Chương 15: Idol bất ngờ xuất hiện
"Chị gái xinh đẹp, tôi xin lỗi. Tôi có thể biết anh chị đang tìm bệnh nhi nào không?" Đan Thi nở nụ cười hết sức thân thiện hỏi lại.
"Ăn nói thế này còn tạm chấp nhận". Bảo Bảo lườm Đan Thi.
"Lê Hạ Vy, nhập viện cấp cứu tối qua vì đau bụng dữ dội". Người đàn ông đứng bên cạnh nhanh miệng.
Đan Thi nhíu mày âm thầm đánh giá hai người trước mặt lần nữa. Tối qua không có ca cấp cứu bệnh nhi nào bị đau bụng và dĩ nhiên cái tên kia cũng không thể nào có. Có lẽ họ đã bị cô nhóc nhà mình lừa mà không biết nhưng nếu như thế thì cô bé kia đã đi đâu từ tối qua đến bây giờ.
"Tôi khẳng định với hai người không có bệnh nhi nào tên Lê Hạ Vy cấp cứu tối qua. Tôi nghĩ anh chị nên báo công an để tìm kiếm cô bé, có thể cô bé đã lừa gạt anh chị để trốn đi chơi đâu đó". Đan Thi nghiêm túc phân tích.
"Phan Hiển, anh đi gọi lại cho quản gia xem có phải bệnh viện này không? Có khi nào chúng ta đi nhầm bệnh viện không?" Bảo Bảo kéo tay Phan Hiển.
Phan Hiển quay người bỏ ra ngoài, Bảo Bảo trừng mắt với Đan Thi rồi cũng đi theo Phan Hiển. Đan Thi nhướng mày nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông, cô cười khẽ. Cô vừa nghe nhân viên lễ tân cảm thán khen ngợi cả hai người họ đẹp trai quá nhưng không ngờ họ lại yêu nhau. Đó cũng là lý do vì sao đến bây giờ cô vẫn độc thân. Không phải vì cô không muốn có bạn trai mà là vì những tên đàn ông cô vừa mắt thì họ lại không thích phụ nữ. Đan Thi thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
***
"Chị Nguyệt Thu, em có mua trà sữa cho chị nè. Chị đừng giận em có được không?" Vừa bước vào phòng bệnh Hạ Vy đã đưa ly trà sữa đã được cắm sẵn ống hút đến trước mặt Nguyệt Thu. Ánh mắt cô bé đỏ hoe rưng rưng, biểu cảm vô cùng đáng thương.
"Chị có thể nhận hai đứa làm con nuôi nếu như hai đứa muốn gọi chị là mẹ. Nhưng chuyện tình cảm với ba của hai đứa thì không được. Sau này hai đứa đừng làm bừa nữa". Nguyệt Thu thở dài.
Vốn dĩ cô đã nghĩ khi gặp Hạ Vy và Nhật Minh sẽ hỏi cho rõ ràng có phải đêm hôm qua hai đứa cố tình giúp ba mình làm chuyện xấu xa kia không? Đồng thời sẽ dứt khoát không muốn thân thiết với hai đứa trẻ này nữa. Thế nhưng đến cuối cùng cô lại chẳng nói được gì với bộ mặt hối lỗi đứng im một bên của Nhật Minh, đôi mắt đỏ hoe của Hạ Vy. Cô chưa bao giờ cứng rắn với bất kỳ đứa trẻ nào và lần này cũng vậy. Nguyệt Thu đưa tay nhận lấy ly trà sữa của Hạ Vy nhấp thử một ngụm rồi gật đầu khen ngon. Nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cô bé, Nguyệt Thu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô đưa ly trà sữa lại cho cô bé và muốn cô bé uống cùng, tuy nhiên cô bé còn chưa kịp hút miếng nước nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nói thất thanh vang lên.
"Không được uống".
"Vú Bảo, vú về rồi". Hạ Vy chạy nhanh về phía cửa ôm chầm lấy Bảo Bảo.
"Vy Vy, để vú xem nào, con bị đau ở đâu? Đúng là không thể nào tin tưởng lời hứa của đàn ông". Bảo Bảo vừa cằn nhằn vừa xoay Hạ Vy một vòng xem xét trong ngoài.
Nhật Minh cũng âm thầm bước đến đứng bên cạnh Phan Hiển, cậu nhóc mỉm cười gật đầu với anh ta. Anh ta đưa tay xoa đầu Nhật Minh. Anh ta và Bảo Bảo chính là người ở bên cạnh theo dõi chăm sóc cho Nhật Minh và Hạ Vy từ nhỏ. Nói cách khác họ chính là vú nuôi. Ở nhà của Anh Khôi không tồn tại bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Hạ Vy. Phan Hiển được Anh Khôi giao nhiệm vụ chăm sóc và dạy dỗ cho Nhật Minh, còn Hạ Vy thì do Bảo Bảo.
Trong lúc Bảo Bảo đang luyên thuyên với Hạ Vy thì ánh mắt của Nguyệt Thu lúc này lại không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông vừa bước vào sau và bây giờ đang đứng cạnh Nhật Minh. Người đàn ông đó có gương mặt và ngoại hình rất giống với chồng của cô. Bây giờ cô chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh, ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhìn chằm chằm vào Phan Hiển, và trong lúc kích động cô đã không kiềm chế được buộc miệng gọi.
"Chồng ơi!"
"Chồng? Ai là chồng của cô hả?" Bảo Bảo nheo mắt khó chịu.
"Anh ta chính là chồng của tôi". Nguyệt Thu chớp chớp đôi mắt chỉ tay về phía Phan Hiển.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Phan Hiển rồi lại nhìn Nguyệt Thu, ai cũng kinh ngạc với câu nói của cô. Đặc biệt Phan Hiển nhíu chặt mày ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nguyệt Thu. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái này, vì sao cô ta có thể gọi anh là chồng? Dĩ nhiên chuyện Nguyệt Thu có gương mặt giống với Nhật Hạ không phải ai cũng biết. Phan Hiển và Bảo Bảo cũng chưa từng nhìn thấy hình ảnh của Nhật Hạ trước đây. Căn phòng thờ Nhật Hạ là nơi riêng tư của Anh Khôi, không ai được phép ra vào nếu như không có sự cho phép của anh.
"Chồng của cô tên gì?" Phan Hiển bình tĩnh hỏi Nguyệt Thu.
"Ji Chang Wook, chồng ơi!" Nguyệt Thu mỉm cười vui vẻ.
Nhật Minh đang kinh ngạc chuyển sang ngơ ngác, cậu không biết Ji Chang Wook là ai? Nhưng cậu chắc chắn chú Hiển nhà cậu không phải người mà Nguyệt Thu đang nói. Có lẽ chị Nguyệt Thu đã nhìn lầm. Nhật Minh không biết Ji Chang Wook là ai nhưng Hạ Vy ngược lại biết rất rõ. Bởi vì vú Bảo và cô thường hay xem phim hàn quốc cùng nhau. Nghe chị Nguyệt Thu nói vậy, Hạ Vy nhìn ngắm chú Hiển rồi gật đầu. Có lẽ bởi vì gặp chú Hiển nhiều lần nên cô bé không phát hiện ra điều đặc biệt này. Bảo Bảo cũng có biểu cảm ngơ ngác không kém hai đứa trẻ, đang định lên tiếng mắng Nguyệt Thu thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên trước.
"Ai là chồng của em?"
Anh Khôi nhíu mày liếc nhìn đám người trong phòng. Anh vừa nhận cuộc gọi của quản gia lập tức đi đến, không ngờ phòng bệnh lại náo nhiệt như thế.
"Là anh ta". Nguyệt Thu vẫn dửng dưng chỉ tay về phía Phan Hiển.
"Cô đừng nói lung tung, ai là chồng của cô. Tôi là Phan Hiển". Phan Hiển lạnh giọng. Tuy anh không biết mối quan hệ hiện tại giữa cô gái kia và ông chủ của anh là gì nhưng biểu cảm tức giận của ông chủ cho anh biết, nếu anh không nhanh chóng giải thích rõ ràng chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
"Phan Hiển đúng không? Anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa anh thấy tôi thế nào?" Nguyệt Thu mỉm cười thẳng thắn hỏi Phan Hiển, mặc kệ Anh Khôi đang tức giận đứng bên cạnh.
"Chị ơi! Chú Hiển chưa có bạn gái đâu?" Hạ Vy quay lại bên cạnh Nguyệt Thu nói nhỏ vào tai cô.