Chương 17: Tới bên cậu
Minh Vy nhạy cảm nhận ra hôm nay Minh Tường cực kì lạ. Cậu ta có điều gì đó không yên lòng, số lần thất thần, không tập trung nghe giảng vô cùng nhiều, đây là điều thường thấy ở ‘thường dân’ như bọn họ còn ở cấp bậc đại thần như cậu ta thì ngược lại là điều bất thường. Có một lần, Minh Vy nhìn lén cậu ta trong giờ Toán, vừa đưa mắt sang đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang lén nhìn nàng. Dù ngay lập tức, Minh Tường đã nhìn sang nơi khác như chuyện vừa nhìn nàng chỉ là ảo giác, nhưng Minh Vy chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô nàng cắn cắn bút suy nghĩ về việc tìm hiểu nguyên do của sự khác thường từ crush. Nếu hỏi cậu ấy vào giờ ra chơi chắc chắn cậu ta sẽ im lặng, nếu năn nỉ ỉ ôi đu bám cậu ta sẽ không vui, chiều nay cậu ta đồng ý cho nàng tới phòng học chung, nàng sẽ nhịn sự tò mò tới chiều vậy. Vừa ra chơi, Minh Tường đã nhanh chóng rời chỗ đi ra ngoài. Nguyên Vĩnh vội quay ngoắt sang nhìn nàng, lên án nàng lại làm gì khiến Minh Tường cư xử khác thường. Minh Vy oan uổng nhe rặng trợn mắt, giơ tay muốn đấm cậu ta. Nếu Minh Vy nàng có sức ảnh hưởng tới tâm trạng Minh Tường, nàng cười ba ngày ba đêm có được không? Giờ ra chơi ngắn ngủi 10 phút nhưng là cơ hội cho đám học sinh có thể trao đổi hàng tỉ thứ trên đời, từ nói xấu giáo viên, nói xấu đối tượng nào đó, chia sẻ tin tức nóng hổi nhất xảy ra, chưa kể việc đi vệ sinh, ăn vụng, đánh nhau, …. Trong khi Minh Vy đang định sáp sang bên Nguyên Vĩnh để trao đổi tin tức thì Ngọc Quỳnh đã túm cổ áo nàng hỏi về chuyện Lâm Huy. - Ê, Vy, tao bảo. Lâm Huy bạn mày có người yêu chưa? - Chưa. Gì má, đừng nói với tao mày định tăm tia Lâm Huy nhà tao nhé. - Minh Vy quay lại, dùng ánh mắt phán xét hỏi Ngọc Quỳnh. - Thì đẹp trai, hát hay, nhà giàu, tiêu chí nào của tao cũng đều được đáp ứng. Sao nào, mày có Minh Tường rồi, coi giữ Lâm Huy làm gì, giúp tao tán đổ cậu ta đi. - Ngọc Quỳnh nói về Lâm Huy, hai mắt tỏa sáng. Minh Vy cảm thấy đứa con trai nhỏ của mình bị nhòm ngó, sắc nữ kia còn thiếu điều chảy nước miếng liền bất giác dâng lên nỗi đồng cảm với các bậc phụ huynh. Nàng tặc lưỡi, vô cùng thiếu đạo đức mà bán thông tin của con trai cho bạn thân. Sở thích, ngày sinh, tính tình, yêu - ghét… Lâm Huy mà biết chuyện này, cậu ta không tức hộc máu, chống nạnh mới là lạ. ** Ăn trưa xong, Minh Vy đã bắt đầu nghĩ mặc gì cho buổi chiều nay. Nàng giơ váy trắng lụa mềm có vẻ ngây thơ, thầm nghĩ tới gương mặt đã vốn không ra dáng người lớn cho lắm liền quăng đi. Lựa chục bộ thì cũng chọn ra chiếc váy hoa cam nền trắng hai dây, đeo băng đô cùng màu. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, vừa chờ mong lại vừa hồi hộp lo này lo kia, dù biết bản thân thật không có tiền đồ nhưng đã lỡ yêu anh rồi thì phải biết tính sao. Con gái mà, lúc nào chẳng mong mình xinh đẹp nhất trong mắt người yêu. Minh Vy bộ dạng đáng yêu, trắng trẻo đi vào khu nhà trọ bình dân không hợp với cô gái nhỏ cho lắm. Đi qua dãy phòng ai cũng nhìn nàng chằm chằm như sự kiện lạ hiếm thấy trong khu. Nhưng khi thấy nàng dừng trước cửa phòng Minh Tường, ai cũng ồ lên trong lòng: Thì ra là vậy, đúng là chỉ có chàng thiếu niên ấy mới khiến một cục bột nõn nà trông không khác thần tượng giới trẻ họ thường thấy trên ti vi là bao ghé qua nơi nghèo nàn này. Minh Vy ôm một bó hoa hướng dương cũng cùng màu cam với chiếc váy, càng cho người nhìn thêm cảm giác nếu giơ máy ảnh chụp từ bất cứ góc độ nào cũng cho ra một bức ảnh cổ điển vô cùng đẹp, càng thêm tiếc nuối giá như có chiếc máy ảnh ở đây, cũng có vài người lén lôi điện thoại ra chụp nàng một bức, gửi cho bạn bè cùng bàn luận: Xóm trọ tao hôm nay có mĩ nữ tới thăm. Hai nhân vật chính không biết chuyện này, vẫn còn đang trong không khí gượng gạo nhìn nhau. - Tôi mang hoa tới cho cậu, cậu có chiếc bình nào không? - Minh Vy giơ bó hoa tới trước mặt Minh Tường, hỏi. - Phòng trọ tôi không có. - Nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Minh Vy, hắn lại nói thêm - Để tôi sang hàng xóm mượn. Minh Tường đi rồi, nàng mới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt đánh giá. Lớp tường cũ được dán giấy cẩn thận, tất cả mọi đồ đạc gọn gàng ngăn nắp làm nàng cảm thấy không hổ danh là phòng của Minh Tường, giống y con người cậu ta, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm khó được cậu. Minh Vy cảm thấy tự hào, yêu thích khó tả. Có lẽ nàng lại thích Minh Tường thêm một chút rồi, ôi chao. Hoa cắm vào bình xong, cả căn phòng nghiêm túc bỗng sống động hơn hẳn, giống như thế giới đơn điệu của hắn bỗng có thêm nàng. Hai sắc thái trái ngược lại tồn tại cạnh nhau một cách hài hòa, Minh Tường nhìn bó hoa tươi trên bàn không ngừng suy nghĩ. - Lấy sách vở ra đi, không phải cậu muốn tới học chung sao? - Ồ. - Minh Vy như chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì, vội cười thân thiện lôi sách vở ra giống như nàng tới để học hành chăm chỉ thật. Lòng nàng reo hò, được ở trong cùng một căn phòng, ngồi sát cạnh nhau chỉ riêng hai đứa thế này thì học hành cũng được. Minh Vy tay hành động nhưng chiếc miệng cười toe, Minh Tường nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô nhịn không được xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói một câu “Thật ngốc” rồi ngay lập tức buông tay. Minh Vy cảm thấy không thể tin, quay sang nhìn Minh Tường: “Cậu vừa sờ đầu tớ? Minh Tường, ngày hôm nay cậu rất lạ đấy. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?”