Chương 15: Chuyện cũ 2
Nếu như một sáng tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh mình không phải là người mình yêu mà lại là bạn thân của cô ấy, hai người lõa thể nằm chung một chiếc chăn, vệt máu đã khô cùng những vết loang lổ cho thấy tình hình chiến đấu kịch liệt đêm qua thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Do tác dụng của thuốc và rượu, Minh Hoàng thấy đau đầu dữ dội, những kí ức đêm qua gần như chẳng nhớ được điều gì rõ ràng, chỉ nhớ là Thụy Dương đã tới, anh yên tâm dựa vào cô ấy, thế nhưng hiện thực trước mắt lạnh lùng dội thẳng lên mặt anh. Anh giống như một tên phạm nhân giết người, có đầy đủ bằng chứng, có cảnh sát cầm sẵn chiếc còng tay để đưa anh về tuyên án nhưng trong đầu anh lại một mảnh mơ hồ, trống rỗng. - Anh… anh Minh Hoàng. - Tiếng gọi dè dặt của Lan Hương vang lên, cô kéo chăn che cơ thể mình, lộ đôi tay trắng trẻo ra ngoài. - Đợi anh một chút, anh cần tỉnh táo lại đã. - Minh Hoàng không nhìn Lan Hương, anh nói một câu cộc cằn rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nước lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, chảy qua đôi mắt đỏ ngầu, cả người giống như muốn phát điên lên nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Khi Minh Hoàng bước ra khỏi phòng tắm, cả hai người đều đã mặc quần áo lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lan Hương vò các khớp ngón tay, ngồi mép giường nhìn anh dường như có rất nhiều điều muốn nói rồi lại không biết nên nói từ đâu, cả hai im lặng rất lâu cho tới khi Minh Hoàng lên tiếng: - Sao tối qua em lại đến? - Câu hỏi lạnh tanh của anh muốn chất vấn cô rằng tại sao cô lại không nói cho Thụy Dương, Thụy Dương sẽ không bao giờ bỏ mặc anh mà nhờ Lan Hương đến, lí do chỉ có một đó là Lan Hương đã tự mình che giấu không hề nói cho Thụy Dương biết. - Em…. - Lan Hương có chút run rẩy trước câu hỏi của Minh Hoàng - Em nghe giọng của anh khác lạ, em lo cho anh nên tự mình đến. Minh Hoàng rống lên trước câu trả lời của Lan Hương: - Ai cần em lo, em là gì của tôi mà muốn xen vào chuyện riêng tư giữa tôi và Thụy Dương? Cô ấy mắt mù mới coi em là bạn tốt nhất. Nước mắt Lan Hương rơi lã chã, nhục nhã, đau lòng khi nghe những lời đó từ chính người mình rất yêu. - Em yêu anh, Minh Hoàng. Em yêu anh chẳng thua kém gì Thụy Dương cả, thậm chí em dám khẳng định em có thể yêu anh hơn cả cô ấy. - Lan Hương ngước mắt lên, vừa rơi nước mắt vừa nói, cô bày tỏ tình cảm một cách chân thành nhưng điều ấy càng làm tâm trạng của Minh Hoàng tệ hơn. - Yêu tôi? Cô lấy gì mà đòi so sánh với Thụy Dương? - Đến xưng hô anh cũng đã đổi thành cô - tôi. - Cô ấy ngoài gia cảnh tốt hơn em thì có gì em không bằng chứ? - Lan Hương không phục trả lời. Minh Hoàng đột nhiên nhìn Lan Hương như đang nhìn một thứ rẻ rúng: - Ít nhất, Thụy Dương biết tự trọng, biết trung - nghĩa. Cô ấy sẽ không phản bạn, không nhân lúc người ta gặp khó mà tranh thủ. Lan Hương nghẹn những điều muốn nói ở cổ, chính cô có lòng riêng, chẳng thể cãi lại được. Không có nghĩa khí với bạn bè, không trung thành với tình bạn, anh ấy vậy mà dùng hai điều nặng như vậy để buộc tội cô, mà cố tình cô lại làm sai không thể phản biện dù một chút. Lan Hương cảm thấy cả trái tim như bị đục đẽo một lỗ, đau đến khó thở. Minh Hoàng cũng giày vò không kém, anh cứ nghĩ đến Thụy Dương lại cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Anh có thể đổ lỗi cho Lan Hương nhưng không thể xóa đi sự thật rằng anh đã không nhận ra Thụy Dương, trong giây phút sung sướng thỏa mãn tính dục của mình anh đã quên mùi hương, giọng nói của người yêu. Minh Hoàng tự tát vào mặt hai cái, giữa căn phòng tĩnh lặng đáng sợ càng phóng đại âm thanh Bốp bốp vào da thịt lên trăm lần, nghe đã cảm thấy đau rát. -Anh Hoàng. - Lan Hương sợ hãi, chua xót kêu lên. - Anh đừng tự hành hạ mình nữa. - Lan Hương, tôi cầu xin cô, hãy quên chuyện ngày hôm nay đi được không? Là tôi có lỗi với cô, cũng có lỗi với Thụy Dương, nhưng tôi không yêu cô, chúng ta không thể có với nhau bất cứ điều gì trong tương lai đâu. Quên chuyện ngày hôm nay đi là cách duy nhất để mọi chuyện quay về như trước đây. - Được. Lan Hương nghẹn ngào trả lời. Sau khi chuyện này xảy ra, mọi chuyện vốn đã không thể quay lại, là anh đang tự lừa dối mình, nhưng nhìn anh đau khổ như thế kia, cô còn cách nào khác hơn ngoài chuyện đồng ý, giấu kín chuyện này trong lòng. Coi như, đây là bí mật duy nhất giữa hai người họ đi. Lan Hương bước ra khỏi phòng trọ của Minh Hoàng, cô quay đầu nhìn xuyên qua ô cửa sổ hình bóng người đàn ông cô yêu, lúc này anh đang ôm đầu khổ não, mà cô lại là kẻ thất bại, có được người anh lại không có được trái tim anh, cô cười khổ cất bước. ** Ông Minh Hoàng ngồi bên ấm trà đã nguội lạnh lúc nào không hay, tới khi ông nhận ra thì đã không còn ở thời điểm trà ngon để thưởng thức nữa. Ông thở dài một tiếng, từ đằng sau ông, bà Thụy Dương vòng tay qua eo ôm lấy chồng, đặt vai lên cổ ông hỏi: - Anh không ngủ được à? Ông quay sang thơm lên má vợ, rồi mới đáp lời: - Thụy Dương, anh không muốn giấu em điều gì cả, con trai của Lan Hương đã đến thành phố H, ngày mai anh sẽ đi gặp thằng bé. Phía sau, Thụy Dương nghe tin này, im lặng không nói gì, ông Minh Hoàng cũng hiểu vợ lúc này cảm thấy không dễ chịu, ông vỗ vỗ lên mu bàn tay vợ, thở dài.