Chương 13: Anh Khôi vô liêm sỉ
"Anh Khôi, tại sao anh lại nằm ở đây? Tại sao anh lại nằm cạnh tôi? Hạ Vy và Nhật Minh đâu? Anh là biến thái. Mau tránh ra nếu không tôi sẽ báo công an bắt anh vì tội quấy rối tình dục." Nguyệt Thu hét lớn.
Anh Khôi đang ngủ giật mình tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn gương mặt đang tức giận đến đỏ bừng của Nguyệt Thu. Từ rất lâu anh đã không được một giấc ngủ ngon như hôm nay. Đêm qua anh đã mơ một giấc mơ thật đẹp, anh nhìn thấy anh và Nhật Hạ đang nắm tay nhau đến lễ đường lần nữa và bên cạnh còn có Hạ Vy và Nhật Minh đang cười vui vẻ. Anh Khôi vừa tỉnh dậy cho nên vẫn còn ngơ ngác, anh nhìn Nguyệt Thu chằm chằm rồi mỉm cười.
Nguyệt Thu nhíu mày, cố gắng dùng hết sức lực của mình tránh xa Anh Khôi ra.
"Anh có nghe tôi nói gì không hả? Xuống giường và tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ báo… ưm."
Nguyệt Thu trợn tròn mắt nhìn Anh Khôi, anh ta không những không tránh xa cô ra mà còn bất ngờ ôm hôn cô. Sau khi tỉnh táo lại cô dùng bàn tay không truyền dịch của mình đẩy anh ra, tuy nhiên sức lực của cô quá nhỏ bé không thể làm được. Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
"Nguyệt Thu, tối qua tôi về nhà ngủ không ở cùng cô xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi nghe nói phòng bệnh của cô… xin lỗi đã làm phiền, tôi đi nhầm phòng."
Đan Thi vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau kịch liệt ở trên giường. Cô vội vàng quay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Đứng bên ngoài Đan Thi lại ngơ ngác rồi quay đầu lại nhìn lên phía trên cánh cửa.
"Phòng 206. Đúng là phòng bệnh của Nguyệt Thu nhưng tại sao bên trong lại giống phòng khách sạn vậy chứ? Hơn nữa tình huống vừa rồi là thế nào?" Đan Thi lẩm bẩm.
Cô do dự rồi thử mở cửa phòng lần nữa nhưng lại không dám mở mắt to ra nhìn, lấy tay che mắt mình lại rồi lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, đây là phòng bệnh của bác sĩ Nguyệt Thu đúng không?"
Nguyệt Thu đang cố gắng dùng hết sức lực đẩy Anh Khôi ra nhưng rõ ràng anh ta cố ý muốn để Đan Thi nhìn thấy. Cuối cùng cô tức giận cắn mạnh vào môi anh ta, lúc này anh ta mới chịu buông cô ra.
"Anh bị điên hả? Tôi không phải phụ nữ dễ dãi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục." Nguyệt Thu vừa được giải thoát lập tức trừng mắt mắng anh.
Anh Khôi cảm nhận được mùi vị máu tanh trong miệng, anh khẽ liếm môi rồi nở nụ cười nham hiểm.
"Em kiện tôi tội quấy rối tình dục thì tôi sẽ kiện em tội cố ý gây thương tích. Tôi có tiền nhiều hơn em, cho nên chắc chắn người chịu thiệt sẽ là em đấy em có tin không?"
"Vô liêm sỉ."
Đan Thi đã mở to mắt ra nhìn từ lúc cô nghe được giọng nói của Nguyệt Thu. Tình huống trước mắt khiến cô khó tin. Người đàn ông đang nằm trên giường cùng với Nguyệt Thu lại là CEO Anh Khôi Và hai người họ vừa hôn nhau mặn nồng mãnh liệt. Trước đó cô còn nghĩ sẽ rất khó để khiến Nguyệt Thu chấp nhận làm người phụ nữ của Anh Khôi. Cô còn đang nghĩ cách để Anh Khôi có thể tiến triển mối quan hệ với Nguyệt Thu nhanh nhất có thể. Thế nhưng hình như cô đã lo lắng chuyện không đâu. Bởi vì ngài Anh Khôi còn thông minh và gian xảo hơn tưởng tượng của cô. Anh ta bất chấp Nguyệt Thu có đồng ý hay không mà trực tiếp "ngủ cùng giường." Quả nhiên là CEO của tập đoàn lớn luôn có suy nghĩ "cao cấp" hơn những kẻ nghèo hèn. Đan Thi đang thất thần đánh giá Anh Khôi thì bất ngờ Nguyệt Thu gọi tên cô.
"Đan Thi, gọi công an cho tao. Tao muốn kiện anh ta. Tao không tin pháp luật có thể bị anh ta mua chuộc bằng tiền."
Nguyệt Thu tức giận. Cô luôn tin tưởng pháp luật là công bằng. Cho dù anh ta nhiều tiền thì khi anh ta có tội cũng sẽ bị trừng phạt.
"Nguyệt Thu, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng được không? Đừng gọi công an, đừng làm lớn chuyện. Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mày đấy." Đan Thi thử đưa ra ý kiến của mình.
"Nếu em muốn báo công an thì anh sẽ gọi cho em. Hy vọng em sẽ không hối hận." Anh Khôi cười khẩy rồi thật sự lấy điện thoại ra bấm gọi đi, điện thoại vừa kết nối anh đã lên tiếng.
"Đến bệnh viện Trung ương thành phố, phòng 206."
Nguyệt Thu nheo mắt nhìn Anh Khôi, cô thật sự muốn nhìn thấu anh ta đang nghĩ gì. Anh ta nghĩ cô ngốc đúng không? Anh ta gọi báo công an nhưng với thái độ cao ngạo và ra lệnh như vậy thì bên kia thật sự là công an sao. Cô trừng mắt khinh thường rồi lại gọi Đan Thi .
"Đan Thi, mày không cần quan tâm đến danh dự gì. Tao muốn báo công an, tao muốn kiện anh ta."
"Nguyệt Thu, mày không biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ muốn được ngài Anh Khôi quấy rối tình dục như mày đâu. Mày nên cảm thấy tự hào mới đúng đấy." Đan Thi thấp giọng nói với Nguyệt Thu.
Anh Khôi nheo mắt nhìn Đan Thi, anh âm thầm đánh giá cô gái này lần nữa. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt cô ta còn dứt khoát phản đối anh tiếp cận Nguyệt Thu, nhưng tại sao bây giờ lại gián tiếp ủng hộ và còn đứng về phía anh?
"Đan Thi, mày có phải bạn của tao không? Tại sao mày lại đứng về phía anh ta? Hay anh ta đã cho mày lợi ích gì rồi? Anh ta tặng tivi mới cho nhà mày đúng không?" Nguyệt Thu nghi ngờ hỏi Đan Thi .
Từ trước đến giờ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cô có làm đúng hay làm sai. Đan Thi luôn đứng về phía cô, bênh vực cô. Nhưng tại sao hôm nay hết lần này đến lần khác cô ấy lại chống đối cô. Chắc chắn người đàn ông kia đã dùng tiền mua chuộc Đan Thi .
Đan Thi âm thầm than thở trong lòng, nếu thật sự ngài Anh Khôi tặng tivi, tủ lạnh hay bất cứ thứ gì đó cho cô thì tốt rồi. Cô đã dứt khoát bỏ thuốc Nguyệt Thu để cô ấy ngủ với anh ta luôn. Thậm chí trói cô ấy lại đưa lên giường của anh ta hoặc nếu anh ta muốn cô cũng có thể lấy giấy tờ tùy thân của Nguyệt Thu đưa cho anh ta để đăng ký kết hôn. Đáng tiếc, anh ta dù là cái máy sấy tóc cũng chưa từng tặng cô.
"Nguyệt Thu, tao sao có thể phản bội mày. Tao chỉ đang nói cho mày biết đâu mới là chuyện mày cần làm." Đan Thi thở dài lên tiếng.
Đúng lúc tình huống đang ngày càng căng thẳng thì cửa phòng được mở ra. Còn chưa thấy người đâu đã nghe một giọng nói như tiếng chim hót vang lên.
"Anh hai à, anh gọi em đến đây gấp làm gì vậy. Em còn phải làm việc đấy."
Đăng Khoa vừa nhìn thấy căn phòng đã ngơ ngác đến ngỡ ngàng, bởi vì căn phòng lộng lẫy như khách sạn chứ không phải là phòng bệnh đơn thuần. Và khi nhìn thấy người đang nằm trên giường, cậu càng bất ngờ hơn. Cậu trợn tròn mắt khó tin hét lớn.
"Tại sao có thể? Là ma quỷ đúng không? Bệnh viện này có ma quỷ sao?"