Chương 11: Nhật Minh và Hạ Vy muốn ngủ lại cùng Nguyệt Thu
Nhật Minh nheo mắt nhìn ba mình, cậu cũng đang có cùng thắc mắc như Hạ Vy . Rõ ràng quản gia nói với cậu ba đang ở công ty tăng ca nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện. Hơn nữa, vì sao ánh mắt của ông nhìn thấy cậu lại tỏ rõ sự cầu cứu? Ông muốn cậu giúp gì? Chẳng lẽ ông đến đây là vì chị Nguyệt Thu đúng không?
Anh Khôi lo lắng Nhật Minh sẽ không hiểu ý anh nên vội vàng lên tiếng trước.
"Ba xin lỗi đã nói dối Hạ Vy. Ba đã nói không đến bệnh viện nhưng cuối cùng ba đã không nở để Hạ Vy buồn nên đã vứt bỏ công việc ở công ty mà đến."
"Hạ Vy, Nhật Minh tại sao hai em lại đến đây? Anh Khôi, có phải anh nên giải thích rõ ràng với tôi không?"
Nguyệt Thu nghĩ đã đến lúc mình cần một lời giải thích. Nhìn gương mặt của ba cha con họ cô không biết là ai đang nói dối. Anh Khôi làm cô thật sự nghi ngờ. Cô ghét nhất là bị người khác lừa gạt.
"Chị Nguyệt Thu đừng hiểu lầm. Hạ Vy khóc muốn đến thăm chị nhưng ba lại không cho nên em đã đưa em ấy đến." Nhật Minh bình tĩnh giải thích.
Hạ Vy đứng bên cạnh gật đầu liên tục để khẳng định lời anh trai nói. Ngược lại Anh Khôi đang cảm thấy lo lắng vì Nhật Minh vẫn chưa giải thích cho anh. Anh ra sức nháy mắt ra hiệu cho Nhật Minh nhưng có vẻ như cậu nhóc không quan tâm đến anh. Cuối cùng anh đành phải giả vờ lên tiếng nhắc nhở.
"Nhật Minh, hôm nay người giao hàng của cửa hàng rô bốt đã đến nhà chúng ta chưa?"
Nhật Minh nheo mắt lập tức nhìn Anh Khôi với ánh mắt khinh thường. Trước kia mỗi lần cậu và Hạ Vy gợi ý người phụ nữ nào cho ba, ông điều cố tình trốn tránh không gặp mặt. Vậy mà lần này lại nhiệt tình thậm chí là chủ động nói dối để gặp riêng người phụ nữ này. Mặc dù cậu rất vui mừng vì cuối cùng ba cậu cũng chịu động lòng với một người phụ nữ nhưng cậu vẫn muốn ba cậu chủ động nhiều hơn nữa. Rõ ràng người phụ nữ này không dễ dàng bị thu phục như những người phụ nữ trước cậu tìm được. Và người phụ nữ lần này, cậu và cả Hạ Vy đều vô cùng hài lòng và yêu thích hơn những người phụ nữ trước kia rất nhiều.
"Chị Nguyệt Thu, trước đó ba em rất bận rộn công việc, Hạ Vy không được đi cho nên khóc nức nở van xin ba đến chăm sóc chị nhưng…"
"Được rồi. Không cần giải thích nữa, chị hiểu rồi."
Nhật Minh đang cố gắng giải thích cho ba mình nhưng đột nhiên lại bị Nguyệt Thu xen vào cắt ngang.
"Tôi nghĩ cô nên để Nhật Minh nói rõ ràng cho cô hiểu." Anh Khôi có chút gấp gáp.
"Không cần. Nhật Minh và Hạ Vy. Đây là bệnh viện có rất nhiều vi khuẩn và vi rút luôn tiềm ẩn xung quanh, hai em nên hạn chế vào đây thì hơn." Nguyệt Thu dứt khoát từ chối tiếp tục nghe thêm lời giải thích của Nhật Minh, ngược lại cô khuyên nhủ hai đứa trẻ.
Từ thái độ nói chuyện của Anh Khôi và Nhật Minh, cô không ngốc để nhận ra tình huống hiện tại là thế nào. Cô cũng không muốn mất thời gian với anh ta. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Điều cô quan tâm là sức khỏe của hai đứa trẻ hơn là anh đang nói thật hay nói dối với cô.
"Chị Nguyệt Thu, chị không muốn nhìn thấy Hạ Vy hả? Có phải em đã làm phiền chị với ba của em bồi dưỡng tình cảm không?" Hạ Vy đỏ mắt uất ức lên tiếng.
Nguyệt Thu ngơ ngác nhìn Hạ Vy, đôi mắt đỏ hoe của cô bé làm cô vô cùng đau lòng. Cuối cùng cô không thể kiềm chế được thấp giọng lên tiếng.
"Hạ Vy, hay tối nay em ở lại đây ngủ với chị một đêm đi."
Hạ Vy sửng sốt mừng rỡ nhìn Nguyệt Thu nhưng sau đó cô bé liếc nhìn sang ba mình rồi lại cúi đầu buồn bã, ủ rũ nói.
"Em thăm chị một chút rồi em phải về nhà ngủ thôi ạ. Em ở đây sẽ ảnh hưởng đến chị."
Nguyệt Thu liếc nhìn Anh Khôi rồi lại nhìn sang Hạ Vy, có lẽ cô đã hiểu vì sao cô bé mặc dù rất vui mừng với lời đề nghị của cô nhưng vẫn không dám gật đầu chấp nhận. Cô suy nghĩ một chút rồi thử lên tiếng thương lượng với Anh Khôi.
"Anh Khôi, dù sao anh cũng còn nhiều việc phải làm vậy thì anh đưa Nhật Minh về nhà với anh còn Hạ Vy ở lại ngủ với tôi một đêm được không?"
Nhật Minh nhướng mày nhìn Nguyệt Thu rồi lại liếc nhìn sang ba mình. Cậu đang rất tò mò muốn biết ba của cậu sẽ trả lời thế nào? Nhưng cậu cũng cảm thấy buồn khi chị Nguyệt Thu chỉ giữ lại Hạ Vy mà không có ý giữ lại cậu. Chẳng lẽ bởi vì cậu là con trai nên cần giữ khoảng cách nhưng cậu cũng chỉ là một đứa bé thôi mà.
Có lẽ Nguyệt Thu nhận ra ánh mắt buồn bã của Nhật Minh cho nên Anh Khôi còn chưa kịp trả lời thì cô lại tiếp tục nói
"Nhật Minh, em ngoan ngoãn về nhà ngủ nhé. Giường bệnh viện rất nhỏ chỉ đủ cho Hạ Vy nằm thôi nên em đừng buồn, không phải chị không muốn giữ em lại đây mà vì giường bệnh không đủ chỗ."
"Ba, ba có đồng ý với lời đề nghị của chị Nguyệt Thu không?" Nhật Minh thấp giọng hỏi Anh Khôi khi nhìn thấy anh đứng im lặng mãi.
Hạ Vy cũng lo lắng và gấp gáp, cô bé nhìn ba mình chăm chú. Dĩ nhiên cô bé đang âm thầm cầu nguyện với ông trời rằng Anh Khôi sẽ đồng ý.
Anh Khôi nheo mắt liếc nhìn hai đứa trẻ rồi nhìn Nguyệt Thu cũng đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm lý tối nay ở đây cùng cô một đêm, hy vọng tình cảm cô đối với anh sẽ nhiều thêm một chút. Nhưng không ngờ cuối cùng tình huống lại diễn biến theo chiều hướng này. Có lẽ anh nên đồng ý với lời đề nghị của cô bởi vì nếu anh từ chối, không những Hạ Vy sẽ tức giận anh mà Nguyệt Thu cũng vậy. Hình ảnh của anh trong mắt của cô sẽ tệ hơn. Cuối cùng sau một lúc trầm tư suy nghĩ, anh quyết định.
"Được."
"Con cũng muốn ở lại. Trong phòng không thể chỉ có hai người phụ nữ, lỡ gặp nguy hiểm thì sao. Ba cho người đổi một cái giường khác to hơn đi." Nhật Minh chỉ chờ Anh Khôi đồng ý liền vội vàng đưa ra ý tưởng của mình.
Nguyệt Thu sững sờ nhìn Nhật Minh, cô cảm thấy lời nói của Nhật Minh có chút không ổn. Ở bệnh viện có bảo vệ làm sao cô và Hạ Vy có thể gặp nguy hiểm. Nhưng cho dù có gặp nguy hiểm, có cậu ở đây thì cũng giúp ít được gì khi cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ. Còn nữa đây là bệnh viện, cậu nhóc muốn đổi một chiếc giường to hơn làm sao có thể?
"Được."
Anh Khôi gật đầu đồng ý với Nhật Minh . Anh lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, và sau đó vài phút đã có người đem đến một bộ giường mới rộng rãi và thoải mái cho cả ba người.
Nguyệt Thu nhìn chiếc giường trước mặt chỉ biết trợn tròn mắt nghĩ thầm:"đây chính là sự lợi hại của người có nhiều tiền đúng không?"