Chương 14: Chuyện cũ
Trần Minh Hoàng định mở cửa phòng ngủ, tâm trạng rối bời khiến tay ông dừng lại nơi nắm vặn, ông quay lại phòng trà nơi gần ban công, mở cửa sổ để gió lạnh thổi phất phơ cánh rèm. Ông Hoàng tự pha bình trà, nước sôi trong chiếc ấm bốc lên làn khói mỏng đưa ông về những năm tháng thời trẻ. ** Minh Hoàng và Thụy Dương là thanh mai trúc mã, anh lớn hơn vợ 6 tuổi. Gia cảnh nhà vợ tốt hơn nhà anh rất nhiều, nếu không muốn nói là nhà Minh Hoàng thuộc diện nghèo khó. Hoàng thông minh, có chí lớn song vì nhà nghèo nên không có điều kiện học cao. Được học cấp 3 là gia đình đã hỗ trợ hết khả năng, Thụy Dương mỗi lần nhìn thấy chàng trai hàng xóm vất vả cuốc đất cả buổi chiều giữa cái nắng nóng rát liền không nhịn được bật khóc, lén lút phần đồ ăn ngon cho anh dù lúc ấy chính cô cũng không biết cô đau lòng anh là vì lí do gì. Ngại cô còn nhỏ tuổi, cũng ngại thân phận nghèo khó, tiếng “thích em” cứ như vậy được Minh Hoàng giấu kín trong lòng tới khi Thụy Dương học đại học. Người được học đại học những năm ấy quả thực ít ỏi, vì một câu nói lo sợ khi lên thành phố học một mình của cô, Minh Hoàng quyết xa quê lên phố làm công nhân. Ở một thành phố xa lạ, khiêng vác suốt cả một ngày mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ tới Thụy Dương cười cong đôi mắt nói những điều cô đã học được trên lớp hôm nay, những người bạn mà cô gặp, anh lại thấy mệt mỏi này đáng giá. Để xứng với cô, mệt hơn nữa anh cũng chịu đựng được. Sự chịu khó và nhanh nhạy, ham học hỏi của anh nhanh chóng đã cho anh cơ hội làm trợ thủ đắc lực của ông chủ, từ công nhân chỉ dùng sức, anh có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận khách hàng, hiểu được nguồn mối hàng. Chính lúc này, Minh Hoàng mới đủ tự tin để ngỏ lời yêu với Thụy Dương. Anh còn nhớ Thụy Dương thích nhất chùm hoa tường vy nở hồng hàng rào nhà anh mỗi mùa xuân, tình cờ, mùa này đúng mùa hoa tường vy nở, Minh Hoàng đi tìm hái tường vy, kết thành một bó, tỉ mẩn nhổ hết gai nhọn, gói trong bọc giấy rất nên thơ. Khi nhận được cái gật đầu từ Thụy Dương, Minh Hoàng vui sướng nhấc bổng cô lên, xoay vài vòng. Giây phút đặt lên môi cô nụ hôn mà anh chờ đợi bấy lâu, cả hai người đều thấy trong mắt nhau đối phương, cả thế giới đều gói gọn bằng hình bóng người kia mà không biết đằng xa một người con gái chợt rơi nước mắt nhìn thấy hai người họ. Người đó chính là Lan Hương - bạn cùng phòng và cũng là người bạn thân trên đại học của Thụy Dương. Chính những lần hẹn gặp ăn uống, đi chơi cùng Minh Hoàng, Thụy Dương đều dẫn người bạn thân đi cùng, mối quan hệ ba người cứ dần dần được thiết lập. Lan Hương cũng sinh ra từ một gia đình nghèo, nhìn thấy Minh Hoàng giỏi giang, tự lập liền sinh lòng đồng cảm, rồi dần dần thứ tình cảm ấy biến chất thành thương, thành nhớ. Cô chưa từng thấy một người đàn ông đẹp trai lại hiền dịu hơn anh. Anh kiên nhẫn trước mọi yêu cầu của Thụy Dương, kể cả những thứ vô lí, nhỏ mọn. Trong thế giới của Lan Hương, việc được ai đó nhớ ngày đèn đỏ, lo lắng cho cô ấy như có bệnh nặng, đem quần áo đã mặc về nhà giặt thơm tho, mua cơm cho cô là câu chuyện cổ tích Lan Hương chỉ biết ước. Từ hâm mộ, Lan Hương đã dần chuyển thành ghen, thành ghét Thụy Dương lúc nào không hay. Lan Hương biết mình có tâm lí như vậy thật đáng ghê tởm, nhất là khi Thụy Dương không hề đề phòng cô, vẫn coi cô là chị em tốt. Lan Hương thầm hận, trước cô cho rằng được gặp Thụy Dương là duyên phận, cả hai đứa đều thích một loài hoa, học chung một lớp, ở chung một phòng. Lúc trước thích nghe những câu chuyện giữa Thụy Dương và Minh Hoàng bao nhiêu, bây giờ lại chối tai bấy nhiêu. Minh Hoàng quyết tâm mở công ty riêng, vốn vay ngân hàng một phần, còn phần trợ giúp rất lớn khác từ gia đình của Thụy Dương. Anh nghĩ sau này cũng là người một nhà nên không từ chối. Công ty làm ăn phất lên rất nhanh đồng thời những cuộc giao lưu trên bàn nhậu không thể thiếu. Một lần, Minh Hoàng say rượu trở về phòng trọ nhưng cơ thể nóng bất thường, nhớ tới ông chủ bên hợp tác cho anh loại rượu ‘hay lắm, đảm bảo chú sẽ thích’, rồi rủ anh đi ‘em út’, anh từ chối. Giờ anh mới hiểu câu nói “chú đừng hối hận đấy nhé” và nụ cười đầy ẩn ý trước khi ra về của ông ta là gì. Minh Hoàng dội nước lạnh nhưng vẫn không ngăn nổi sự khó chịu của cơ thể, anh gọi điện cho Thụy Dương. - Dương, giúp anh, anh sắp không ổn rồi. Tiếng đầu dây bên kia đầy lo lắng, hình như không phải Thụy Dương nhấc máy, ngày ấy chưa có điện thoại bảo mật như hiện tại, đều là cục gạch ai nghe cũng được. - Dương không có trong phòng, anh sao thế, anh có vẻ không khỏe? - Là Lan Hương - Anh không sao, nếu Dương về, làm ơn nói với cô ấy qua phòng ở của anh nhé. - Giọng Minh Hoàng thều thào, vô cùng không ổn. Lan Hương biết phòng trọ của Minh Hoàng ở đâu, cô vội vã đi khỏi kí túc. Giờ này, kí túc đã đóng cửa, cô trèo tường chỗ có cây cột điện rồi nhảy từ trên cao xuống. Linh tính mách bảo cô rằng anh Hoàng đang gặp chuyện, cô bỗng ích kỷ không muốn nói cho Thụy Dương biết. Chân lúc nhảy xuống có chút đau, Lan Hương không để ý, chạy đi dưới ánh điện lúc sáng lúc tối. Cửa phòng trọ không khóa, Lan Hương tìm thấy Minh Hoàng trong phòng tắm, cả người ướt đẫm nhưng cơ thể đỏ ửng khác lạ. - Anh Minh Hoàng. - Lan Hương chạm vào anh, khẽ gọi. - Thụy Dương, em tới đấy à? - Minh Hoàng cố mở mắt nhưng trước mắt mọi thứ đều mờ đi. - Vâng, là em. - Lan Hương không hiểu tại sao mình lại trả lời như vậy. Sau đó, cả người Lan Hương bị kéo vào lòng Minh Hoàng, những nụ hôn ướt đẫm lạ lùng khiến Lan Hương mềm nhũn. Cô nghe tiếng Minh Hoàng hỏi: - Thụy Dương, cho anh, cho anh được không? - Được. - Lan Hương run rẩy đồng ý. Nụ hôn triền miên, đau đớn và những khoái cảm xa lạ của lần đầu làm phụ nữ, tất cả đến với Lan Hương chỉ trong một đêm. Cả hai lên đỉnh cùng nhau rất nhiều lần cho tới khi kiệt sức rúc vào nhau mắt nhắm nghiền. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Hoàng hốt hoảng khi thấy người nằm bên vậy mà lại là Lan Hương.