Chương 12: Phòng bệnh hay phòng khách sạn
Trong khi Nguyệt Thu không ngờ đến chỉ sau một lúc thì phòng bệnh của cô đã như một phòng ngủ của khách sạn năm sao chuẩn quốc tế. Giường ngủ không những lớn mà còn có chăn ấm nệm êm hàng hiệu.
"Có cần thêm gì nữa không?" Anh Khôi thờ ơ hỏi.
"Tạm thời bao nhiêu đây được rồi. Sáng mai ba cho người mang bữa sáng đến đấy, của chị Nguyệt Thu cần phải được chuẩn bị cẩn thận hơn đấy nhé." Nhật Minh liếc nhìn căn phòng rồi gật đầu sau đó nhắc nhở.
Hạ Vy vui vẻ khi được ngủ lại cùng với Nguyệt Thu, cô bé chạy đến ôm lấy cổ ba mình, hôn lên má rồi vui vẻ nói.
"Cảm ơn ba. Chúc ba ngủ ngon nhé."
Anh Khôi nhếch mép hôn lên trán cô bé rồi xoa đầu thấp giọng thì thầm vào tai Hạ Vy.
"Chúc con gái ngủ ngoan. Nhớ nói tốt cho ba đấy nhé."
"Ba yên tâm. Con nhất định sẽ không làm ba thất vọng." Hạ Vy mỉm cười tự tin.
"Làm phiền cô một đêm. Tôi đi trước đây." Anh Khôi bỏ lại một câu với Nguyệt Thu rồi đi ra khỏi phòng.
Nguyệt Thu liếc nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi, cô vẫn chưa tin tưởng đây là phòng bệnh của cô trước đó hay là phòng riêng của hai đứa trẻ. Nếu không phải trên tay cô vẫn còn đang truyền dịch chắc là cô sẽ nghĩ Anh Khôi đã dùng phép thuật chuyển cô đến nhà của anh ta mà cô không biết.
"Chị Nguyệt Thu, chị có thích căn phòng này không? Bây giờ thì đã không còn cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi nữa đúng không?" Hạ Vy ngây thơ hỏi.
Nguyệt Thu dở khóc dở cười với Hạ Vy . Cô là bác sĩ ở bệnh viện này, không khí và hoàn cảnh ở đây làm sao cô có thể không quen thuộc. Cô có nên nói với Hạ Vy rằng căn phòng hiện tại mới làm cho cô cảm thấy sợ hãi và xa lạ hay không?
"Hạ Vy, đây là lần cuối cùng anh chiều chuộng em một cách điên rồ. Bây giờ thì đi ngủ đi, chị Nguyệt Thu đang là bệnh nhân, chị ấy cần phải được nghỉ ngơi." Nhật Minh lạnh nhạt nhắc nhở Hạ Vy .
Nếu không phải vì My My thì cậu đã không chấp nhận theo những đề nghị vô lý quá đáng của Hạ Vy, để bây giờ phòng bệnh lại như phòng khách sạn thế này. Tủ lạnh chật cứng thực phẩm, tivi màn hình lớn, thậm chí tất cả màn trong phòng từ màu trắng điều chuyển sang màu hồng. Tính cách tiểu thư của Hạ Vy sau này cần phải được sửa chữa lại, nếu không sẽ không tìm được người đàn ông nào để cưới cô bé.
Nếu Nguyệt Thu biết được suy nghĩ trưởng thành này của Nhật Minh, có lẽ cô lại cho rằng Nhật Minh không phải là trẻ nhỏ mà là một người đàn ông trưởng thành bị phù phép thành một đứa trẻ.
"Chị Nguyệt Thu, chúc chị ngủ ngon." Hạ Vy không dám nói thêm lời nào nữa. Cô bé hôn lên trán Nguyệt Thu rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.
Nhật Minh cũng chậm chạp leo lên giường nằm xuống vị trí của mình. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Thu nên cả hai đứa trẻ dù nằm cùng giường với cô nhưng điều nằm cách rất xa cô. Nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nguyệt Thu vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô ước gì có được những đứa con ngoan ngoãn như thế này trong tương lai. Nguyệt Thu mỉm cười rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi Nguyệt Thu vừa ngủ say thì hai đứa trẻ lại mở mắt ra. Hạ Vy nhẹ nhàng rồi dậy rồi thấp giọng gọi.
"Anh hai, anh đã tỉnh chưa thế?"
"Nói nhỏ thôi. Chị Nguyệt Thu thức dậy là hỏng chuyện hết đấy." Nhật Minh trừng mắt cảnh cáo Hạ Vy .
Hạ Vy đưa tay bịt miệng mình lại rồi vội vàng gật đầu hiểu ý. Cô bé lại nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhật Minh cũng nhanh chóng đi về phía Hạ Vy. Hạ Vy chớp mắt nhìn Nhật Minh để chờ mệnh lệnh của cậu nhóc.
"Em đi ra ngoài gọi ba vào đây đi."
"Anh hai, mình làm thế này có đúng không? Chị Nguyệt Thu thức dậy sẽ tức giận thì sao?" Hạ Vy do dự hỏi.
"Cứ làm theo kế hoạch, chị Nguyệt Thu tức giận thì ba sẽ chịu trách nhiệm."
"Nếu chị ấy giận luôn anh em mình nữa thì sao?"
"Đổ lỗi hết cho ba là được. Chúng ta là bị ép buộc."
Nhật Minh không muốn Hạ Vy lại tò mò hỏi thêm nữa, càng kéo dài thời gian sợ Nguyệt Thu bất ngờ giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cậu nắm tay Hạ Vy kéo ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cả anh em đã nhìn thấy ba mình đang đứng hút thuốc ngoài hành lang.
"Ba lại hút thuốc à? Thối chết đi được." Hạ Vy nhăn mặt cảm thán.
"Tình hình thế nào?" Anh Khôi vừa dập tàn thuốc vừa lạnh nhạt hỏi.
"Ba nhanh vào bên trong đi. Có cưới được chị Nguyệt Thu hay không thì phải xem biểu hiện của ba." Nhật Minh nhướng mày.
Anh Khôi cười khẩy rồi đứng dậy, trước khi bước vào phòng anh đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ. Hạ Vy khó chịu lấy tay phủi bàn tay của anh ra.
"Tay ba toàn mùi thuốc hút, thối quá đi. Miệng ba chắc cũng thối luôn. Hôn chị Nguyệt Thu thế nào cũng khiến chị ấy giật mình thức giấc vì thối."
Anh Khôi đã bước vào phòng và đóng cửa lại cho nên không nghe thấy những lời Hạ Vy nói, chỉ có Nhật Minh đứng bên cạnh là nghe rõ. Cậu nhóc nắm tay Hạ Vy kéo đi về rồi lên tiếng nhắc nhở.
"Em lo xa làm gì, nhiệm vụ của chúng ta đến đó thôi. Phần còn lại thành công hay thất bại là do ba không liên quan đến chúng ta nữa. Về nhà đi ngủ ngày mai còn đến trường tham gia sinh nhật của My My cho đúng giờ."
"Anh hai, nhưng nếu ba thất bại ba sẽ không trả công cho chúng ta thì sao?" Hạ Vy lại thắc mắc hỏi.
"Ba vừa vào phòng thì anh đã nhận được tiền rồi. Sáng mai trước khi đến trường có thể đến trung tâm thương mại chọn quà cho My My." Nhật Minh đắc ý lên tiếng.
"Liên quan đến My My anh đúng là tính toán kỹ thật đấy." Hạ Vy tỏ vẻ khinh thường.
Trong lúc Hạ Vy và Nhật Minh quay trở về nhà thì lúc này Anh Khôi đã thành công leo lên giường nằm bên cạnh Nguyệt Thu, thậm chí anh còn nhẹ nhàng kéo cô nằm vào lòng anh. Cứ ngỡ Nguyệt Thu sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng không ngờ cô lại còn dùng tay không truyền nước ôm chặt lấy anh, rút đầu vào ngực anh. Cảm giác sáu năm trước giờ đây được quay trở lại, anh có cảm giác Nhật Hạ đang nằm trong vòng tay yêu thương của anh.
"Nhật Hạ, anh thật sự rất nhớ em." Anh Khôi lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại.
Nguyệt Thu ngủ rất ngon, đến khi trời sáng mới mơ màng mở mắt ra. Cô cứ nghĩ bên cạnh cô là Hạ Vy và Nhật Minh nên mỉm cười liếc nhìn sang bên cạnh. Tuy nhiên vừa mở mắt ra nhìn, cô đã cảm nhận được có điều không đúng. Bàn tay cô đang đặt lên một vật gì đó rất mềm mại, và có hơi ấm. Chẳng lẽ cô đang ôm Hạ Vy nhưng Nhật Minh đâu rồi, cô không nhìn thấy cậu nhóc nằm bên cạnh cô nữa. Cô từ từ quay đầu nhìn lại và giật mình trợn tròn mắt.