Chương 17: Trực tiếp tấn công
Từ lúc trưởng thành, hiểu rõ tình cảm nam nữ là gì, Tuấn Thành đã nhận ra tình cảm của mình đối với Nguyệt Thu không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Anh thật sự rất yêu cô, muốn bảo vệ cô cho nên đó cũng chính là lý do duy nhất khiến anh dồn hết sức lực phấn đấu vào trường đại học cảnh sát nhân dân. Và cuối cùng anh cũng đạt được tâm nguyện của mình.
"Em muốn kiện tôi vì tội gì em nói đi chứ?" Anh Khôi đặt ngón tay lên khóe môi của mình mỉm cười khiêu khích.
"Anh…" Nguyệt Thu nghiến răng nghiến lợi tức muốn phát điên nhưng đến cuối cùng chỉ đành nuốt cục tức xuống quay qua nói với Tuấn Thành:"Thu không thích anh ta nhưng anh ta cứ đeo bám làm phiền Thu. Thành đuổi anh ta ra ngoài dùm Thu được không? Thu nhức đầu quá!"
"Thu nghỉ ngơi đi, chuyện này để Thành lo". Tuấn Thành đau lòng đưa tay kéo chăn đắp lại cho Nguyệt Thu rồi quay người nhìn chằm chằm Anh Khôi.
Anh Khôi cười khẩy rồi quay người đi ra khỏi phòng không cần chờ Tuấn Thành nói câu gì. Anh nghĩ thầm, không ngờ Nguyệt Thu cũng có bạn làm trong ngành công an, quan hệ của cô ta cũng rộng rãi thật. Hơn nữa, mối quan hệ còn khá thân thiết. Nếu cô ta không mang gương mặt của Nhật Hạ, cô ta quen biết ai, sống hay chết cũng không liên quan đến anh. Cho dù cô ta thật sự là ân nhân cứu mạng con của anh thì anh chỉ cần ném cho cô ta một số tiền là chấm dứt qua lại. Đáng tiếc, cô ta lại có gương mặt giống Nhật Hạ lại còn được hai đứa con của anh yêu mến. Vậy thì cho dù anh không thể có tình cảm với cô gái này, anh cũng không thể để cô thuộc về người đàn ông nào khác.
"Tôi không tin cô có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tôi". Anh Khôi lẩm bẩm.
*** "Anh ta đi rồi. Thu thế nào? Có đau đầu lắm không? Thành gọi bác sĩ đến nhé".
"Không cần". Nguyệt Thu vội phản ứng.
"Thu, nếu sau này xảy ra tình huống tương tự Thu phải gọi điện cho Đan Thi hoặc Thành biết không?" Tuấn Thành cẩn thận nhắc nhở Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu cười giả lả gật đầu nhưng trong bụng lại nghĩ nếu gặp tình huống tương tự và chờ hai người chạy đến ứng cứu thì có khi là đến nhặt xác đúng hơn. Dĩ nhiên trong tình thế có thể làm mất thanh danh, cô thà tự xác chết còn hơn chịu nhục nhã về sau.
"Nguyệt Thu, tao báo cho mày một tin tức chấn động, tao vừa nhìn thấy một anh chàng y chang chồng... mày". Đan Thi nuốt nước bọt, chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Nguyệt Thu nhìn bộ dạng của Đan Thi khi nhìn thấy Tuấn Thành mà buồn cười, âm thầm đếm một hai ba diễn.
"Tuấn Thành, anh đến thăm Nguyệt Thu hả? Thành có muốn uống gì không để Thi xuống căn tin mua. Thành ăn cơm chiều chưa? À không phải, Thành ăn cơm trưa chưa? Thi mua cơm sườn bì chả cho Thành nha". Đan Thi dịu dàng nũng nịu, bộ dáng vừa e thẹn vừa ngượng ngùng.
Nguyệt Thu mím môi cố nhịn cười, cô nghĩ nếu như lúc nào Đan Thi cũng dịu dàng nữ tính như thế thì chắc chắn các bạn nhỏ ở khoa nhi rất vui vẻ hợp tác khám bệnh và uống thuốc, không cần y tá phải thường xuyên chạy đến khoa dinh dưỡng của cô tìm cô nữa. Nhưng đáng tiếc, có lẽ trong mắt Đan Thi, cô ấy chỉ có thể dịu dàng thùy mỉm với người thương, đúng hơn là người cô ấy thầm thương trộm nhớ yêu thầm nhiều năm. Giữa Nguyệt Thu và Đan Thi không tồn tại bất kỳ bí mật nào, cho nên ngay lúc Đan Thi phát hiện cô thích Tuấn Thành thì cô ấy đã trực tiếp thẳng thắn với cô. Dĩ nhiên cả cô và Đan Thi đều nhận ra Tuấn Thành thích cô. Cho nên đó cũng là lý do sau khi biết Đan Thi có tình cảm với Tuấn Thành, cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với Tuấn Thành. Bởi vì cô chỉ xem Tuấn Thành là bạn thân, là tri kỷ là người một nhà thôi. Còn tình cảm nam nữ thì chưa từng tồn tại. Cô cũng đã thẳng thắn nói cho Tuấn Thành biết suy nghĩ của mình, để anh ta có thể sớm chấm dứt tâm tư tình cảm với cô và cho Đan Thi một cơ hội. Nhưng Tuấn Thành lại vẫn như vậy, đối xử với cô chẳng có thay đổi gì sau khi biết cô không thích anh, thậm chí còn quan tâm cô hơn hẳn lúc trước.
"Không cần, trước khi đến đây Thành đã ăn trưa rồi". Tuấn Thành cười nhạt từ chối Đan Thi. Nếu như anh biết rõ tình cảm của Nguyệt Thu đối với anh chỉ là tình bạn tri kỷ nhưng vẫn cố chấp theo đuổi cô mà không chịu bỏ cuộc thì Đan Thi cũng như thế. Dù sao cũng là bạn thân thiết của Nguyệt Thu, anh không muốn làm tổn thương Đan Thi cho nên anh chọn cách né tránh cô thay vì dứt khoát lạnh lùng từ chối.
"Vậy… vậy Thành hôm nay có rảnh không? Đi xem phim với Thi được không?" Đan Thi tiếp tục tấn công không chút e dè.
"Tối nay Thành phải đi dự đám cưới của một người bạn cũ không có…"
"Vậy Thành có bạn nữ đi cùng chưa? Tối nay Thi không có trực cũng không có hẹn với ai hết. Thi đi cùng với Thành được không?" Đan Thi mỉm cười mắt sáng rực nhìn Tuấn Thành.
Nguyệt Thu ở một bên nhịn cười đến bả vai run rẩy. Cô đã từng khuyên Đan Thi nên kiềm chế bớt lại, đừng tấn công quá nếu không sẽ phản tác dụng. Cứ từng chút một theo đuổi Tuấn Thành tốt hơn. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy bùng bùng. Thế nhưng Đan Thi lại nói biểu hiện hiện tại của cô ấy đã là chậm chạp lắm rồi. Nếu không phải cô ấy kiềm chế thì đã trực tiếp bỏ thuốc Tuấn Thành ngủ luôn cho xong. Có lúc cô nghĩ, nếu Đan Thi là đàn ông, có lẽ phụ nữ chết dưới tay cô ấy trong vòng 1 nốt nhạc.
Tuấn Thành sững người, vốn dĩ trước đó khi nhận được thiệp mời anh đã định rủ Nguyệt Thu đi cùng với anh. Nhưng không ngờ đến ngày lại nhận được tin Nguyệt Thu bị thương nằm viện. Nhưng anh đã hứa chắc với đám bạn sẽ dẫn bạn gái đến, nếu lần này anh lại nuốt lời thì cả đám bạn học cũ sẽ cười nhạo anh chết mất. Anh trầm tư một chút cuối cùng lên tiếng.
"Được. Sáu giờ Thành đến nhà đón Thi. Bây giờ Thành có việc đi trước, hẹn gặp lại Thi lúc sáu giờ". Thành căn dặn Đan Thi rồi quay người mỉm cười với Nguyệt Thu:"Thu nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Rảnh Thành lại đến thăm Thu".
Chờ cho đến khi chắc chắn Tuấn Thành đã đi xa khỏi phòng bệnh, Đan Thi bật cười lớn tiếng như người vừa trúng độc đắc.
"Mày thấy không Thu? Mày thấy chị mày chưa? Lạnh lùng, lạnh lẽo, tủ lạnh gì thì cũng không thoát khỏi bàn tay hoả diệm sơn của tao".
Nguyệt Thu mỉm cười đưa tay lên tặng cho Đan Thi một nút like.