Chương 19: Ghen tị
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nhật Minh đã xuất hiện trước cửa lớp của Hạ Vy. Ngày bình thường Nhật Minh đến lớp Hạ Vy để cầm giúp cặp cho Hạ Vy rồi cả hai cùng đi ra cổng. Nhưng hôm nay khi Hạ Vy đã đứng trước mặt Nhật Minh và đưa cặp cho cậu nhưng ánh mắt của cậu lại không dừng lại trên người Hạ Vy.
"My My, mình mời bạn đi ăn pizza, gà rán khoai tây chiên, mỳ ý nhé".
Hạ Vy nheo mắt nhìn anh trai rồi thở dài, sáng nay việc anh trai mắng Trúc Lam đã khiến cả lớp của cô bé xôn xao vì tiếng khóc của Trúc Lam. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm còn gọi Hạ Vy lên đưa cho một phong bì về đưa cho ba. Hạ Vy biết rõ trong phong bì là gì. Chắc chắn là muốn mời phụ huynh lên gặp để nhắc nhở mắng vốn Nhật Minh.
"Không được. My phải về. Trưa nay ba My đưa cả nhà đến nhà hàng ăn cơm". My My lắc đầu từ chối.
"Ừ vậy hẹn My ngày khác nhé".
"Hạ Vy, nhanh cái chân lên để chú Hiển chờ".
Hạ Vy lườm Nhật Minh, nói chuyện với nhỏ My thì dịu dàng dễ nghe còn nói chuyện với em gái thì cọc cằn khó chịu. Người nhà và người xa lạ còn không phân biệt được thì ba khen anh trai thông minh gì chứ. My My bực bội phụng phịu ngồi lên xe.
"Chú đưa My My đi ăn sushi".
My My mắt sáng như sao, từ ghế sau chồm lên ghế trước chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi lại.
"Chú Hiển nói thật không? Ba con cho chúng ta đi ăn sushi hả? Vú Bảo cũng đồng ý hả?"
"Ừ".
"Hoan hô chú Hiển. Chú Hiển là người đàn ông tốt nhất trên đời. Sau này ai làm vợ chú Hiển chắc chắn sẽ cực kỳ cực kỳ hạnh phúc".
Phan Hiển nhếch mép không nói gì. Nhật Minh ở bên cạnh cho Hạ Vy ánh mắt khinh thường. Hạ Vy không thông minh nhưng bù lại miệng lưỡi dẻo ngọt hơn cả kẹo mạch nha.
Phan Hiển vừa định nổ máy xe thì bất ngờ phát hiện có một chiếc xe đột ngột dừng trước mặt. Anh nhíu mày. Đúng lúc này từ trên xe phía đối diện một bé trai bước xuống trên tay còn đang ôm bó hoa hồng. Vài giây sau đã xuất hiện bên cạnh xe của anh. Anh híp đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc.
"Chú ơi! Mở cửa… mở cửa nhanh đi chú". Hạ Vy mắt sáng ngời vội vàng thúc giục Phan Hiển.
"Hoá ra xin về sớm là đi mua hoa. Cậu ta cũng láo cá thật". Nhật Minh liếc mắt khinh thường.
Phan Hiển không mở cửa xe cho Hạ Vy, chỉ hạ cửa kính xe xuống. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bên ngoài.
"Chú! Sao chú không mở cửa cho cháu xuống". My My gấp đến mức mắt đỏ lên.
"Không cần My phải xuống xe đâu. Vũ tặng My nè. Chúc My ngày lễ vui vẻ". Gia Vũ đưa bó hoa hồng qua cửa sổ.
"Chú! Mở cửa cho cháu".
"Tặng xong rồi thì về đi". Phan Hiển lạnh lùng lên tiếng rồi nâng cửa kính xe lên sau đó không chần chừ lập tức nổ máy xe rời đi.
"Chú! Tại sao chú lại làm vậy? Cháu còn chưa nói được lời cảm ơn với Gia Vũ nữa".
"Trẻ con, tập trung học hành. Thằng nhóc đó không có ý tốt đâu".
Nhật Minh nhướng mày nhìn sang Phan Hiển. Rõ ràng một tháng trước khi chú Hiển đưa cậu đến nhà Gia Vũ để cùng ôn luyện thi học sinh giỏi. Chú Hiển còn khen ngợi Gia Vũ thông minh, có phẩm chất tốt sau này sẽ là người thành đạt. Nhưng bây giờ chú lại có ý gì đây? Chẳng qua Gia Vũ chỉ tặng một bó hoa cho Hạ Vy thôi mà. Sau đột nhiên lại trở thành thằng nhóc xấu xa rồi.
"Chú! Chú làm như vậy sau này làm sao con cưới bạn ấy được". Hạ Vy đôi mắt ửng hồng như sắp khóc đến nơi.
"Thằng nhóc đó không xứng".
"Vậy ai mới xứng với cháu? Chú sao?" Hạ Vy tức giận hét.
Phan Hiển không trả lời, lấy từ ghế phụ một hộp kẹo sôcôla đưa ra phía sau.
My My đang tức giận nhìn thấy hộp sôcôla có chút dao động, do dự một lúc đưa tay nhận lấy sau đó cô bé lập tức vui vẻ trở lại. Viên kẹo sôcôla có hình mèo hello kitty cực kỳ đáng yêu.
"Chú! Sau này chú ế không ai lấy, cháu có thể suy nghĩ lấy chú".
"À! Mà chắc gì ba cháu đã đồng ý nhỉ. Thôi cháu vẫn nên lấy Gia Vũ vậy".
"..."
Phan Hiển vừa nhếch mép chưa được một giây thì gương mặt lập tức âm u. Nhật Minh ngồi bên cạnh đột nhiên rùng mình.
*** "Ông chủ, hôm nay bác sĩ Thu ra viện anh không lái xe đến đón cô ấy hả?"
"Cô ta ra viện liên quan gì đến tôi".
"Vậy tại sao anh lại tặng hoa cho cô ấy? Ngày quốc tế phụ nữ là tặng hoa cho người phụ nữ có liên quan đến mình".
"Hạ Vy, Nhật Minh tặng không phải ý của tôi".
"À ra vậy".
Gia Vỹ liếc nhìn tấm thiệp đặt trên bó hoa. Nét chữ rồng bay phượng múa uốn lượn "CEO Anh Khôi". Anh cúi đầu không nói gì nữa ôm bó hoa đi làm nhiệm vụ của mình.
Qua cửa kính trong suốt Anh Khôi có thể nhìn thấy rõ không khí náo nhiệt ở các con đường, người qua lại mỗi ngày nhưng hôm nay mỗi con đường đều được tô điểm thêm màu sắc rực rỡ của những lẵng hoa hồng. Anh nhớ về ngày này của mười mấy năm trước, ngày mà lần đầu tiên anh tặng hoa cho Nhật Hạ. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của cô. Hôm nay anh gửi tặng hoa cho Nguyệt Thu không bởi vì cô có liên quan đến anh, anh chỉ muốn tặng cho Nhật Hạ. Trước khi Nhật Hạ bỏ anh ra đi mãi mãi, anh đã hứa cả đời này ngoài cô ấy ra anh sẽ không yêu thêm một người phụ nữ nào nữa. Đang thất thần nhớ về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ thì điện thoại vang lên tiếng chuông, liếc nhìn tên hiển thị anh nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
"Được. Tôi sẽ đến ngay".
Chẳng biết bên kia điện thoại là ai gọi đến và đã nói gì chỉ biết biểu cảm của Anh Khôi cực kỳ u ám. Anh lập tức lao ra khỏi phòng làm việc.
Cùng lúc này Nguyệt Thu đang chống tay vào bờ tường thở dốc, liếc nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mà tức đến muốn bóp chết cô ta. Cô không ngờ chỉ một thời gian không về nhà lại có nhiều thay đổi như thế. Không ngờ rằng Đức Anh lại đê tiện đến mức mua căn hộ ở đối diện nhà cô để sống cùng bạn gái mới. Anh ta đang cố tình muốn chọc tức cô sao? Muốn cô nhìn thấy một nhà ba người của họ ngày ngày cười nói hạnh phúc hả? Nếu không phải sức khỏe cô còn yếu thì chắc chắn cô sẽ không để bọn họ ức hiếp thế này.
"Bác sĩ Thu, sau này là hàng xóm của nhau. Cô nhớ giúp đỡ tôi nhé. Tôi bị nghén ăn uống không được gì. Cô nhớ giúp tôi tư vấn một thực đơn tốt cho bà bầu nha. Dù sau cũng là người quen mà".
"Bác sĩ Thu. Sao sắc mặt cô tái xanh vậy? Có phải cô không được khỏe không? Có cần tôi gọi chồng ra đỡ cô không?"
"Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi". Nguyệt Thu hất bàn tay của người phụ nữ ra.
"Ối! Sao tôi có ý tốt cô lại đẩy tôi ngã, có phải cô muốn tôi sảy thai cô mới vừa lòng không?"
Nguyệt Thu cười khẩy, không quan tâm người phụ nữ đang nằm vạ dưới đất kể lể đổ tội cho cô. Cô lần tìm chìa khóa nhà trong túi áo rồi mở cửa. Đáng tiếc còn chưa kịp bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Đức Anh.
"Nguyệt Thu, cô có phải là con người nữa không? Cô không được làm mẹ thì muốn người khác cũng giống cô hả? Nếu vợ con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu".