Chương 14: Lợi dụng
Nguyệt Thu, Đan Thi, Anh Khôi cùng nhìn về phía cửa. Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đang trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ đang hướng về phía Nguyệt Thu. Anh Khôi nhíu mày, đưa tay che miệng ho khan. Lúc này Đăng Khoa mới nhìn thấy anh trai của mình thật sự ở đây, anh mới bớt hoảng sợ một chút.
"Anh công an, tôi muốn báo án, tôi muốn kiện anh ta." Nguyệt Thu lên tiếng trước.
"Chờ đã, chị là Nhật…"
"Anh công an, cô bác sĩ này vừa cắn tôi đến chảy máu môi, tôi cũng muốn kiện cô ấy". Anh Khôi nhanh trí cắt lời Đăng Khoa.
Đăng Khoa ngơ ngác nhìn Nguyệt Thu rồi nhìn anh trai mình. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chị dâu của anh đã mất rất lâu rồi, tại sao bây giờ có thể xuất hiện ở đây? Có lẽ là người giống người nhưng thật sự cô gái trước mặt quá giống với chị Nhật Hạ.
"Anh có biết liêm sỉ không vậy?" Nguyệt Thu tức giận trừng mắt với Anh Khôi.
Đan Thi đứng một bên khoé miệng không khỏi co giật. Một Nguyệt Thu ấm áp luôn vui vẻ thân thiện chưa bao giờ nặng lời lớn tiếng với ai đi đâu mất rồi? Chờ đã… tại sao cô có cảm giác đồng chí công an này lại có nét quen quen, hình như cô đã từng gặp cậu ta ở đâu đó. Cô là người có trí nhớ siêu tốt về nhận diện gương mặt, chỉ cần đã từng nhìn thấy từng gặp một lần cô liền ghi nhớ. Sau một lúc suy nghĩ cô trừng mắt nhìn Anh Khôi. Đồng chí công an bước vào chính là em họ của anh ta không phải sao? Trong một buổi khánh thành chi nhánh mới, đồng chí công an kia cũng có mặt. Và cô đã từng nhìn thấy anh ta trên các trang mạng xã hội vào thời điểm đó. Gọi người nhà đến để kiện, người đàn ông này quả nhiên thủ đoạn không thể xem thường.
"Đồng chí công an này, tất cả chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Bạn của tôi nhất thời kích động nên nói bừa thôi, cậu đừng xem là thật". Đan Thi cười cười giải thích với Đăng Khoa sau đó lại quay sang Anh Khôi giảng hoà:"Anh là ông chủ lớn, là người có thân phận cao quý, nếu anh thật sự có ý muốn theo đuổi bạn của tôi thì xin anh hãy dùng cách quang minh chính đại".
Anh Khôi nhìn thẳng vào Đan Thi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không ngu ngốc để không hiểu Đan Thi đang muốn ám chỉ điều gì với anh. Cô ta đang âm thầm xem thường và mắng biểu hiện hiện tại của anh. Cô ta nói đúng, với thân phận của anh, anh không nhất thiết phải dùng đến cách này để tiếp cận Nguyệt Thu.
"Đăng Khoa, anh có chuyện cần nói với em. Đi theo anh".
Anh Khôi dứt khoát quay người đi ra khỏi phòng trong ánh mắt tức giận và giọng hét đầy căm phẫn của Nguyệt Thu. Đăng Khoa liếc nhìn Nguyệt Thu lần nữa rồi cũng chạy theo Anh Khôi. Nguyệt Thu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đã từ rất lâu rồi chưa có bất kỳ ai có thể làm cho tâm trạng của cô trở nên mất khống chế và tồi tệ như lần này.
"Anh Khôi, tôi tuyệt đối không đội trời chung với anh". Nguyệt Thu lẩm bẩm.
"Đồng chí công an vừa rồi là em họ của anh ta, tao không muốn hai anh em họ trêu đùa hay gây khó dễ cho mày. Đồ ăn sáng nè, ăn cho hạ hoả bớt đi. Tao về phòng làm việc đây". Đan Thi đặt phần ăn sáng cô vừa mua lên trước tủ rồi cũng ra khỏi phòng.
Trong lúc này Đăng Khoa và Anh Khôi đang đối mặt với nhau đầy căng thẳng bên trong khuôn viên quán cà phê. Anh Khôi biết rõ nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với Đăng Khoa thì nhất định cậu ta sẽ không để yên và rất có thể sẽ trực tiếp chạy đến làm phiền Nguyệt Thu để điều tra. Cuối cùng cũng là chính anh tự gây phiền phức cho mình, anh thở dài rồi giải thích.
"Cô ta là bác sĩ Nguyệt Thu không phải chị dâu của cậu. Anh cũng không có tình cảm gì đối với cô ta".
"Không có tình cảm lại hôn người ta. Anh hai, có phải anh tiếp cận cô gái đó chỉ vì muốn xoa dịu nỗi nhớ chị dâu không? Em cũng không ngờ anh là loại đàn ông hèn hạ, đê tiện như vậy". Đăng Khoa cực kỳ tức giận, anh không muốn tiếp tục ở lại nói chuyện với Anh Khôi nữa. Vì anh sợ càng nói nhiều sẽ không khống chế được cơn tức giận mà nặng lời thêm gây xích mích tình cảm anh em. Anh dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
Anh Khôi nhấp ngụm cà phê rồi nhếch mép mỉm cười chua xót. Anh không giận Đăng Khoa đã mắng anh, bởi vì rõ ràng cậu ta nói đúng. Anh hèn hạ và đê tiện, anh lợi dụng con gái người ta chỉ vì muốn xoa dịu nỗi đau khổ trong tim. Anh ra sức muốn tiếp cận gần gũi cô gái kia chỉ vì muốn gặp lại Nhật Hạ. Ngay khi nhìn thấy cô ta, anh đã muốn có được cô ấy về bên cạnh. Dù anh không có tình cảm gì với cô ta nhưng chỉ cần cô ta ở cạnh, anh sẽ nghĩ Nhật Hạ vẫn luôn ở cạnh anh.
*** "Chiều nay không phải đi học, chúng ta có thể vào bệnh viện thăm chị Nguyệt Thu không? Em lo quá! Em sợ chị ấy sẽ giận anh em chúng ta."
"Không cần phải lo. Chẳng phải em giỏi khóc lắm sao, nếu chị ấy giận dữ thì em khóc to lên. Nước mắt lúc nào cũng có tác dụng làm nguôi cơn giận". Nhật Minh bình thản hiến kế cho Hạ Vy.
Trong lúc hai anh em Nhật Minh và Hạ Vy đang trên đường đến bệnh viện thì lúc này tại bệnh viện đang xôn xao và ồn ào.
"Anh là đàn ông thì đi nhanh lên. Vy Vy đáng thương không biết lúc này ra sao rồi. Nếu biết trước xa tôi con bé sẽ phải chịu đau đớn khổ sở thì có chết tôi cũng không rời xa con bé". Người đàn ông vừa đi vừa nước mắt hai hàng kể lể.
Người đàn ông đi bên cạnh nhíu mày không lên tiếng, anh đi nhanh đến bàn lễ tân của bệnh viện rồi hỏi thông tin về Hạ Vy nhưng đáng tiếc không có một chút thông tin nào. Rõ ràng tối qua quản gia nói Hạ Vy đau bụng dữ dội và đã được đưa vào bệnh viện nhưng tại sao bây giờ lại không tìm thấy người?
"Không có? Tại sao lại không có? Các người đang đùa tôi đúng không?" Người đàn ông đang khóc trừng mắt nổi giận với nhân viên lễ tân.
"Xin lỗi, có chuyện gì? Tôi là bác sĩ khoa Nhi, hai anh muốn tìm bệnh nhi nào?" Đan Thi nhìn thấy tình huống có vẻ ồn ào nên bước đến giúp nhân viên lễ tân giải vây.
"Cô bị mù hả? Ai là anh? Bác sĩ mà bị mù thì đừng làm bác sĩ nữa. Lỡ không may chữa chết Vy Vy của tôi thì phải làm sao?"
"Bảo Bảo, khống chế tâm trạng và lời nói của cô lại. Đừng làm tôi mất mặt".
Đan Thi ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai như diễn viên hàn quốc trước mặt. Cô không phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp của anh ta mà kinh ngạc vì lời anh ta vừa nói. Anh ta vừa gọi người đàn ông bên cạnh là cô. Quả nhiên, xã hội bây giờ không thể nhìn bề ngoài mà xét đoán giới tính.