Chương 18: Ngày quốc tế phụ nữ
Nguyệt Thu với sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện và "tác động" của cha con nhà Anh Khôi nên sức khỏe phục hồi rất tốt. Sau bao ngày nằm viện hôm nay cũng được xuất viện về nhà nghỉ dưỡng.
"Mày không cần xin nghỉ để đưa tao về nhà đâu, tao tự đi taxi về được mà".
"Tao đâu có xin nghỉ việc là trưởng khoa bắt tao nghỉ đưa mày về đó chứ". Đan Thi vừa thu dọn đồ đạc cho Nguyệt Thu vừa thờ ơ trả lời.
Khoé môi Nguyệt Thu khẽ co giật, cho dù sự thật là như vậy nhưng cô ấy không thể che giấu nói dối để cô vui được à. Có lẽ những lời nói dối khiến người khác vui vẻ Đan Thi chỉ nói với một người duy nhất là Tuấn Thành. Nguyệt Thu vừa nghĩ đến Tuấn Thành thì anh ta lập tức xuất hiện. Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn Thành trên tay ôm hai bó hoa hồng bước vào. Nguyệt Thu nhướng mày nhìn chằm chằm Tuấn Thành, phát hiện ánh mắt khác thường của Nguyệt Thu. Đan Thi cũng quay đầu nhìn. Vừa thấy Tuấn Thành, ánh mắt Đan Thi sáng rực, lập tức đi đến trước mặt Tuấn Thành.
"Hoa này tặng Thi đúng không? Cảm ơn Thành nha. Hoa đẹp quá!" Đan Thi trực tiếp đưa tay nhận lấy một bó hoa trên tay Tuấn Thành mặc cho anh chưa nói lời nào.
Tuấn Thành dở khóc dở cười với hành động của Đan Thi nhưng cũng không lấy làm lạ. Nguyệt Thu cũng bật cười lắc đầu với Đan Thi.
"Mừng Thu ra viện". Tuấn Thành tặng bó hoa còn lại cho Nguyệt Thu. Nguyệt Thu mỉm cười còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Tuấn Thành lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp bé bé xinh xinh lại đưa cho Nguyệt Thu:"chúc Thu 8 tháng 3 vui vẻ nhé".
"Cảm... cảm ơn Thành". Nguyệt Thu cười khổ đưa tay nhận quà rồi lén lút nhìn ra sau lưng Tuấn Thành xem phản ứng của Đan Thi. Cô rất muốn từ chối nhận quà nhưng cô hiểu rõ tính cách của Tuấn Thành, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận lời từ chối của cô. Món quà rất nhỏ nhưng cô lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Nằm viện nhiều ngày khiến cô quên mất hôm nay đã là ngày nào.
Đan Thi nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Nguyệt Thu. Cô siết chặt nắm tay rồi lạnh nhạt hỏi.
"Của Thi đâu? Hay Thành cho rằng Thi không phải phụ nữ?"
"Bó hoa là quà 8 tháng 3 của Thi". Tuấn Thành cũng bình tĩnh trả lời.
Đan Thi nheo mắt, cô không ngốc để không nhận ra thâm ý của Tuấn Thành. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Cô biết Tuấn Thành vẫn chưa chết tâm với Nguyệt Thu.
Trong khi tình hình tặng quà ngày quốc tế phụ nữ ở bệnh viện có chút căng thẳng thì ở một không gian khác tràn ngập không khí ngọt ngào và vui vẻ.
"My My, tặng cho bạn. Chúc bạn ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ".
Nhật Minh ôm bó hoa to đến mức sắp che khuất gương mặt của cậu. Bó hoa không một chút hương thơm ngào ngạt của hoa nhưng lại mang đến sự thèm khát của tất cả các bạn nhỏ có mặt. My My, nhân vật được gọi tên vui vẻ cười híp mắt, gương mặt bầu bĩnh, thân hình béo múp, bàn tay tròn trĩnh đưa tay ngắt lấy một trái dâu cho vào miệng vừa nhai vừa nói với giọng ngọng nghịu.
"Minh Minh, bạn thật hiểu mình. Sau này mình lớn lên nhất định sẽ cho bạn cơ hội theo đuổi mình. Dâu này ngọt thật đấy".
My My liên tục ngắt dâu ăn mà không đưa tay nhận bó hoa dâu tây. Nhật Minh cũng không khó chịu còn mỉm cười ánh mắt sáng rực nhìn My My. Các bạn nữ xung quanh bắt đầu ghen tị, không nhịn được nói mấy lời khiêu khích.
"Nhật Minh đẹp trai mà mắt bị mù, đi thích con heo vừa tham ăn vừa xấu xí như My My. Trong khi Trúc Lam xinh xắn như hoa hậu thì không thích".
Hạ Vy đang làm bài tập đột nhiên dừng lại, vốn dĩ cô bé không tán thành anh trai tặng bó dâu to như thế cho My My, cô bé đã khuyên anh trai tặng trang sức bé bé rồi lén lút tặng thế nào đừng để các bạn trong lớp biết. Bởi vì cô bé biết thế nào cũng bị các bạn chê cười. Vậy mà anh trai lại bỏ ngoài tai. Anh em sống chung nhà, sớm tối gặp gỡ cô bé chắc chắn anh trai không bị mù, còn vì sao lại yêu thích My My mà không phải một hoa hậu tương lai như Trúc Lam thì cô bé cũng bó tay. Suy nghĩ của anh trai cô bé chưa bao giờ hiểu được.
"Minh Minh, có phải ở nhà bạn rất thích ăn thịt heo hơn ăn rau củ không?" Đột nhiên My My hỏi Nhật Minh.
Nhật Minh ngơ ngác không hiểu ý My My. Tại sao My My lại hỏi như vậy? Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ phân tích nhưng vẫn không hiểu được nên hỏi lại.
"Tại sao My My lại hỏi như vậy?"
"Vì Minh Minh thích My My chứ không phải Trúc Lam ốm như cọng giá kia". My My thản nhiên trả lời.
Nhật Minh trợn tròn mắt không nhịn được mà bật cười. Các bạn nam chơi chung với Nhật Minh cũng cười theo. Kết quả khiến Trúc Lam tức giận hét lớn.
"Cái đồ heo mọi xấu xí kia, bạn nói ai là cọng giá hả? Bạn đừng nghĩ bố bạn là công an thì mình không dám làm gì bạn nha".
Hạ Vy nhíu mày liếc nhìn tình huống trước mặt, lần nào cũng vậy chỉ cần anh trai của cô bé xuất hiện trong lớp của cô bé thì lần đó các bạn nữ lại xảy ra xung đột. Có bạn đã chạy đi tìm cô giáo ngay khi Nhật Minh bước vào lớp.
"Cho dù bố của My My không phải công an thì bạn cũng không có khả năng động vào một ngón tay của bạn ấy". Nhật Minh lạnh lùng chắn trước mặt My My.
Hạ Vy ở bên cạnh đưa tay đỡ trán, giờ thì cô bé đã biết tại sao tối qua anh trai lại sang phòng xem phim hàn quốc cùng với cô bé và vú Bảo rồi. Bởi vì rõ ràng câu anh trai vừa nói cũng tương tự câu thoại của nam chính từng nói trong tập phim tối qua.
"Minh Minh, bạn bị khùng hả? Con heo mọi này có gì hơn mình mà bạn thích nó không thích mình". Cô bé Trúc Lam đôi mắt đỏ hoe chỉ ngón tay vào My My đang nhai lấy nhai để mấy trái dâu tây.
Hạ Vy thở dài cho Trúc Lam một ánh mắt thương hại và thông cảm. Anh trai của cô từ nhỏ đã được chú Hiển dạy dỗ và chăm sóc cho nên tính cách có phần giống với chú ấy, trầm tính và ít nói. Nhưng khi bị ai đó xúc phạm, anh trai lại nhiễm tính cách của vú Bảo.
"My My có màu da trắng hơn bạn, My My có đôi mắt sáng to tròn không cận thị như bạn. My My ăn uống không kén chọn, không có tính tiểu thư như bạn. Quan trọng hơn nữa My My biết thương người không xem thường người khác như bạn. Bây giờ bạn xinh xắn không có nghĩa lớn lên sẽ vẫn xinh. Còn My My chắc chắn sau này sẽ xinh đẹp hơn bạn". Nhật Minh lạnh nhạt trả lời Trúc Lam.