Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Sự thật

"Bắt quả tang cô đi ngoại tình với thằng khác nhá."

Lạc Nguyệt nghe liền biết Mạc Thiên lại muốn bày trò chọc cô. Thẩm Dương không nhận ra đây là lời nói đùa, sợ Mạc Thiên hiểu lầm nên vội giải thích:

"Anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có gì cả."

Lạc Nguyệt thấy Thẩm Dương luống cuống tay chân thì lườm Mạc Thiên một cái rồi nói:

"Tên dở hơi kia nói đùa thôi. Anh không cần giải thích đâu."

Thẩm Dương lúng túng gãi gãi đầu. Mạc Thiên đành phải lên tiếng:

"Tôi đùa tí thôi. Anh căng thẳng như vậy làm gì. Hai người mau vào trong đi."

Thẩm Dương chỉ biết cười trừ. Khi cậu định đẩy xe lăn đưa Lạc Nguyệt vào thì Mạc Thiên lại đi tới bảo Thẩm Dương vào trong phòng bệnh trước. Còn anh thì thế chỗ Thẩm Dương.

"Anh đây là sao? Ghen à?"

Lạc Nguyệt chỉ tiện miệng muốn chọc Mạc Thiên. Không ngoài dự đoán của cô, anh lập tức giãy nảy lên:

"Cô bớt ảo tưởng đi. Tôi thấy cậu ta đẩy cô tốn sức quá nên mới qua giúp một tay thôi. Mà cô và cậu ta có vẻ thân thiết gớm nhỉ?"

Lạc Nguyệt bĩu môi hỏi vặn lại:

"Anh hỏi cái này làm gì? Anh như vậy làm tôi tưởng anh ghen thật đấy."

Mạc Thiên "xùy" một tiếng rồi đẩy Lạc Nguyệt vào trong. Ông Mạc đang ngồi trên giường nói chuyện với Thẩm Dương. Khi thấy đôi vợ chồng kia vào thì Thẩm Dương biết ý đứng dậy nói:

"Cháu đi tìm bọn Phong Đạc. Mọi người nói chuyện đi."

Thẩm Dương đi rồi, ông Mạc lại nói với Mạc Thiên:

"Ông hơi đói. Cháu xuống cổng bệnh mua cho ông hộp cháo đi."

Mạc Thiên nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ ăn trưa nên không nghĩ nhiều. Đợi Mạc Thiên đi rồi, Lạc Nguyệt mới lên tiếng:

"Ông muốn nói chuyện gì với cháu mà ngay cả cháu trai ông cũng không thể nghe vậy?"

Ông Mạc khẽ ho vài tiếng rồi mới đáp:

"Thằng nhóc kia không cần biết. Được rồi, cháu nói đi. Chuyện của cháu là sao?"

Lạc Nguyệt hiểu ý ông Mạc. Cô cũng không trốn tránh:

"Cháu giả ngốc để qua mắt một vài người thôi. Còn chuyện cháu biết sử dụng bùa chú thì cũng đâu có gì lạ. Bọn Thẩm Dương cũng biết đấy thôi."

Lạc Nguyệt bình tĩnh thừa nhận chuyện mình lừa ông Mạc. Nhưng những chuyện cô nói chỉ là một phần bên ngoài. Còn nguyên nhân bên trong, cô không muốn nói.

Ông Mạc vì chuyện mệnh số của Mạc Thiên nên đã đi tìm kiếm nhiều nơi. Khi biết Lạc Nguyệt là người phù hợp thì ông cũng có điều tra qua gia cảnh nhà cô.

Nhà họ Lạc ở thành phố B cũng được xem là có tiếng tăm. Cha của Lạc Nguyệt là Lạc Hiển có ba người con. Trên Lạc Nguyệt còn có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ Lạc Nguyệt đã nổi tiếng ngốc nghếch. Một thầy tướng số nhìn thấy cô đã nói cô có số khắc cha mẹ. Nếu để cô sống cùng gia đình thì trong nhà sẽ gặp tai ương. Lạc Hiển tin chuyện đó nên đã đưa cô về một vùng quê. Mãi đến khi ông Mạc đến Lạc gia hỏi cưới Lạc Nguyệt thì cô mới được trở về nhà.

Ông Mạc không tiếp tục đào sâu chuyện Lạc Nguyệt giả ngốc. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói cho ai biết. Ông chỉ tò mò là ai đã dạy cô bùa chú và thuật trừ ma. Ông muốn biết chuyện này là vì ông nhìn thấy Lạc Nguyệt sử dụng bùa chú rất thành thạo. So với những người cùng tuổi thì cô hơn hẳn một bậc. Người dạy cô chắc hẳn cũng là một người tài giỏi.

"Có thể cho ông biết ai đã dạy cháu sử dụng bùa chú không?"

Lạc Nguyệt lắc đầu:

"Cháu hứa với người đó không được nói cho ai biết."

Ông Mạc hơi thất vọng nhưng cũng không cố chấp hỏi đến cùng. Lạc Nguyệt lại nói:

"Cháu cũng có chuyện muốn hỏi ông."

"Cháu nói đi."

Lạc Nguyệt đan hai tay vào nhau, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ rồi lại quay về rơi trên người ông Mạc:

"Ông muốn lấy mệnh của cháu để đổi mệnh cho Mạc Thiên ông sao?"

Đôi mắt ông Mạc thoáng xao động. Ông tránh ánh nhìn của Lạc Nguyệt vì chột dạ.

"Chuyện này... Cháu nói vậy là có ý gì?"

Lạc Nguyệt cười khẽ. Cô đổi thành tư thế chống cằm. Hai mắt híp lại không nhanh không chậm nói:

"Cháu nghe ông và ông Khâu nói chuyện. Chuyện đổi mệnh này cháu cũng từng nhìn thấy trong sách. Mệnh của Mạc Thiên không tốt, cháu nhìn ra được. Sở dĩ cháu nhắc đến chuyện này là để ông chuẩn bị trước. Cháu sẽ không chết thay cho người khác đâu."

Ông Mạc thở dài. Đôi vai gầy của ông trùng xuống. Lúc này, Lạc Nguyệt nhìn thấy nếp nhăn hằn rõ trên trán và khóe mắt ông.

"Chuyện đến nước này ông cũng không giấu giếm nữa. Đúng như cháu nói, ông quả thật có ý định như vậy. Nhưng bây giờ, ông xem cháu như cháu gái của ông. Chuyện đổi mệnh kia, ông sẽ tìm cách khác. Nếu cháu muốn trách ông thì cứ trách đi."

"Ông rất thương Mạc Thiên. Cháu hiểu. Cháu không trách ông. Chuyện của Mạc Thiên, cháu sẽ giúp ông tìm cách. Đổi lại, ông cho cháu ở Mạc gia thêm một thời gian nữa, được không ạ?"

Ông Mạc không có ý định đuổi Lạc Nguyệt đi nên khi nghe cô nói vậy, ông rất ngạc nhiên. Ông đoán Lạc Nguyệt vì chuyện không đồng ý đổi mệnh nên cho rằng ông sẽ đuổi cô đi.

"Đây là nhà cháu. Sao ông có thể đuổi cháu đi được chứ. Cháu đã vào làm dâu Mạc gia thì mãi mãi là người Mạc gia."

Cảm xúc trong lòng Lạc Nguyệt thoáng xao động. Cô cụp mắt xuống nhỏ giọng nói:

"Cháu cảm ơn ông."

Lạc Nguyệt vừa dứt lời thì giọng của Mạc Thiên từ bên ngoài vọng vào:

"Cháo về rồi đây."

Mạc Thiên đẩy cửa bước vào. Trên tay anh là hai hộp cháo nóng hổi. Bầu không khí kì lạ trong phòng bệnh bởi sự xuất hiện của Mạc Thiên mà bị xua đi. Mạc Thiên không phát hiện ra điều bất thường. Anh đặt cháo lên bàn rồi quay ra nói với Lạc Nguyệt:

"Này, cô cũng ăn đi."

Lạc Nguyệt giơ tay phải đang bó bột của mình lên cho Mạc Thiên xem:

"Tôi không cầm được. Tay trái của tôi cũng không có sức. Anh bảo tôi ăn kiểu gì đây?"

Mạc Thiên nhún nhún vai không đáp. Anh mở hộp cháo ra rồi đút cho ông Mạc ăn. Đợi ông ăn xong, anh đỡ ông nằm xuống nghỉ. Sau đó, anh cầm hộp cháo của Lạc Nguyệt lên rồi đẩy cô về phòng. Đến nơi, Mạc Thiên mở hộp cháo ra không được tự nhiên nói:

"Tôi đút cô ăn nhé?"