Chương 16: Ngang ngược uy hiếp
Nguyệt Thu mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú Phan Hiển như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Cơ thể đang không được khỏe nếu không Nguyệt Thu đã dứt khoát chạy đến gần ôm lấy anh ta, vứt bỏ liêm sỉ sang một bên. Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của idol "fake" ở cự ly gần như vậy. Cô tốt nghiệp ra trường cố gắng làm việc dành dụm tiền để ước mơ có một ngày đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp gặp gỡ người đàn ông làm cô mất ăn mất ngủ. Nào ngờ hôm nay may mắn gặp gỡ thế này mặc dù là hàng "fake".
Ánh mắt của Nguyệt Thu nhìn Phan Hiển khiến Anh Khôi vô cùng khó chịu, không hiểu vì sao anh cảm thấy cực kỳ tức giận. Mặc dù cô ta không có mối quan hệ gì với anh, anh cũng không có tình cảm với cô ta. Nhưng anh không cho phép gương mặt của Nhật Hạ lại chú ý đến người đàn ông khác ngoài anh. Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Ra ngoài hết cho tôi".
Bảo Bảo giật mình run rẩy, đột nhiên anh ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh ta nắm tay Hạ Vy rồi nháy mắt với Phan Hiển sau đó dắt tay Hạ Vy đi ra khỏi phòng. Hạ Vy muốn nói gì đó nhưng Bảo Bảo đã bịt miệng cô bé lại. Nhật Minh ở bên cạnh cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu đang lo lắng cho chú Hiển của mình. Cậu nắm tay Phan Hiển giật giật bàn tay anh ta rồi thấp giọng.
"Chúng ta ra ngoài thôi, im lặng rút lui là cách tốt nhất hiện tại đó chú".
Phan Hiển dĩ nhiên hiểu ý Nhật Minh, anh không cố gắng giải thích thêm với Anh Khôi điều gì nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh ta vẫn ném ánh mắt sắc bén cho Nguyệt Thu.
"Này! Ji Chang Hiển, anh đừng đi chứ. Tôi còn chưa chụp hình với anh mà". Nguyệt Thu gọi Phan Hiển với giọng điệu đầy tiếc nuối.
Phan Hiển khóe môi khẽ giật, mày nhíu chặt với cái tên Nguyệt Thu gọi mình. Anh siết chặt nắm tay để kiềm chế lửa giận đang cháy trong cơ thể. Nếu trong phòng chỉ có anh và cô ta, chắc chắn anh sẽ khiến cô ta hối hận vì dám nói linh tinh.
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Nguyệt Thu không nhìn đến Anh Khôi lấy một lần. Cô đưa tay kéo chăn lên rồi ung dung nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thế nhưng chưa được năm giây sau cô đã cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả vào mặt cô. Cô mở to mắt ra nhìn rồi trợn tròn mắt. Anh Khôi vậy mà lại hôn lên môi cô. Nguyệt Thu tức giận dùng cánh tay không truyền dịch đẩy vai anh ta nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, cô đấm liên tục vào lưng anh ta nhưng vẫn không có tác dụng. Càng lúc cô càng cảm thấy hơi thở của mình bị anh ta cướp hết, lồng ngực nặng trĩu. Cuối cùng cô dứt khoát dùng cả hai tay liên tục đấm vào lưng anh, mặc kệ kim truyền dịch lệch đi, máu bắt đầu chảy ngược lại đỏ thẫm trên sợi dây truyền dịch.
Anh Khôi buông Nguyệt Thu ra, lạnh giọng cảnh cáo cô.
"Nếu cô dám dùng đôi mắt này nhìn thằng đàn ông khác đầy thèm khát thì tôi sẽ chọc mù mắt cô. Nếu cái miệng này dám nói lời ngon ngọt với thằng đàn ông nào thì tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thốt nên lời nữa".
Nguyệt Thu thở hổn hển, cô mệt mỏi đưa tay trái rút luôn kim tiêm truyền dịch ra khỏi tay phải, vừa làm cô vừa thều thào.
"Có phải anh xem phim nhiều quá rồi không? Anh tưởng anh là ai mà dám uy hiếp tôi? Anh là chồng tôi sao?"
"Phải ".
Nguyệt Thu cười khẩy. Vốn dĩ cô từng có suy nghĩ thử bắt đầu với người đàn ông này để sau này có cuộc sống sung sướng như lời Đan Thi nói. Nhưng bây giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt biến thái của anh ta, cô không điên đến mức vì tiền mà hành hạ bản thân, khiến bản thân không còn được tự do.
"Tôi nhắc nhở anh, tôi sẽ không bao giờ lấy một thằng đàn ông vừa ảo tưởng, biến thái, vừa không tôn trọng phụ nữ như anh. Anh biến ra khỏi đây cho tôi, trước khi tôi gọi bảo vệ". Nguyệt Thu dùng hết sức hét lên.
Anh Khôi nhíu mày liếc nhìn bình truyền dịch nhuộm màu hồng rồi mặc kệ Nguyệt Thu đang tức giận, anh bước đến nắm lấy tay Nguyệt Thu xem thử. Khủy tay của cô vẫn còn đang có máu chảy ra.
"Tôi gọi bác sĩ ".
"Không cần anh ở đây giả nhân giả nghĩa. Anh biến ra ngoài cho tôi. Thứ đàn ông như anh cho tôi cũng không cần". Nguyệt Thu giật tay về.
Cánh tay phải đang rất đau nhưng cũng không khiến cô quên đi sự tức giận lúc này.
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi. Năm triệu lập tức vào tài khoản cô". Anh Khôi nghĩ nếu dùng hành động không thể khiến cô nghe lời thì chắc chắn tiền có thể. Không có bất kỳ người phụ nữ nào không bị cám dỗ bởi đồng tiền, nếu có người phụ nữ không bị cám dỗ thì chỉ có thể số tiền chưa đủ lớn.
"Anh nghĩ tôi là gái đứng đường hả? Biến ra ngoài cho tôi".
"Năm mươi triệu". Anh Khôi bình tĩnh nâng con số lên.
"Anh bị điên đúng không?" Nguyệt Thu trừng lớn mắt.
"Một trăm triệu". Anh Khôi dứt khoát. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nguyệt Thu, anh đoán chắc chắn con số lần này đã khiến cô thỏa hiệp.
Nguyệt Thu tức đến lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng. Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngang ngược thế này. Anh ta là gì của cô mà bắt cô phải nghe theo lời anh ta. Hay anh ta nghĩ mình có tiền thì bắt buộc người khác phải làm theo ý anh ta muốn. Nguyệt Thu đang không biết làm sao để đuổi Anh Khôi ra khỏi phòng, vì cô thật sự không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn bị anh ta làm cho tức chết thì đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông mặc đồng phục công an bước vào. Nguyệt Thu ánh mắt mừng rỡ hét lên.
"Tuấn Thành, mau cứu Thu. Anh ta ức hiếp Thu".
Tuấn Thành là bạn thanh mai trúc mã của Nguyệt Thu. Cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện.
"Anh là ai? Tại sao anh lại muốn hãm hại Nguyệt Thu?" Tuấn Thành nheo mắt nhìn Anh Khôi. Vừa rồi anh cũng đã kịp nhìn thấy túi truyền dịch nhuộm màu hồng, và dây truyền dịch vẫn còn màu máu. Tối qua anh nhận được điện thoại của Đan Thi rất muốn vào ngay bệnh viện để xem tình trạng của Nguyệt Thu nhưng bất ngờ có vụ án xảy ra nên anh không thể đến được. Cho đến bây giờ anh mới xuất hiện và không ngờ lại đúng lúc Nguyệt Thu đang gặp nguy hiểm.
"Đồng chí công an, anh nhìn thấy tôi hãm hại cô ấy khi nào? Không có bằng chứng thì tôi kiện anh tội phỉ báng đấy". Anh Khôi lạnh lùng hỏi lại.
"Nguyệt Thu, anh ta đã làm gì Thu? Thu nói đi, Thành sẽ đòi lại công bằng cho Thu". Tuấn Thành đi đến gần Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu nhíu mày nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Anh khôi mà càng thêm ức nghẹn. Làm sao cô có thể nói với Tuấn Thành cô bị cưỡng hôn đây.