Chương 12: Sự ấm áp của Lâm Huy
Lâm Huy cởi áo khoác vứt sang một bên, tay cầm micro đứng lên, đằng sau vang lên beat nhạc có nhịp khá vui nhộn, ánh đèn cũng nhấp nháy tạo không khí một buổi biểu diễn rất cháy. Cậu ta đeo kính đen, hắng giọng rồi rap một bài nhạc có lẽ lời tự sáng tác: “Thôi nào, em hãy đi cùng anh bước lên sàn bar vắng tanh Mình cùng đung đưa theo điệu nhạc rồi quẩy banh Em nói em nhiều phiền muộn nhưng đừng lo đã có anh Anh cởi cúc áo, không khí dường như quá nóng Em có thấy vậy không, tim anh hình như đang cháy bùng Anh vuốt nhẹ thân hình em, đôi môi mình kề đầy Nụ hôn này quá tuyệt, anh thấy thời gian dường như quá ngắn Đêm nay còn rất dài hay mình làm chuyện khác vui hơn…..” Lời bài ráp về một trapboy (trai hư) đang hottrend, quan trọng nhất vẫn là giọng rap trầm ấm, phong thái biểu diễn tự tin của cậu ta, sự nhấn nhá trong giai điệu cộng những động tác cơ thể thuần thục không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp. Khi vừa cất tiếng ca, chính Lâm Tới và Minh Vy, hai người quen thuộc với Lâm Huy nhiều hơn cả cũng không nhịn được kinh ngạc, phát hiện ra kho báu ở bên trong đồ vật tầm thường ngay cạnh rất nhiều năm khiến cả hai nhìn vào mắt nhau ngơ ngác một lúc như muốn nói “Cái quái gì vậy”. Cậu ta lôi cuốn tới mức bốn người không nhịn được mà đứng dậy nhún nhảy reo hò theo. Minh Vy không rõ mình đã quên hết chuyện buồn của ngày hôm nay từ lúc nào để rồi bị Lâm Huy dắt theo âm nhạc của cậu ta, thi thoảng lại thấy tiếng hò reo, vỗ tay của mấy người bọn họ. Ngọc Quỳnh cũng bị cậu con trai này hấp dẫn thật sâu. Không chỉ thích bởi tài năng của cậu ta mà còn thích bởi sự ấm áp, quan tâm của Lâm Huy với Minh Vy. Một người có lực hút như thế lại học cùng trường mà cô không hề hay biết, quả thực là kì lạ. Nhìn ánh mắt Lâm Huy dành cho Minh Vy, cách cậu ta cười, cách cậu dỗ dành Minh Vy đừng uống thêm nữa, mọi động tác đều được thu vào trong mắt Ngọc Quỳnh. Nếu không phải đã biết Minh Vy thích Minh Tường nhiều thế nào thì cô đã tưởng hai người họ là một cặp. Ngọc Quỳnh nghĩ mình có chút thích người con trai tên Lâm Huy này rồi. Cô nâng cốc bia nhỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm nhìn vừa tao nhã vừa cuốn hút, trong đầu dần hiện lên kế hoạch chinh phục đàn ông của riêng mình. Mười giờ, khi bar dần đông hơn bắt đầu vào cuộc vui chơi thì một đám học sinh lại rời bar về nhà. Lâm Tới mở cửa chiếc xe mui trần đắt tiền, lịch thiệp đợi Mai Anh và Ngọc Quỳnh đang nói lời tạm biệt với Minh Vy và Lâm Huy rồi đưa hai cô gái về tận nhà. Lâm Huy chở Minh Vy về bằng xe đạp điện. Cậu đội mũi bảo hiểm cho nàng rồi cài dây quai cẩn thận, nhìn nàng thật dịu dàng rồi nói: - Cậu đã vui hơn rồi chứ? - Tôi khá hơn rồi, cảm ơn ông. – Nàng nhún vai, cười cong cong đôi mắt nhìn Lâm Huy tỏ rõ cho cậu biết là mình đã ổn. - Vậy thì tốt rồi, có tôi ở đây, cậu luôn có thể dựa vào bất cứ khi nào cậu muốn. – Lâm Huy véo nhẹ hai má bầu bĩnh của Minh Vy, giọng nói đầy sự chắc chắn khiến người nghe tràn đầy cảm giác tin cậy, cậu hôn nhẹ lên trán nàng rồi lái xe đi. Đằng sau, Minh Vy bĩu môi, luôn cảm giác cậu ta hôm nay thật lạ. Nhưng không thể nói nàng rất cảm động. Nàng dựa đầu vào lưng Lâm Huy, sống mũi cay lên muốn khóc, không muốn mình làm cho không khí bối rối, nàng đành đùa cợt: - Cậu tốt với tôi như vậy, sau này tôi không tìm được người đàn ông nào tốt hơn, đành ở nhà ăn vạ cậu thì sao? - Thì tôi nuôi cậu cả đời. – Lâm Huy trả lời, giống như là giỡn lại là lời thật tâm từ trong trái tim cậu. - Xùy, mơ tưởng, chị đây không thiếu người theo đuổi, còn sợ không gả đi được sao? Lâm Huy cười khổ. Minh Vy, đến lúc nào cậu mới có thể quay lại nhìn tôi một lần. Che giấu tình cảm đã trở thành một thói quen, nhanh chóng cậu đáp lại: - Tôi thì có gì không tốt? – Vẫn là giọng điệu con nít cãi vội thường thấy, Minh Vy dường như lại thấy Lâm Huy mà cô quen thuộc. - Cậu là tốt nhất, được chưa. - Cậu đừng có mà trả lời hời hợt, có tin tôi quăng cậu ra cánh đồng không? – Tình cờ xe chạy qua chỗ vắng, Lâm Huy giả vờ lắc lắc xe như muốn hất người phía sau xuống khiến Minh Vy bám chặt vào eo cậu. Gió đêm ở thành phố H tháng hai có chút lạnh, ánh đèn đường màu vàng soi lên bóng hai người có chút lãng mạn, Lâm Huy vừa nói chuyện vụn vặt với Minh Vy vừa ước rằng con đường giá như dài thật dài và vẫn mãi như vậy. Cậu thật muốn đặt tay mình trùm lên đôi bàn tay nhỏ đang đặt ở eo cậu. Nhưng rồi, con đường nào cũng phải có điểm dừng của nó, trước cổng lớn của một biệt thự, Minh Vy xuống xe, cởi mũ trả cho Lâm Huy, tạm biệt cậu rồi đi vào nhà. Biệt thự có chút vắng lặng, Minh Vy không để ý nhiều đi thẳng về phòng ngủ của mình, vừa mở cửa ra, nàng giật thót khi thấy người đang ở bên trong.