Chương 24: Xuất viện
"Tôi đút cô ăn nhé?"
Lạc Nguyệt thấy Mạc Thiên đột nhiên ân cần như thế thì sinh nghi. Cô không trả lời anh mà nói:
"Tự nhiên anh ân cần quá làm tôi hơi sợ. Theo lẽ thường anh phải ném hộp cháo ở đấy để tôi tự ăn."
Mạc Thiên không nghĩ mình sẽ là một kẻ tồi tệ như vậy trong mắt Lạc Nguyệt. Nhưng anh cũng không phủ nhận mà thành thật nói:
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì không bỏ mặc ông nội tôi vào lúc đó. Tuy tôi không có mặt ở đấy chứng kiến tất cả nhưng tôi biết lúc đó nguy hiểm thế nào. Nếu chỉ có một mình ông tôi thì e là sẽ có chuyện bất trắc xảy ra."
Lạc Nguyệt chưa bao giờ thấy bộ dạng nghiêm túc này của Mạc Thiên nên muốn chọc anh:
"Tôi cũng vì mạng sống của mình thôi. Dù sao dựa vào mình tôi cũng không thể thoát ra ngoài được."
Mạc Thiên mím mím môi nhìn Lạc Nguyệt một lúc. Sau đó anh hơi cúi người xuống nhìn cô chân thành nói:
"Dù sao cũng cảm ơn cô."
Lạc Nguyệt nhân cơ hội này đưa ra điều kiện:
"Muốn cảm ơn sao? Vậy anh cũng nên cho tôi thấy thành ý của anh chứ nhỉ. Tôi bị gãy tay nên nhiều việc không tiện. Từ giờ đến lúc tay tôi lành lại, đành nhờ anh vậy."
Mạc Thiên cảm thấy lời nói của Lạc Nguyệt đầy mùi nguy hiểm nhưng anh vẫn cắn răng đồng ý. Anh không muốn phải nợ ân tình của ai.
"Anh Mạc, tôi đói."
Mạc Thiên biết ý, cầm cháo nên xúc một muỗng đút cho Lạc Nguyệt. Cháo ở cổng bệnh viện tuy nấu không ngon như ở nhà nhưng ít ra vẫn nuốt được. Lạc Nguyệt chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Mạc Thiên tưởng cô chê dở nên nói:
"Tôi đi mua cho cô món khác nhé?"
Lạc Nguyệt lười biếng lắc đầu. Trước giờ cô luôn ăn ít như vậy. Dù món đó ngon hay dở. Nếu ăn nhiều quá cô sẽ bị đầy bụng hoặc nôn mửa.
"Cô ăn ít thế mà cũng sống được à?"
Mạc Thiên tò mò hỏi. Thật ra ngày trước ở nhà, mỗi lần ăn cơm anh để ý thấy Lạc Nguyệt ăn rất ít. Cho dù ông nội anh có ép cô ăn thêm thì cô cũng không ăn. Lúc ấy Mạc Thiên còn nghĩ cô muốn giảm cân.
"Quen rồi, không ăn nhiều được."
Mạc Thiên đặt hộp cháo dở lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Trông bộ dạng anh như sắp có chuyện gì muốn nói.
"Tôi có một thắc mắc. Cô đâu có ngốc tại sao phải giả ngốc làm gì? Tôi còn suýt tưởng cô bị thiểu năng trí tuệ đấy."
Nói đến đây, Mạc Thiên đột nhiên nhớ đến hình ảnh Lạc Nguyệt khỏa thân trong đêm tân hôn. Tuy rằng lúc đấy anh kịp quay mặt đi nhưng vẫn nhìn được chút chút. Mạc Thiên vội lắc đầu xua đi hình ảnh kia.
Lạc Nguyệt không biết Mạc Thiên nghĩ gì. Cô chỉ thấy hai má anh đột nhiên đỏ lên một cách kì lạ. Đã vậy anh còn lắc đầu như điên.
"Tôi thích thế đấy."
Lạc Nguyệt trả lời một cách qua loa. Mạc Thiên thấy Lạc Nguyệt không muốn nói về vấn đề này nên anh đứng dậy xách hộp cháo ăn dở của Lạc Nguyệt ra ngoài vứt. Anh không quên bỏ lại một câu:
"Cô nghỉ ngơi đi."
"Khoan đã."
Mạc Thiên vừa dứt lời thì Lạc Nguyệt đã lên tiếng. Anh khó hiểu quay lại nhìn thì nghe cô nói:
"Tôi không lên giường được thì nghỉ kiểu gì? Anh đỡ tôi lên rồi thích đi đâu thì đi."
Mạc Thiên nhún nhún vai quay lại. Anh để hộp cháo xuống rồi vòng tay ôm Lạc Nguyệt lên. Cả người Lạc Nguyệt lập tức căng cứng. Cô không được tự nhiên nói:
"Tôi bảo anh đỡ tôi, không phải bế."
Mạc Thiên chẳng quan tâm. Anh cứ thế ôm Lạc Nguyệt đặt xuống giường.
"Cô không thấy mất thời gian à? Cách này không phải nhanh hơn sao?"
Lạc Nguyệt vẫn cố cãi đến cùng:
"Anh có thể đẩy tôi đến gần giường rồi đỡ tôi đứng dậy. Cũng nhanh thôi."
"Sao cô hay ý kiến thế nhỉ? Lần sau tôi mặc kệ cô đấy."
Mạc Thiên bực dọc cầm hộp cháo lên đi ra ngoài. Lạc Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh chẹp miệng một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
Nằm viện một tuần thì ông Mạc xin xuất viện. Nơi đây ở trên núi nên cơ sở vật chất sẽ không tốt như ở thành phố. Việc chữa trị sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Ông Mạc muốn Mạc Thiên và Lạc Nguyệt hồi phục thật tốt nên quyết định đưa họ về nhà. Còn chuyện xảy ra trên núi, ông Khâu và ông Lương sẽ ở lại điều tra.
"Lão Mạc, ông cứ yên tâm về tĩnh dưỡng đi. Chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo. Nếu có chuyện gì tôi nhất định sẽ báo cho ông."
Ông Khâu vỗ vai ông Mạc nói. Ông Lương đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Không còn sớm nữa, mấy ông về đi thôi."
Ông Mạc ra hiệu cho Mạc Thiên và Lạc Nguyệt chào hai ông rồi quay người đi trước. Mạc Thiên và Lạc Nguyệt vội theo sau ông.
"Mừng ông và cô cậu trở về bình an. Trưa nay tôi phải nấu một bữa thịnh soạn để chúc mừng mới được."
Quản gia Phương vui mừng đứng ở ngoài đón bọn họ. Mạc Thiên nghe bà nói thì hô lên:
"Bác nấu nhiều một chút nha."
Quản gia Phương xoa đầu anh:
"Đương nhiên rồi. Lát nữa cậu chủ phải ăn nhiều vào nhé."
Mạc Thiên cười ha hả. Ông Mạc cũng vui lây. Họ đứng hàn huyên thêm một lúc mới trở về phòng cất đồ.
"Anh từng học bùa chú hả?"
Mạc Thiên đang treo quần áo lên tủ thì nghe thấy câu hỏi Lạc Nguyệt. Anh chẳng thèm suy nghĩ mà lắc đầu luôn:
"Không có. Ông cũng từng nói muốn dạy tôi nhưng vì tôi nhát quá nên không dám học."
Lạc Nguyệt "ồ" một tiếng. Sở dĩ cô hỏi Mạc Thiên cái này là vì chuyện cô nhìn thấy trong hang động kia. Mạc Thiên không những có thể vẽ bùa bằng linh lực mà còn khiến bùa phát huy sức mạnh lớn nhất. Nếu nói anh chưa học bùa chú bao giờ thì đúng thật quá khó tin. Trừ khi anh có thiên phú hơn người.
"Cô học trừ ma lâu chưa? Trông cô lúc đánh nhau với con ma ngầu phết."
Lạc Nguyệt ngồi trên giường nhìn bộ mặt đầy tò mò của Mạc Thiên thản nhiên đáp:
"Cũng khá lâu."
Mạc Thiên lại nói tiếp:
"Hay cô dạy tôi vài chiêu đi?"
Lạc Nguyệt nhìn anh đầy khó hiểu. So với ông Mạc Thì cô còn kém xa. Nếu tìm người dạy, Mạc Thiên nên tìm ông nội anh mới đúng.
"Sao anh không bảo ông dạy? Ông giỏi hơn tôi."
Mạc Thiên nghe vậy thì lắc đầu:
"Tôi chỉ học vài chiêu chơi chơi thôi, không cần thiết phải nhờ ông nội."
Ông nội chắc chắn sẽ bắt tôi học đàng hoàng. Có thể ông sẽ bắt tôi đi tìm mấy con ma luyện tập.
Những lời này Mạc Thiên không nói ra. Anh không muốn mất mặt vì sự nhát gan của mình.
Lạc Nguyệt nhìn bản mặt không đáng tin của Mạc Thiên dứt khoát từ chối:
"Tôi không rảnh. Bao giờ anh hết sợ ma đi rồi hẵng kêu tôi dạy. Tôi không muốn học trò của mình nhìn thấy ma là chạy mất tăm."
"Đồ keo kiệt."
Mạc Thiên bĩu môi nói. Lạc Nguyệt không thèm để ý đến anh nữa. Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí thì cơn choáng váng ập đến khiến cô lảo đảo ngồi phịch xuống giường. Hai mắt cô tối sầm lại. Lạc Nguyệt chớp chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ lại.
"Cô sao đấy?"
Mạc Thiên nhìn thấy sắc mặt của Lạc Nguyệt nhợt nhạt thì quan tâm hỏi. Lạc Nguyệt khẽ lắc đầu thay câu trả lời. Ngay lúc này, khóe miệng Lạc Nguyệt đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ tươi nhưng nhanh chóng bị Lạc Nguyệt lau đi.
"Cô... Đừng nói cô sắp chết đấy nhá?"
Mạc Thiên thất kinh hỏi. Lạc Nguyệt nghe anh trù mình thì cố dùng chút sức lực còn lại của mình nói:
"Anh muốn trù tôi chết để lấy vợ mới à?"