Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Người con thích

Minh Vy vừa mở cửa phòng của nàng, đột nhiên thấy có bóng người bên trong, nàng phản xạ theo tự nhiên giật bắn người về phía sau, la lên sợ hãi. Nhìn rõ người đó chính là bố, nàng xoa xoa ngực trái, an ủi trái tim bé nhỏ suýt chút nữa đã rớt ra ngoài. Ông Minh Hoàng nhận ra mình dọa sợ con gái liền vội lên tiếng: “Là bố” – Gương mặt ông tỏ rõ sự sốt sắng, khi thấy con gái bình thường trở lại, cơ mặt ông mới giãn ra, nở nụ cười hiền từ tới bên cạnh Minh Vy xoa đầu, dường như nhận ra con gái mình đã lớn ông muốn ngắm nhìn kĩ hơn. Qua cuộc nói chuyện lúc trưa với vợ ông đã nắm sơ chuyện con bé đã thích một ai đó, trong đôi mắt ánh lên sự cảm khái, mới ngày nào con bé còn nhỏ xíu, luôn đòi ông cõng trên cổ, nắm lấy mái tóc ông bắt đi hướng này hướng kia, cười khanh khách giòn tan, mà giờ đã bắt đầu biết thích một ai đó. Con bé luôn dễ hài lòng với mọi thứ, rất ngây thơ cũng thích cười, với tư cách một người bố, ông luôn mong con được hạnh phúc, tìm được một người sẽ thay ông bảo vệ sự hồn nhiên ấy, nhiều hơn là lo lắng con bé sẽ bị lừa. Nhìn thấy bố đột nhiên thở dài, từ lúc thấy bố trong phòng, nàng cũng hiểu mục đích của bố tìm mình hôm nay không gì khác ngoài hỏi về Minh Tường. Minh Vy giấu bố một phần cũng vì tâm lí chung tuổi mới lớn, rất ngại ngùng nói với phụ huynh bởi biết chắc bố mẹ luôn coi mình là con nít, sẽ dặn dò không nên yêu sớm, một phần nữa là nàng còn đơn phương người ta có gì hay để khoe ra chứ. Nhưng chuyện lỡ bị bố biết rồi nên nàng cũng sẽ không cố lấp liếm che giấu làm gì, dù sao bố là người luôn bao che cho nàng, Minh Vy luôn có thể nói hết mọi tâm sự với bố. - Bố có gì muốn hỏi con thì cứ hỏi đi ạ? – Nàng ngồi xuống giường, phồng má nhìn ông Minh Hoàng như muốn nói: Con đã sẵn sàng đợi bố làm thịt rồi đây, đáng yêu tới mức ông bật cười. - Cha bố cô, không phải bị mẹ con bắt gặp, con nghĩ bố không hề biết chút gì sao? Giờ thì khai thật đi, chàng trai đó thế nào? Minh Vy bĩu môi, ghét ghê, bố lúc nào cũng biết hết chuyện nàng giấu giếm, bố hiểu mình như vậy, từ lần trước đã thăm dò chuyện tình cảm của nàng thì Minh Vy biết sớm muộn cũng bị bố phát hiện. - Cậu ấy là Minh Tường, bạn cùng lớp với con, mới chuyển đến trường đầu năm học này thôi. Nụ cười trên môi ông Minh Hoàng cứng lại, Minh Tường, không lẽ là người kia ư? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Minh Vy nghĩ đến người con trai nọ, trên môi tự khắc nở nụ cười ngọt ngào một cách vô thức, nàng ôm gối, vùi chiếc cằm xinh vào bên trong gối mềm, mắt nhìn lên trần nhà màu hồng nhạt của mình dường như trên đó có hình chiếu bóng của crush in lên. Nói về người đó, nhớ về người đó, mọi đường nét trên gương mặt cậu ấy lại hiện lên rõ ràng hơn, thậm chí vẻ mặt lạnh lùng nói với nàng “Đừng trêu chọc tôi” cũng như vang bên tai, cô bật cười nói với bố: - Trần Minh Tường, Trần Minh Vy ghép lại thành Tường Vy, một loài hoa thật đẹp bố nhỉ. Đến cái tên cũng trùng hợp như kiểu anh em sinh đôi vậy. Từ giây phút gặp cậu ấy, con đã cảm thấy giưã hai đứa có duyên phận kì lạ. – Minh Vy hào hứng kể mà không chú ý chân mày ông Minh Hoàng càng lúc càng chau lại, nàng nghĩ rằng bố im lặng để nghe nàng kể về người ấy. - Cậu ấy học rất giỏi, rất ưu tú, cũng rất đẹp trai. Gần bên cậu ấy con cảm giác Minh Tường có rất nhiều điểm giống bố. Nếu bố gặp cậu ấy chắc chắn cũng sẽ thích mà coi. Minh Vy cảm thấy Minh Tường có đôi mắt rất giống bố mình, chính vì đã quen với sự dịu dàng khi bố nhìn nàng, cho nên đối diện với sự lạnh lùng của Minh Tường, nàng không hề sợ hãi chút nào. Minh Vy nghĩ đây là lí do lớn nhất khiến nàng dám dán lên người Minh Tường, có rất nhiều con gái khác nữa cũng thích cậu nhưng đều ngần ngại trước vẻ mặt cách xa ngàn dặm của cậu ta. Vậy rốt cuộc, người mình thích khó gần là ưu điểm hay là khuyết điểm đây? Thôi, vẫn nên tính là ưu điểm đi, Minh Vy nghĩ thầm. Ông Minh Hoàng nhìn vẻ mặt si ngốc của con gái liền biết con bé ngốc nhà mình đã mắc vào lưới tình với chàng trai kia, ông che giấu lo toan, làm bộ tủi thân: - Quả nhiên bố già rồi, không còn đẹp trai nữa nên con gái cũng không còn thương bố nhất trên đời nữa rồi. Chiêu này quả nhiên khiến Minh Vy dựng thẳng lưng, vội vàng chùi đầu vào bố, ôm lấy ông Hoàng nũng nịu: - Nào có, không ai thay thế bố của con được hết, ngài Minh Hoàng cũng không hề già, lúc nào cũng xếp vị trí thứ nhất trong lòng con. – Nhất tình thân, còn tình yêu thì vẫn là Minh Tường, nàng láu cá bổ sung trông đầu, lời này nhất định không thể nói ra không bố sẽ khóc mất. Ông Minh Hoàng hài lòng xoa đầu con gái. Ngày mai là chủ nhật, ông có chút nôn nóng, dù gì đó cũng là con trai ruột của ông, đã 18 năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà Minh Tường đến với thế giới này, đêm mà ông hủy hoại một người con gái, làm tan nát một người con gái khác. Lỗi tại ai?