Chương 11: Lâm Huy thay đổi
Nấp vội sau cánh cửa tủ, cô Tú giúp việc cảm thấy chính mình vừa bắt được đầu mối của một câu chuyện bí mật mà nếu giải phá được nó chắc hẳn sẽ động trời lắm. Cô tới căn nhà này giúp việc hơn một năm nay, mọi thứ rất hài hòa, tiền lương cũng được trả cao, ông chủ luôn cưng chiều vợ mình dường như muốn gì được nấy, con gái của họ cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến cô có chút ghen tị. Sao trên đời này lại có người may mắn đến mức vừa đẹp vừa giàu, vừa có chồng yêu thương, vừa có con ngoan, không một điểm nào khiến người khác đỏ mắt thèm muốn. Thế mà hôm nay cô lại chứng kiến chuyện này. Rốt cuộc, thời trẻ bà chủ của cô đã làm ra chuyện gì mà đến tận giờ chưa quên được. Hoặc là nói, chuyện đó có liên quan gì tới cô chủ. Cô giúp việc tò mò đến mức ngứa ngáy cả người nhưng đành phải nhịn xuống âm thầm nghe ngóng thêm. ** Quán Bar Luis, Bất chấp bên ngoài là tiếng nhạc remix từ nữ DJ nóng bỏng, nhiều người đang reo hò quẩy theo điệu nhạc một cách điệu nghệ thì trên tầng hai, tại một phòng riêng cách âm khá tốt, Minh Vy đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn vào ly cocktail trên bàn có chút xuất thần, nàng không hề chớp mắt, gương mặt toát lên vẻ buồn bã. Lâm Huy vô cùng ngạc nhiên, bình thường rủ Minh Vy đi chơi cô nàng thường từ chối, nhất là mấy nơi trông có vẻ ăn chơi thế này, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động nhắn tin rủ cậu tới đây. Có ‘cửa sau’ là anh Lâm Tới, mấy cô cậu học sinh chưa đủ tuổi mới được phép vào bar. Anh Lâm Tới còn đang ra cửa bar đón hai cô bạn thân của Minh Vy vào. Lâm Huy chọt chọt cánh tay Minh Vy, nàng mới như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, nhìn sang cậu thoáng chốc rồi lại u sầu nhìn cốc rượu. Sau một phút, nàng dường như cảm thấy mình vừa bỏ qua một chuyện rất hệ trọng, cả người đứng thẳng, nhìn sang Lâm Huy, nàng kinh ngạc nhìn cậu bạn thân từ trên xuống dưới một lượt rồi thốt lên: - Lâm Huy, cậu thay đổi rồi. Cậu có phải bị ai nhập vào không thế? Lâm Huy mà nàng từng biết có chút nhút nhát, mỗi lần bị nàng trêu cũng gãi gãi đầu ngượng ngùng vậy mà đêm nay cậu ta đeo khuyên tai, tóc cắt gọn hai bên tai, phần trên uốn sóng nhẹ, áo sơ mi trắng có thiết kế cách điệu khiến cả người cậu trông có vẻ phóng khoáng, buông lơi, thành thục hơn rất nhiều. Minh Vy không biết diễn tả thế nào, đây là Lâm Huy nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. - Ôi mẹ ơi, cậu mà mặc như thế này đến trường thì lập tức thành nam thần thế hệ mới mất. Nàng hết sờ tóc, sờ tai, soi xét kĩ lưỡng trang phục rồi thốt lên cảm thán. Lâm Huy nhìn bộ dáng kinh ngạc có chút ngốc nghếch, dễ thương của cô nàng liền bật cười, đưa tay ra búng trán Minh Vy: - Đồ ngốc. - Đừng nghĩ cậu đẹp trai hơn thì tôi không dám đánh nhé. – Minh Vy ôm trán, trừng mắt đe dọa Lâm Huy. Khi Lâm Tới dẫn hai người bạn của Minh Vy tới, bộ dạng phong lưu, ngả ngớn của anh ta vẫn như cũ còn Mai Anh đôi má ửng đỏ, e thẹn cười, chắc chắn là trong lúc dẫn đường anh ta đã tranh thủ tán tỉnh bạn cô đây mà. Cô bĩu môi lườm Lâm Tới, cảnh cáo anh đừng có làm bậy. Lâm Tới cười lém lỉnh, đưa hai tay làm dấu ám chỉ mình vô tội. - Vy, sao nay mày lại có nhã hứng mời bọn tao tới đây? – Ngọc Quỳnh mặc một bộ váy đen cúp ngực lấp lánh trông rất nóng bỏng, đoán chừng trên đường khối kẻ phải chảy nước miếng. - Thì mới thì hết giữa kì 2, muốn đưa bọn mày đi tạo kỉ niệm học sinh cuối cùng thôi. – Minh Vy đáp lời Ngọc Quỳnh bằng giọng nói bông đùa, lúc này trông nàng đã tươi tỉnh hơn cho nên không ai phát hiện nàng buồn, trừ Lâm Huy. - Chu choa, mày còn trang điểm nữa, lạ à nha. – Ngọc Quỳnh dán đôi mắt vào bạn thân của mình thốt lên. Thực ra, trang điểm là vì má vẫn còn hơi sưng nhưng Minh Vy cũng không muốn nói ra. Lúc nàng gọi cho mọi người để hẹn cuộc chơi là lúc nàng đang cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn tới một nơi khác lạ, ồn ào để che giấu cảm xúc tệ hại của mình ngay lúc ấy. Lâm Huy nhận cuộc gọi từ Minh Vy, cậu nhận ngay ra là nàng không ổn, có lẽ là bên nhau đủ lâu để hiểu, cũng có lẽ vì cậu thích nàng nên đặc biệt chú ý tới cảm xúc của người trong lòng. Cũng đến lúc cậu nên thay đổi bản thân để trở thành nơi mà Minh Vy tin tưởng dựa vào, không còn là thằng nhóc mít ướt cần che chở nữa rồi. Bàn tay Lâm Huy khẽ xiết lại. Lâm Huy bật chai bia, rót ra 5 chiếc cốc nhỏ chia đủ cho 5 người, dù sao ngày mai vẫn còn phải đi học, không thể để mấy cô nàng say khướt được. Uống cạn chén bia, Lâm Huy cởi áo khoác vứt sang một bên, tay cầm micro đứng lên. Cả Lâm Tới, Minh Vy, NGọc Quỳnh và Mai Anh đều kinh ngạc vỗ tay khi thấy Lâm Huy...