Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Gặp mặt

Trước tòa H city landmark nằm giữa trung tâm thành phố, một thanh niên trẻ đạp chiếc xe đạp đang tìm chỗ dựng giữa hàng ô tô đắt tiền. Cậu đi vào Highland coffee - quán cà phê lớn nhất tại sảnh 1, tự gọi cho mình một cốc cà phê rồi tìm bàn tại vị trí ít người để ý nhất. Nếu không nhìn chiếc xe đạp cậu dùng đi tới, ai cũng nghĩ cậu có thể là người mẫu hoặc doanh nhân trẻ nào đó bởi khí chất toát ra từ phong thái, ánh mắt của cậu quả thực không tầm thường. Lúc ông Minh Hoàng bước vào quán, đưa mắt một vòng tìm người, giây phút chạm vào bóng dáng cậu thanh niên ấy, đáy lòng ông sinh ra cảm xúc khó diễn tả. Từng là món quà không mong đợi từ thượng đế, bị chính bản thân ông vứt bỏ nhưng qua 18 năm lại đứng trước mặt ông, phát ra ánh hào quang của riêng nó. Bóng dáng cậu thanh niên ấy giống hệt như bản sao của ông thời trẻ. Đột nhiên trong giây phút này, ông xúc động nhớ đến giây phút Lan Hương thông báo với ông cô đã có thai. - Anh Minh Hoàng, em…em đã có thai. - Bỏ nó đi. - Ông năm đó dứt khoát trả lời như vậy. - Em biết mà, nếu sinh nó ra tương lai của em sẽ bị hủy hoại, em còn đang đi học, anh cũng chẳng thể cho em bất cứ hứa hẹn gì. - Em sẽ nuôi nó, anh từng nói nếu có con trai anh sẽ đặt là Tường, con gái đặt là Vy đúng không? - Nhìn vào ánh mắt của Lan Hương lúc ấy, Minh Hoàng chợt nhận ra đó là cô gái cố chấp, cứng rắn hơn so với tưởng tượng của ông. Dường như cô ấy đã biết trước quyết định của ông, không khóc lóc, không cầu xin, chỉ là thông báo cho ông biết điều ông nên biết. Từ sau lần đó, ông đã không còn gặp lại Lan Hương, cô có gửi thư kèm ảnh đứa trẻ cho ông vài lần rồi không còn liên lạc nữa. Ông Minh Hoàng ngửa mặt lên chớp chớp đôi mắt đã cay xè, thở hắt ra lấy lại bình tĩnh rồi bước về phía bàn cậu thanh niên, ngồi xuống đối diện cậu. Ánh mắt Minh Tường dò xét nhìn sang người đàn ông vừa đến rồi mới khẽ cúi đầu ngỏ ý chào hỏi. Không khí giữa hai người có chút ngột ngạt. - Ngài thực sự là bố ruột của tôi? - Đột nhiên Minh Tường hỏi. Ông Minh Hoàng dường như ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, hơi nhướng ánh mắt lên nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời: - Nếu nói về huyết thống thì đúng là như thế. - Dù gọi con nhưng thái độ của ông Minh Hoàng giống như đó chỉ là một cách xưng hô, không hơn. - Mẹ con vẫn khỏe chứ? Bà ấy có tới thành phố H với con không? - Bà ấy vẫn ổn. Thực ra tôi hẹn gặp ngài chỉ là vì tò mò thôi, tò mò một người thân thiết nhất nhưng lại xa lạ nhất với mình là người như thế nào? Trước đây, bà ấy có thể trốn tránh bằng việc tôi còn nhỏ, hiện tại tôi gặp ngài cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi, nên tôi nghĩ mình có quyền được biết mọi chuyện. - Minh Tường không hề yếu thế nói ra mục đích của mình. Ông Minh Hoàng là người làm ăn, tuy không có tên tuổi trong xếp hạng tài sản quốc gia nhưng cũng là doanh nghiệp hạng trung đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể nói ông đã gặp qua bao nhiêu sóng gió, thấy qua bao hạng người, ông nhận ra ngay đứa con này là người quyết đoán, tương lai không tầm thường. - Ta, Lan Hương -mẹ con và Thụy Dương - mẹ của Minh Vy vốn là bạn thân một thời. Nếu như ta với mẹ con từng là người yêu rồi ta mới đến với Thụy Dương thì có lẽ ta có thể đường hoàng đến thăm con như bao gia đình li hôn khác. Nhưng có vài chuyện sai lầm của người lớn đã dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay. Con và Minh Vy là người vô tội nhất trong chuyện này, ta cũng không mong con tha thứ, nếu con có hận cứ hận riêng ta là được. - Nếu ngày ấy, ta cố tình chạy theo cái gọi là bù đắp sai lầm để thành gia đình với Lan Hương và con, thì chưa chắc ta, Lan Hương đã hạnh phúc, còn Thụy Dương cũng sẽ đau khổ, Minh Vy cũng không thể có mặt trên đời. Nếu thời gian quay lại, ta cũng vẫn chọn như năm đó. Con lớn rồi, có lẽ sẽ hiểu được cách làm của ta. Thật tiếc vì không có duyên được làm bố con với con trong kiếp này. - Ông Minh Hoàng nói rất chân thành, không phải là dáng vẻ khôn khéo như khi ngồi trên bàn đàm phán kinh doanh. Minh Tường biết ông né tránh nói kĩ lưỡng chuyện năm xưa nhưng cậu cũng hiểu ra nguyên do, có điều giống như ông ta nói, cậu cũng không cần thiết cảm thông. Người bố này của cậu đã chọn làm người bố tốt của người khác, có lẽ đây là định mệnh của cậu. Dường như gương mặt hạnh phúc của Minh Vy hiện lên trong tâm trí khiến cậu thấy mình không khó chấp nhận việc mình là người bị vứt bỏ như tưởng tượng, bởi nếu không là cậu thì sẽ là cô ấy. Minh Tường dường như đã thực hiện xong một chuyện cần làm trong cuộc đời, cậu định đứng dậy đi về thì lại nghe thấy ông Minh Hoàng nói: - Đợi đã, bây giờ với tư cách là bố của Minh Vy, ta có thể nói chuyện với con thêm chút nữa được không? Khi nãy là Minh Tường ngồi trở lại chiếc ghế, cậu lặng im chờ ông nói tiếp. - Minh Vy nhà ta, nó thích con? - Lời nói như thăm dò cũng giống như đã nắm chắc một nửa chờ người đối diện xác nhận. Em gái cùng bố lại vô tình thích anh trai mình, Minh Tường cũng không rõ lắm sự thăm dò này có ý gì. - Tôi biết phải làm thế nào? - Cậu đáp. - Không phải, ý của ta là con bé và con không có huyết thống với nhau. Tới lượt Minh Tường kinh ngạc, cậu cũng không hề che giấu điều đó trên gương mặt. Cậu tưởng đã hiểu rõ mọi chuyện vậy mà tình tiết câu chuyện lại xoay cậu tới chóng mặt. Rốt cục năm xưa cái bùng binh đó rối ren đến chừng nào vậy? Ông yêu bà Thụy Dương nhưng mỗi người lại có con với một người khác rồi lại hợp lại thành một gia đình. Đúng là nực cười. - Rốt cục, ông muốn nói gì? - Con bé không biết chuyện gì cả, nó không biết chuyện nó không phải là con ruột của ta, cũng không biết chuyện năm đó, Minh Vy rất đơn thuần nên hy vọng con hãy tạm giữ kín chuyện này. Minh Tường không nói đáp ứng ông Minh Hoàng mà chỉ để lại một câu: - Thì ra có bố là sẽ được che chở như thế này ư? Cậu khẽ cúi đầu tạm biệt rồi rời đi để lại ông Minh Hoàng thở dài áy náy.