ Nghiêm Thừa Hạo là ai? Cô cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ đành thở dài cảm thấy có lỗi với anh.
"Anh đừng phát biểu linh tinh nữa, nếu không anh coi chừng em cắt đứt quan hệ với anh luôn đấy." Tiểu Linh trừng mắt cảnh cáo Nghiêm Thừa Hạo.
Nghiêm Thừa Hạo nhíu mày, Giản Tình thật ra đã bỏ bùa mê gì cho cô gái của anh thế? Lúc nào anh cũng nghe cô nhắc đến cô ta, một tháng ở bên cạnh cô mà anh không nghe cô nhắc đến tên Giản Tình, anh thề tháng đó anh không ăn cơm. Bây giờ lại càng tệ hại hơn, gặp được cô ta, anh lại trở thành người không quan trọng với cô nữa. Chuyện này là thế quái nào?
"Giản Tình, tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi gặp cô điều chẳng có chuyện tốt đẹp nào xảy ra với tôi." Nghiêm Thừa Hạo bực bội lên tiếng.
"Anh còn dám nói nữa, nổ máy xe chạy đi chứ. Làm tốt nhiệm vụ tài xế của anh đi." Tiểu Linh đập nhẹ lên tay anh nhíu mày nhắc nhở.
"Biết rồi bà xã đại nhân." Nghiêm Thừa Hạo mặt ủ rũ.
Giản Tình nhìn Tiểu Linh mà như không tin rằng đây thật sự là Tiểu Linh yếu ớt trước kia cô từng quen biết. Cô cũng không nghĩ rằng người đang lái xe đó có thể là Nghiêm Thừa Hạo phách lối khó ưa. Hình như khi con người ta có tình yêu, thì chuyện gì cũng có thể thay đổi được thì phải.
"Chị Tình, hai người muốn đi đâu, em đưa hai người đến đó, hay chúng ta đi uống cà phê tâm sự chút không? Thật sự em rất nhớ chị đấy." Tiểu Linh chớp mắt nhìn Giản Tình.
Vốn dĩ hôm nay cô và Nghiêm Thừa Hạo xin cơ quan nghỉ việc để đi chụp ảnh cưới, không ngờ lại may mắn gặp được Giản Tình ở đây. Cô cũng không hề hay tin cô ấy đã tỉnh lại, nếu không cô đã chạy đến tìm cô ấy từ lâu. Bây giờ thì tốt rồi, cô sắp kết hôn, cô ấy vừa lúc tỉnh lại, cô ấy có thể làm phù dâu cho cô rồi. Đột nhiên Tiểu Linh ánh mắt phát sáng quay đầu hỏi Giản Tình.
"Chị Tình, hay người dự định khi nào kết hôn thế? Hay chúng ta cùng kết hôn đi. Hôm nay em đi chụp ảnh cưới này, chúng ta cùng nhau đi chụp luôn."
"Em có lo chuyện bao đồng quá không? Chúng ta kết hôn liên quan gì đến họ." Nghiêm Thừa Hạo khó chịu lên tiếng xen vào.
"Anh câm miệng cho em." Tiểu Linh trừng mắt cảnh cáo.
Tần Trạch lại nhướng mày nhìn Giản Tình, anh đang rất tò mò chờ câu trả lời của cô. Bởi vì anh biết Tiểu Linh và cả Nghiêm Thừa Hạo không hề biết hiện giờ anh đối với cô chỉ là người dưng. Thật sự anh rất mong muốn sớm đến ngày hai người có lễ nắm tay nhau bên trong lễ đường thề hứa. Anh đang ghen tị với Nghiêm Thừa Hạo, anh ta vậy mà may mắn tìm được một cô gái tốt, lại còn có thể kết hôn sớm hơn anh. Kể từ lúc anh ta trở thành một cảnh sát tốt, nhiều lần được khen thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ông nội anh đã nhìn nhận anh ta lại, cũng đối xử với anh ta tốt hơn. Lần kết hôn này, ông còn hứa tặng cho anh ta một căn biệt thự ở bờ biển để làm quà cưới.
"Tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp cho nên chưa gấp được." Giản Tình sửng sốt với câu hỏi của Tiểu Linh, nhưng cũng nhanh trí tìm được câu trả lời vừa có thể không làm Tần Trạch bẽ mặt, khó xử, vừa có thể khiến Tiểu Linh chấp nhận.
Tần Trạch ánh mắt phát sáng nhìn Giản Tình, cô không giải thích rõ ràng với Tiểu Linh, cũng không có ý nói rằng hai người là không thể nào, chỉ nói chưa phải bây giờ. Vậy có phải anh có quyền tin tưởng rằng cô đang cho anh cơ hội và hy vọng không? Nhất định trước khi cô tốt nghiệp anh sẽ chinh phục được trái tim cô lần nữa.
Tiểu Linh có chút hụt hẫng, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Giản Tình nói không sai, cô ấy dù sau cũng nên hoàn thành khóa học trước đã, bởi vì có thể kết hôn rồi vẫn có thể đi học thì không sao, trường học không cảm người đã có gia đình đi học, nhưng lỡ như cô ấy mang thai thì biết làm thế nào? Như vậy là quá nguy hiểm.
"Vậy thôi được rồi, chị kết hôn sau em cũng được, nhưng mà chị làm phù dâu cho em thì không thể từ chối đâu nhé." Tiểu Linh cười híp mắt nhìn Giản Tình.
Giản Tình thở dài, cô thật sự không thích làm phù dâu nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy như thế cô thật sự không nỡ từ chối làm cô ấy thất vọng, cho nên cô đã gật đầu đồng ý. Tần Trạch nheo mắt nhìn Giản Tình, anh cũng đoán là cô sẽ nhận lời, nếu cô là phù dâu thì đương nhiên vị trí phù rể chỉ có thể là anh mà không phải là bất kỳ người đàn ông nào khác.
"Đã hứa rồi nhé, bây giờ chúng em đi thử đồ cưới trước, chị có muốn đến đó chọn đồ phù dâu luôn không?" Tiểu Linh tiếp tục đưa ra đề nghị.
Nghiêm Thừa Hạo tỏ vẻ không hài lòng, anh thật sự không muốn Giản Tình và Tần Trạch đi theo mình đến cửa hàng đồ cưới chút nào cả, có khi bốn người cùng đến đó, anh và Tiểu Linh sẽ trở thành nền của hai người, và người khác sẽ nghĩ anh và Tiểu Linh mới là phù dâu. Anh định lên tiếng phản đối nhưng rất may Giản Tình đã lên tiếng từ chối trước.
"Tiểu Linh xin lỗi, hôm nay thật sự không được, tôi vừa ở học viện về, tôi cần về nhà trước đã, hơn nữa tôi cũng có việc gấp cần phải làm." Giản Tình áy náy từ chối Tiểu Linh.
Thật sự chuyện này cô đành phải từ chối, bởi vì những lời cô nói với Tiểu Linh điều là thật, không phải đơn giản là cái cớ để từ chối. Trước khi đến bệnh viện thăm Giang Thất, cô cần trở về nhà gặp Giản Tâm để hỏi rõ mọi chuyện trước.
Tần Trạch cảm thấy đề nghị của Tiểu Linh cũng rất hợp với ý anh, đến đó anh sẽ nghĩ cách lừa cô chụp một tấm ảnh với mình, thế nhưng cuối cùng cô lại từ chối không đi, và anh cũng hiểu cô từ chối là đúng. Bởi vì anh biết lần này cô về nhà là để làm gì.
"Tiếc nhỉ, thôi thì để lần sau. Thừa Hạo, lái xe đưa chị Giản về nhà trước đi, sau đó sẽ đến studio sao." Tiểu Linh thở dài tiếc nuối, sau đó ra lệnh cho Nghiêm Thừa Hạo.