Chương 20: Trận tụ linh
"Chờ? Đó là ông nội tôi! Là người thân của tôi! Cậu bảo tôi phải chờ thế nào?"
Mạc Thiên mất kiên nhẫn hất tay Thẩm Dương ra. Ngay lúc này, Lệ Yên nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy tới. Cô ta níu lấy cánh tay Mạc Thiên khuyên nhủ:
"Anh Thiên, bây giờ trời tối, hệ thống cáp treo lên núi đã ngừng hoạt động. Anh muốn lên cũng không lên được đâu. Anh nghe em, về phòng ngủ một giấc. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ông nội anh."
Mạc Thiên tuy rằng rất sốt ruột nhưng anh không đến mức mất hết lí trí. Khi nghe Lệ Yên nói thì anh dần bình tĩnh lại rồi quyết định trở về phòng. Hai người vệ sĩ của Mạc Thiên không biết từ lúc nào đã đứng trước của phòng Mạc Thiên. Thấy anh quay lại họ đồng thanh hỏi:
"Cậu chủ, quản gia Phương đã dặn dò chúng tôi phải canh chừng cậu, không để cậu chạy lung tung."
Mạc Thiên hiểu ý của họ. Nhưng anh không muốn làm theo nên chỉ qua loa đáp rồi vào phòng đóng chặt cửa lại. Hai vệ sĩ chắc chắn sẽ canh chừng ở đây cả đêm, không cho anh chạy ra ngoài. Ngày mai Mạc Thiên muốn đi tìm ông Mạc thì không thể công khai đi được. Hai tên vệ sĩ chắc chắn sẽ ngăn cản anh.
Đêm hôm ấy, Mạc Thiên không ngủ. Anh thừ người đứng ngoài ban công hóng gió để tâm trạng ổn định lại. Khi trời hửng sáng, Mạc Thiên dứt khoát trèo từ ban công xuống rồi chạy ra ngoài. Khi hai vệ sĩ và đám Thẩm Dương phát hiện Mạc Thiên biến mất thì anh đã lên tới đỉnh núi.
Mạc Thiên nhìn thấy nhiều ma lắm. Con nào con nấy cũng xấu xí, ghê rợn khiến anh sởn gai ốc. Nhưng bước chân của anh không ngừng lại. Anh đã gọi điện cho ông Khâu hỏi vị trí của bọn họ và chạy không ngừng tới đấy. Vì không biết đường nên Mạc Thiên bị lạc mấy lần. Cũng may ông Khâu đi tìm anh nên Mạc Thiên mới có thể đi tới chỗ ông Mạc và Lạc Nguyệt rơi xuống.
"Ông ơi, ông nội cháu sẽ không sao chứ?"
Ông Khâu không biết Mạc Thiên đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhưng ông vẫn kiên nhẫn trả lời anh:
"Lão ấy mạng lớn, sẽ không sao đâu."
Hai người lại im lặng không nói gì nữa. Khi bọn họ tới nơi thì thấy ông Lương vui mừng chạy ra nói:
"Tôi biết kết giới này từ đâu ra rồi."
Ông Lương cũng không đợi ông Khâu đáp mà nói tiếp:
"Đây là kết giới bảo vệ trận pháp. Người nào đó đã bố trí trận tụ linh ở đây. Lão Mạc dẫm phải mắt trận nên rơi vào trận pháp. Chúng ta phải tìm được mắt trận rồi dùng bùa chú phá hủy nó thì mới có thể cứu lão Mạc."
Ông Khâu dường như từng nghe đến trận pháp này nên khi nghe ông Lương nhắc đến nó thì ông khẽ cau mày lại. Ông Lương nhận ra sự khác thường của ông Khâu nên đã lên tiếng dò hỏi:
"Lão Khâu, có phải ông biết trận pháp này không?"
Ông Khâu gật đầu nói ra những gì mình biết cho hai người nghe:
"Trận tụ linh mục đích là để thu hút hồn ma. Càng nhiều hồn ma thì trận pháp càng lớn mạnh. Hồn ma được trận pháp nuôi dưỡng sẽ biến thành ác ma mất hết lí trí. Nếu đám ma này được thả ra e là con người sẽ bị chúng giết sạch. Nhưng trận pháp này đã biến mất từ lâu. Không biết người nào lại có thể biết được phương pháp bày bố trận này."
Ông Lương thoáng biến sắc. Ban nãy ông tìm thấy trận tụ linh trong quyển sách cũ của ông Khâu. Nhưng hơn phân nửa thông tin về trận pháp đã bị xé mất nên ông chỉ biết được đôi chút. Có lẽ trang giấy bị xé kia đang ở trong tay người nọ.
"Ông nội cháu bị nhốt trong trận pháp sẽ không sao chứ?"
Mạc Thiên im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Ông Khâu cũng không giấu giếm anh:
"Người sống bị nhốt lâu trong trận tụ linh sẽ bị hút sinh khí đến chết. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mắt trận rồi cứu họ ra. Nếu không e là..."
Giọng ông Khâu nhỏ dần rồi ông không nói tiếp nữa. Nhưng cả ông Lương và Mạc Thiên đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian thôi.
"Thầy, con xin lỗi vì không ngăn được anh ta."
Nhóm Thẩm Dương đã lên tới nơi. Khi thấy ông Lương thì Thẩm Dương đi ra nhận lỗi trước. Ông Lương cũng không trách cậu. Việc cấp bách lúc này là tìm ra mắt trận.
Ông Khâu ra hiệu cho đám Thẩm Dương lại gần rồi kể cho họ biết tình hình. Sau khi họ hiểu ra thì ông nói:
"Mắt trận tụ linh không ở một vị trí cố định. Mấy đứa cầm bùa dụ hồn đi tìm. Bùa mà bốc cháy chứng tỏ mắt trận ở ngay đó."
Bàn bạc xong xuôi, mọi người chia nhau hành động. Mạc Thiên không phải người trong nghề nên được ông Khâu cho ở lại canh chừng kết giới. Nếu kết giới này xuất hiện vấn đề gì thì lập tức gọi điện báo cho mấy ông.
Mạc Thiên nhìn họ đi xa thì ngồi thụp xuống. Anh hối hận vì không nghe lời ông nội học sử dụng bùa chú. Bây giờ anh chỉ biết trơ mắt nhìn ông gặp nguy hiểm nhưng không giúp được gì.
Trong cơn tức giận vì bản thân vô dụng, Mạc Thiên đã giơ tay đấm vào kết giới. Chỗ Mạc Thiên ngồi đột nhiên rung lắc. Kết giới chắc chắn mà ông Lương và ông Khâu phá mãi không được bỗng nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh. Trước mắt Mạc Thiên xuất hiện một cửa hang. Anh rợn người vì luồng âm khí bên trong bay ra phả vào mặt.
Mạc Thiên vốn định chạy vào tìm nhưng anh chợt nhớ đến lời dặn của ông Khâu nên đã gọi điện cho ông trước. Sau khi thông báo tình hình xong, ông Khâu dặn anh không được liều lĩnh đi vào mà phải đợi ông quay về. Mạc Thiên vì lo lắng cho ông Mạc nên không nghe.
Vào trong hang động, âm khí càng dày đặc. Thỉnh thoảng bên trong lại có tiếng thét của thứ gì đó. Hai chân Mạc Thiên run lẩy bẩy. Nhưng anh vẫn cố lết vào trong. Đột nhiên Mạc Thiên cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh dán lên cổ mình. Anh như bị điện giật quay phắt người lại. Trước mặt anh là khuôn mặt bầy nhầy máu thịt cùng cái lưỡi đỏ lòm dài thườn thượt của con ma. Mạc Thiên sợ chết khiếp. Con ma thấy anh bị dọa thì cười sằng sặc giơ hai ngón tay nói xin chào:
"Hi, anh có ổn không?"