Chương 32: Về quê
Hơn năm giờ sáng. Anh bảo vệ nhìn thấy Nguyệt Thu tay xách nách mang cồng kềnh thì lấy làm lạ.
"Bác sĩ Thu đi đâu sớm vậy?"
"Tôi về quê ít hôm".
"Quê bác sĩ Thu không phải ở Sài Gòn hả?"
"Không phải. Tôi người miền tây".
Nguyệt Thu mỉm cười lắc đầu rồi đi nhanh đến xe taxi đã được cô gọi từ trước. Từng tuổi này nhưng cô vẫn chưa lấy được bằng lái xe máy. Không phải không có thời gian rảnh rỗi để học mà vì cô chưa đủ khả năng để mua được một chiếc xe máy. Cho nên cô cũng không gấp gáp lấy bằng. Trả góp tiền mua chung cư đã khiến cô đau đầu trong chi tiêu hàng ngày. Cô không muốn bản thân phải mệt mỏi thêm nhiều thứ, cho nên cô đi làm có hôm bắt xe máy Grab, có hôm trời mưa to gió lớn thì xe taxi grab. Có lúc cô cũng thong thả đi xe buýt như lúc còn sinh viên.
Nguyệt Thu vừa rời đi, anh bảo vệ đã vội vàng gửi đi một tin nhắn. Nhưng lo sợ thời gian còn sớm người bên kia còn ngủ không đọc được tin nhắn nên anh quyết định trực tiếp gọi. Điện thoại reo một lúc mới có người nhận cuộc gọi.
"Xin lỗi đã làm phiền ông chủ vào lúc sáng sớm nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần thông báo với anh".
"Bác sĩ Thu vừa rời khỏi chung cư. Cô ấy đem theo nhiều đồ lắm".
"Cô ấy hình như về quê, tỉnh nào tôi cũng không gõ chỉ biết ở miền tây".
*** Biệt thự Hoa Hướng Dương.
Anh Khôi nhíu mày chạy đến nhà để xe, chẳng kịp lên phòng thay quần áo khác. Anh mặc luôn quần jogger, áo thun, chân mang giày thể thao đi luôn ra khỏi nhà. Anh sợ chậm trễ một chút sẽ không kịp đuổi theo cô. Không biết vì sao khi nhận được tin cô bỏ đi. Anh lại sợ nếu để cô rời xa anh lần này, anh sẽ mất cô thêm lần nữa. Anh vừa chạy bộ trở về trên trán vẫn còn lấm tấm giọt mồ hôi.
Nguyệt Thu vừa ngồi trên xe vừa gửi tin nhắn cho Đan Thi. Đúng lúc này lại có cuộc gọi đến, nhìn số điện thoại cô nhướng mày. Không biết là số của ai nhưng cô có cảm giác hồi hợp. Do dự một chút cô cũng bấm nhận cuộc gọi. Không biết đầu dây bên kia là ai? Họ đã nói những gì nhưng biểu cảm của cô rất phong phú. Từ sửng sốt trợn mắt đến nhíu mày tức giận. Cuối cùng cô lạnh giọng.
"Xin lỗi. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh".
Nguyệt Thu ngắt điện thoại miệng lẩm bẩm:
"Cái tên điên này. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Mình đi đâu? Làm gì? Tại sao phải báo cho anh ta biết? Đúng điên".
Đang bực bội thì đột ngột xe phanh gấp làm cô ngã người về phía trước.
"Xin lỗi cô. Phía trước đột nhiên có chiếc xe chặn đường. Để tôi xuống xe xem họ muốn gì. Cô cứ ở yên trên xe đừng lo lắng. Đoạn đường này xe qua lại cũng nhiều chắc không phải cướp đâu".
Tài xế căn dặn Nguyệt Thu rồi đẩy cửa xuống xe. Nguyệt Thu lo lắng bất an, vẫn còn chưa ra khỏi thành phố cho nên trên đường từng hàng xe vẫn đông đúc người qua lại. Mặt trời càng lên cao vượt qua các toà nhà thì dòng người đổ ra đường cũng tấp nập hơn. Cô cũng không nghĩ mình xui xẻo gặp cướp lúc này nhưng cũng không nghĩ ra lý do để xe phía trước cản đường xe của cô. Và khi cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông vô cùng quen thuộc dần dần xuất hiện trước mặt cô. Lúc này cô mới biết chuyện gì đang xảy ra.
"Xuống xe".
"Anh muốn làm gì? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi không xuống đó anh làm gì được tôi".
Nguyệt Thu vừa dứt lời phía sau có tiếng kèn xe liên tục vang lên không ngừng. Cô giật mình nhìn về phía sau, một hàng dài xe ô tô đang dừng lại. Cô cắn môi.
Anh Khôi liếc nhìn ra phía sau rồi cười khẩy. Anh không tin cô sẽ không xuống xe trong tình huống này. Nếu cô không xuống xe thì anh sẽ không chạy xe đi nơi khác. Kẹt xe càng lâu thì uy hiếp với cô càng lớn. Anh Khôi dửng dưng trả lời.
"Em không xuống cũng được. Anh chờ được nhưng anh không chắc những chiếc xe sau lưng em đủ kiên nhẫn chờ đâu".
Tài xế xe của Nguyệt Thu cũng đã quay trở lại. Anh ta tỏ vẻ khó xử lên tiếng thuyết phục Nguyệt Thu.
"Bác sĩ Thu. Hay cô lên xe của anh này đi tiếp được không? Nếu chúng ta tiếp tục ở đây xe gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng lắm. Cảnh sát giao thông đến thì tội nghiệp cho tôi quá".
Nguyệt Thu cắn môi cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Kéo balo đến đeo lên lưng rồi xách mấy cái túi lớn túi nhỏ bước xuống xe.
***
Anh Khôi liếc nhìn cô gái vẫn đang im lặng không đoái hoài đến anh mà mỉm cười đắc ý. Đây không phải lần đầu tiên anh tự mình lái xe về miền tây. Một năm anh cũng đi mấy lần để tự khảo sát các chi nhánh đã mở ở miền tây. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Tâm trạng vui vẻ và có chút hồi hợp.
"Xuống dốc cầu rẽ phải đi thêm năm trăm mét, nhà màu xanh dương, hàng rào hoa dâm bụt, cổng rào hoa giấy".
Nguyệt Thu không nhìn Anh Khôi lạnh nhạt hướng dẫn chỉ đường cho anh. Tâm trạng cô đang rất tệ. Đột nhiên về cùng với một người đàn ông, bà ngoại và dì út của cô hỏi. Cô phải trả lời thế nào về anh ta đây? Quan hệ gì? Bạn bè? Bà ngoại có lẽ sẽ tin nhưng dì út có tin không? Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nếu biết trước trốn về quê còn gây phiền phức hơn ở lại thì cô đã không về quê rồi.
Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà mà cô miêu tả. Anh Khôi liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái và bình yên.
Nguyệt Thu đẩy cửa bước xuống xe rồi đi đến cửa rào hét lớn.
"Bà ngoại ơi! Dì út ơi con về rồi".
Anh Khôi chớp chớp đôi mắt nhìn người phụ nữ trung niên đi từ phía sau đui xe dần lên phía trước rồi dừng lại sau lưng Nguyệt Thu.
"Thu? Con về sao không báo trước cho dì biết?"
"Út làm con hết hồn. Dì út đi chợ về hả? Con muốn cho dì út với bà ngoại bất ngờ mà".
Nguyệt Thu quay đầu ôm lấy cánh tay dì út mỉm cười vui vẻ. Người phụ nữ có gương mặt giống hệt với người mẹ vắng số của cô chính là dì út của cô. Dì út đã hơn bốn mươi nhưng vẫn không lập gia đình. Dì nói không phải không muốn lấy chồng mà dì lo lắng ngoại không có ai chăm lo tuổi già.
"Con chào dì".
Anh Khôi bước đến lễ phép chào hỏi. Lời chào của anh làm Nguyệt Thu giật mình nhíu mày. Dì út của Nguyệt Thu ngược lại sáng mắt vui vẻ.
"Cậu là…?"
"Bạn trai".
"Tài xế".