Chương 25: Chăm sóc
"Anh muốn trù tôi chết để lấy vợ mới à?"
Mạc Thiên biết mình lỡ lời nên nhỏ giọng nói:
"Tôi thề là tôi không có ý định đấy. Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô."
Lạc Nguyệt vội ngăn anh lại:
"Không cần. Tôi không sao."
Mạc Thiên không tin. Có người nào đột nhiên nôn ra máu mà không sao không. Cái này lừa trẻ con nó còn không tin.
"Chắc tôi tin. Cô im miệng đi. Bây giờ nghe lời tôi nằm xuống giường. Tôi đi một lát rồi quay lại."
Dứt lời, thân hình Mạc Thiên đã khuất sau cánh cửa. Lạc Nguyệt không ngăn được anh đành phải lên giường nằm. Dù sao bác sĩ có đến khám cũng không thể phát hiện ra điều gì.
Thực ra từ khi cô biết sử dụng bùa chú, chuyện nôn ra máu này thường xuyên xảy ra. Người dạy cô nói thể chất của cô rất kém, vốn không thể tiếp xúc với vật nhiễm âm khí. Cô cũng không thích hợp trở thành thầy trừ ma. Nhưng hồi ấy Lạc Nguyệt cố chấp, một hai đòi người nọ dạy cho mình. Dần dần thì cô có thể sử dụng bùa chú bình thường mà không nôn ra máu nữa. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi thì không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy, cô phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới có thể sử dụng lại bùa chú.
"Bác sĩ Trần, ông mau khám cho cô ấy đi."
Mạc Thiên đã trở lại. Theo sau anh là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng và ông Mạc. Bác sĩ Trần đi tới bên giường bắt đầu công việc kiểm tra cho Lạc Nguyệt.
"Cơ thể cô bé suy nhược rất nặng. Còn chuyện nôn ra máu như ban nãy cậu Mạc nói, tôi thực sự không tìm ra nguyên nhân. Tôi kiến nghị nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra cặn kẽ lại."
Bác sĩ Trần nói xong thì dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới về. Ông Mạc để quản gia Phương tiễn bác sĩ.
"Tiểu Thiên, cháu đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện đi. Ông sẽ liên lạc với người của bệnh viện trước."
Lạc Nguyệt nghe vậy vội từ chối:
“Ông nội, cháu không sao, không cần đi bệnh viện đâu ạ.”
Ông Mạc nhìn Lạc Nguyệt không vui đáp:
“Ban nãy Tiểu Thiên kể cho ông nghe tình hình của cháu rồi. Cháu nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra.”
Mạc Thiên cũng chen miệng vào:
“Cô đừng coi nhẹ chuyện sức khỏe như vậy. Nhỡ đâu cô bị bệnh gì rồi để lâu không chữa gây biến chứng gì thì sao? Đến lúc đấy hối hận không kịp đâu.”
Lạc Nguyệt nói không lại hai người nên đành phải đồng ý đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng sau đấy kết quả họ nhận được cũng chẳng có gì thay đổi. Bác sĩ ở bệnh viện không tìm ra nguyên nhân.
“Tôi đã nói rồi, anh lại không tin. Để tôi nghỉ ngơi vài hôm là được rồi. Đâu nhất thiết phải đến bệnh viện làm gì cho phí công.”
Ngồi trên xe, Lạc Nguyệt mệt mỏi nói. Mạc Thiên để mặc cô càu nhàu, không có ý định cãi lại. Lạc Nguyệt nói mệt rồi thì ngủ mất. Thấy đầu cô liên tục đập vào kính xe, Mạc Thiên tốt bụng kéo đầu Lạc Nguyệt đặt lên vai mình.
“Mình quả nhiên là người tốt từ đầu đến chân. Tốt không có chỗ chê.”
Mạc Thiên lẩm bẩm trong miệng. Khuôn mặt anh toát lên vẻ tự đắc hơn bình thường.
Về đến nhà, Mạc Thiên gọi Lạc Nguyệt mấy lần nhưng cô không chịu tỉnh mà chỉ lè nhè trong miệng:
“Biến ra, đừng làm phiền tôi.”
Hết cách, Mạc Thiên đành bế cô lên lầu. Ông Mạc thấy hai người về thì đi ra hỏi tình hình cụ thể. Khi nhận được câu trả lời từ Mạc Thiên, ông khẽ thở dài một hơi.
“Nếu đã vậy thì con để ý con bé một chút. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì.”
Quản gia Phương cũng được ông Mạc dặn dò phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng của Lạc Nguyệt. Được cả nhà chăm sóc, Lạc Nguyệt thấy không quen lắm. Cô nói chuyện này với Mạc Thiên thì anh chỉ bảo:
“Có gì mà không quen với quen. Cô khỏi bệnh đi là được. Đến lúc ấy ai rảnh để ý đến cô nữa.”
Lạc Nguyệt biết Mạc Thiên mạnh miệng thế thôi chứ từ bữa giờ anh là người để ý đến cô nhiều nhất. Bất kể cô ở đâu, anh sẽ ở bên cạnh. Mỗi khi cô cần gì, anh lập tức đưa tận tay cô.
“Tôi chán quá. Anh đưa tôi đi chơi đi.”
Mạc Thiên vốn đang dựa vào ghế chơi game. Nghe Lạc Nguyệt nói vậy, anh lập tức bật dậy hỏi:
“Chơi ở đâu? Tôi ở nhà lâu quá sắp mốc meo lên rồi.”
Nhìn tinh thần phấn chấn của Mạc Thiên, Lạc Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi không biết ở đây có chỗ nào chơi. Anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được.”
Đây cũng là câu trả lời Mạc Thiên hài lòng nhất.
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo.”
Thật ra Mạc Thiên muốn đi quán bar. Nhưng có thêm Lạc Nguyệt đang bị gãy tay không tiện cho lắm. Anh đành đổi thành đi dạo.
Thay đồ xong, Mạc Thiên cùng Lạc Nguyệt chậm rãi đi bộ ra ngoài. Hai người đi dạo một lúc lâu. Khi họ định quay về thì Mạc Thiên đột nhiên nhảy cẫng lên rồi trốn ra sau lưng Lạc Nguyệt:
“Có... Có ma!”
Lạc Nguyệt xoa xoa bên tai vừa bị Mạc Thiên hét vào rồi nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ. Cách chỗ bọn họ đang đứng tầm năm mét có một ổ ma gồm năm, sáu con. Không biết bọn chúng đang làm gì mà tụ lại thành một nhóm nói chuyện sôi nổi.
“Kệ chúng nó đi. Chúng ta về thôi.”
Lạc Nguyệt thờ ơ nói. Mạc Thiên sợ không dám nhìn. Anh gần như cúi gằm mặt xuống bám theo bước chân Lạc Nguyệt. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, đám ma đằng trước biến mất không thấy tăm hơi. Âm khí tăng vọt lên khiến hai người lạnh gáy.
Lạc Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh. Khung cảnh ban nãy bọn họ nhìn thấy đã thay đổi hoàn toàn. Rừng cây xanh mát biến mất. Thay vào đó là những cây gỗ xù xì, khô héo.
“Chuyện... Chuyện gì đây?”
Mạc Thiên cảm nhận được sự bất thường nên ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy khung cảnh âm u lạ lẫm trước mặt, anh chỉ biết há hốc mồm. Lạc Nguyệt đập anh một cái rồi nói:
“Tuyệt thật, chúng ta đạp phải trận pháp rồi. Những thứ anh nhìn thấy là ảo cảnh do trận tạo ra."
Lông tơ của Mạc Thiên dựng đứng lên. Anh đảo mắt một vòng rồi đưa ra đề nghị:
“Hay tôi gọi điện cho ông nội nhé?”
Lạc Nguyệt gật đầu. Bây giờ cô không đủ khả năng phá trận, chỉ có thể cầm cự đến khi ông Mạc tới.
"Chết rồi! Tôi quên đem điện thoại."
Mạc Thiên mếu máo nói. Lạc Nguyệt chỉ biết đỡ trán thở dài bởi cô cũng không mang.
"Á! Có... Có thứ gì bám vào chân tôi!"