Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Tìm kiếm

"Cháu không sao chứ?"

Lạc Nguyệt vội chạy đến đỡ ông.

"Cháu không sao. Ông ra tay vừa kịp lúc. Ông có sao không ạ?"

Ông Mạc lắc đầu. Ông nhìn Lạc Nguyệt đắn đo một lúc mới lên tiếng:

"Cháu... Ông thấy rồi... Cháu cũng biết trừ ma sao?"

Lạc Nguyệt khẽ gật đầu rồi nhìn về phía con ma kia. Thấy nó chưa thể đứng dậy được cô mới nói:

"Chuyện này cháu sẽ nói với ông sau. Bây giờ chúng ta phải diệt con ma kia đã."

Ông Mạc cũng biết chuyện cấp bách lúc này là gì nên không hỏi thêm nữa. So với Lạc Nguyệt, kinh nghiệm của ông phong phú hơn. Vì thế, khi nhìn thấy con ma kia, ông đã đoán ra nó là loại ma gì.

"Đây là ma địa ngục. Loại ma này xuất hiện từ người chết oan có oán khí nặng. Khi oán khí này tích lũy đến một mức nào đó sẽ khiến linh hồn nó trương phình, cao lớn. Nhưng hai cánh tay và đầu của nó thì teo nhỏ dần. Loại ma này rất hiếm thấy. Không ngờ hôm nay hai ông cháu ta lại gặp được nó."

Lạc Nguyệt không nhớ mình từng nghe đến loại ma này hay chưa nhưng cô chắc rằng hôm nay không đánh nó hồn phi phách tán thì cả cô và ông nội sẽ biến thành đồ ăn của nó.

"Ông nội, ông biết làm sao để tiêu diệt nó không?"

Ông Mạc thở dài định nói gì đó thì con ma kia đã vùng dậy lao về phía họ. Ông Mạc vội ném mấy tấm bùa ra. Lạc Nguyệt ngay lập tức phối hợp với ông.

"Muốn tiêu diệt loại ma này phải vẽ được bùa diệt hồn. Còn phải vẽ một lúc năm lá tạo thành trận pháp vây nó lại. Sau đó, niệm chú thanh linh để tiêu trừ oán khí trên thân con ma. Cuối cùng, vẽ ba lá bùa sát linh mới đánh tan được hồn phách của nó."

Ông Mạc vừa tấn công con ma vừa nói. Lạc Nguyệt vẽ liên tiếp ba lá bùa phòng ngự để chặn thế tiến công của con ma. Nhìn thấy nó không kịp trở tay, ông Mạc lập tức dùng bùa trói nó lại. Sau đó ông quay sang nói với Lạc Nguyệt:

"Cháu có biết mấy loại bùa chú ông vừa nói không?"

Khi thấy Lạc Nguyệt gật đầu, ông Mạc lại tiếp tục:

"Tốt. Bây giờ ông sẽ dùng linh lực vẽ bùa diệt hồn. Tí nữa nếu ông không đủ linh lực thì cháu thay ông. Chúng ta hợp lực mới có khả năng diệt trừ được con ma này."

Ông Mạc dứt lời lập tức hành động. Ngón tay ông lướt như gió trên không trung. Lạc Nguyệt thì dùng bùa chú kìm chân con ma để ông có thêm thời gian.

"Ông hết sức rồi. Ông cháu ta có thoát được hay không đều nhờ vào cháu cả đấy."

Sau khi vẽ được năm lá bùa diệt hồn, ông Mạc kiệt sức ngất xỉu. Lạc Nguyệt lập tức thế chân ông làm nốt công việc còn lại. Cô không chắc mình có đủ linh lực để làm không. Nhưng đến nước này, cô chỉ có thể liều một phen thôi.

Con ma bị trận diệt hồn trói chặt nên tạm thời không thể làm gì được. Lạc Nguyệt nhận cơ hội niệm chú thanh linh. Loại chú này thuộc loại khó và dài. Chỉ cần niệm sai một chỗ thì bài chú coi như mất tác dụng. Lạc Nguyệt cũng chưa từng dùng bài chú này nên cô không chắc mình sẽ nhớ đúng.

Không biết qua bao lâu, trên trán Lạc Nguyệt đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Oán khí trên thân con ma dần tiêu tán theo từng tiếng rít của nó. Câu chú cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc Lạc Nguyệt giơ tay trái lên vẽ bùa sát linh. Lần vẽ bùa này dường như đã khiến Lạc Nguyệt cạn kiệt sức lực. Cô cắn răng chống chịu đến phút cuối, khi nhìn thấy con ma bị đánh tan hồn phách thì cô mới ngã xuống rơi vào hôn mê.

***

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Ông Lương cau mày nói. Ông Khâu ở bên cạnh trầm mặc không đáp. Bọn họ đã ở đây cả một buổi nhưng vẫn không có cách nào phá kết giới đột nhiên xuất hiện này. Ông Mạc và Lạc Nguyệt rơi vào trong đó liệu có nguy hiểm không thì chẳng ai biết được. Đám Thẩm Dương cũng đã đi xung quanh xem xét nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Ông Khâu lấy quyển sách cũ trong túi ra lật từng trang một với hy vọng kiếm được một chút manh mối nào đó. Ông Lương thấy trời sắp tối đi quay sang nói với đám Thẩm Dương:

"Mấy cháu về trước đi. Trời tối nguy hiểm lắm."

Thẩm Dương không yên tâm khi chưa tìm được tung tích của ông Mạc và Lạc Nguyệt nên đã phản đối kịch liệt. Nhưng lần này ông Lương lại vô cùng kiên quyết. Bọn Thẩm Dương đành phải nghe lời mà xuống núi. Trước khi bọn họ đi, ông Lương dặn dò:

"Mấy đứa quay về thì để ý giúp ông chuyện này. Nếu người nhà của lão Mạc mà tới đây thì các cháu giúp ông ngăn họ lại, đừng để họ lên núi."

"Thầy, bọn con không biết mặt họ."

Nghe Thẩm Dương nói vậy, ông Lương nhìn về phía Lệ Yên đáp:

"Tiểu Yên biết mặt họ. Con không biết có thể hỏi nó."

Thẩm Dương đáp một tiếng để ông Lương yên tâm rồi dẫn cả đám xuống núi. Buổi tối, cả đám rủ nhau ra ngoài ăn. Sau đó, họ đi dạo xung quanh một vòng cho tiêu cơm rồi mới trở về. Lúc cả đám về tới cổng thì nhìn thấy một chiếc xe taxi đậu ở đấy. Khi cửa xe mở ra thì một cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi họ bước xuống. Theo sau là hai người đàn ông đeo kính và mặc vest đen. Vì ba người kia đều đeo khẩu trang, trời lại tối nên không ai nhìn thấy mặt của họ.

Mạc Thiên cùng hai vệ sĩ đi vào tìm chủ quán trọ. Anh và họ đã đi liên tục mấy tiếng để có thể tới đây một cách nhanh nhất. Không ai biết, đằng sau lớp khẩu trang ấy là vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng của Mạc Thiên.

Hôm nay Mạc Thiên cùng lũ bạn tới quán bar chơi. Ai ngờ anh vừa uống được vài ly rượu thì bác quản gia gọi điện nói ông nội và Lạc Nguyệt mất tích. Lúc đó anh còn tưởng mình say nên nghe lầm. Nhưng khi nhận được câu trả lời chắc chắn của quản gia Phương thì anh sững người tại chỗ. Mạc Thiên không biết mình về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ mình bảo bác quản gia đặt ngay cho anh một vé máy bay tới đây ngay lập tức. Bác quản gia phải lo chuyện nhà nên đã để hai vệ sĩ đi theo Mạc Thiên.

"Cậu chủ, để tôi đi đặt phòng."

Tâm trạng của Mạc Thiên không tốt nên chỉ gật một cái. Thực ra trên đường tới đây anh đã thấy rất nhiều ma. Nhưng Mạc Thiên đột nhiên lại không thấy sợ. Bởi trong lòng anh lúc này còn có một nỗi sợ khác lớn hơn. Anh sợ mất ông nội.

"Cậu chủ, phòng đã đặt xong. Chúng ta đi thôi."

Mạc Thiên theo hai vệ sĩ nhận chìa khóa đến phòng vừa đặt. Anh để hai người vệ sĩ quay về nghỉ ngơi. Còn anh thì thơ thẩn đi ra ngoài ban công hóng gió. Trước khi đi, quản gia Phương đã dặn dò anh nhiều lần, kêu anh tuyệt đối không được xúc động mà chạy lên núi. Ở trên đó đã có ông Khâu lo. Bác quản gia còn nói ông nội anh sẽ an toàn trở về, bảo anh phải bình tĩnh chờ.

Nhưng sao anh có thể bình tĩnh được chứ! Đó là ông nội anh đấy. Là người nuôi anh lớn. Là người anh yêu nhất. Nếu như ông xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây!

Lòng Mạc Thiên rối như tơ vò. Anh đỏ mắt vò đầu bứt tai. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định.

Mạc Thiên lao như bay ra ngoài. Anh muốn đi tìm ông nội. Anh không thể đợi được nữa. Nhưng vì chạy nhanh quá nên anh đâm phải một người. Cả hai choáng váng mặt mày lăn quay ra đất. Thẩm Dương ôm trán nhìn người vừa đâm vào mình thì thấy quen quen. Không kịp để cậu nghĩ xong thì Mạc Thiên đã đứng dậy nói:

"Tôi xin lỗi."

Nói xong. Mạc Thiên vốn định vòng qua Thẩm Dương đi tiếp thì bị Thẩm Dương bật dậy chạy ra ngăn lại. Cậu nhìn Mạc Thiên dò hỏi:

"Anh là Mạc Thiên?"

Mạc Thiên nhìn một cái là biết mình không quen người nọ. Nhưng anh vẫn lịch sự hỏi:

"Chúng ta quen nhau sao?"

Thẩm Dương lắc đầu. Lệ Yên đã đưa ảnh của Mạc Thiên cho cậu ta xem nên cậu ta mới biết anh. Ông Lương đã dặn dò kĩ nên Thẩm Dương vội kể lại từng chuyện cho Mạc Thiên nghe. Mạc Thiên có vẻ không tin. Anh cũng không muốn đứng đây nói nhảm với Thẩm Dương. Vì vậy anh lạnh nhạt nói:

"Tôi không quen cậu."

Dứt lời, Mạc Thiên định đi. Thẩm Dương thấy lời mình nói không có tác dụng nên đành dùng hành động:

"Trên núi rất nguy hiểm. Xin anh hãy ở đây chờ tin tức."

Mạc Thiên bị người nọ túm chặt cổ tay thì bực bội quát lên:

"Chờ? Đó là ông nội tôi! Là người thân của tôi! Cậu bảo tôi phải chờ thế nào?"