Chương 18: Gặp nạn
"Ma quỷ nơi nào dám ở đây làm loạn!"
Một ông lão tóc bạc phơ xuất hiện. Người ông bao phủ một luồng khí thanh khiết khiến người ta thoải mái khi đứng gần. Ông lão chỉ dùng cây kiếm đào khua vài cái thì đám ma nữ đã bị đánh tan tành.
Thẩm Dương thấy ông thì đi ra cúi đầu nhỏ giọng gọi:
"Thầy."
"Con còn biết gọi ta là thầy? Ai cho phép con dám chạy lên đây? Không phải thầy đã dặn con ngoan ngoãn ở nhà học bùa chú cho tốt sao?"
Ông Lương tức giận trách mắng. Thẩm Dương đuối lí nên chỉ biết im lặng chịu trận. Lương Hồng đứng gần đó đành đi lên xin tha:
"Ông đừng trách anh ấy nữa. Anh Dương cũng chỉ muốn giúp ông một tay thôi."
Lương Hồng không lên tiếng thì thôi. Cô nàng vừa lên tiếng ông Lương lại càng tức.
"Cháu còn dám nói? Cháu nghĩ mình giỏi lắm hay sao mà dám chạy lên đây? Tức chết ông rồi."
Lạc Nguyệt vốn định ra tay lại không cần nữa. Vì thế cô trốn sau gốc cây một lát mới đi ra. Ông Mạc thấy cô thì giật mình vội lôi cô ra kiểm tra một lượt. Khi chắc chắn cháu dâu không bị sao ông mới đanh giọng quở trách:
"Sao cháu lại chạy lên đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"
Lạc Nguyệt liền ôm cánh tay ông nhỏ giọng nhận lỗi:
"Cháu xin lỗi. Tại cháu ngủ dậy không thấy ông đâu nên muốn đi tìm ông."
Ông Mạc nghĩ đến cháu dâu của mình hơi ngốc nên không muốn trách móc nặng nề. Vì thế ông dịu giọng nói:
"Được rồi, lần sau không thấy ông thì cứ ở yên đấy chờ, đừng chạy lung tung như hôm nay, biết chưa?"
Khi thấy Lạc Nguyệt gật đầu, ông Mạc mới cho qua chuyện này.
Lệ Yên cũng bị ông Khâu mắng cho một trận. May nhờ ông Lương can ngăn nên ông Khâu mới thôi. Mấy người lớn mắng xong thì cùng nhau đưa đám trẻ ra ngoài. Nhờ la bàn của ông Mạc nên bọn họ nhanh chóng tìm ra con ma che mắt kia.
Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, đám Lạc Nguyệt bị đuổi về. Thẩm Dương lập tức phản đối:
"Thầy cho bọn con đi theo đi. Bọn con sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. Con cũng muốn theo thầy học hỏi kinh nghiệm."
Ông Lương đắn đo rồi cũng đồng ý cho cả đám theo. Ông Mạc và ông Khâu không có ý kiến chỉ dặn dò đám trẻ:
"Mấy đứa nhớ phải theo sát bọn ông đấy. Nếu xảy ra chuyện gì bọn ông còn kịp cứu mấy đứa."
Cả bọn lập tức gật đầu đồng ý. Đoàn người theo chỉ dẫn của la bàn trên tay ông Mạc đi về phía trước.
Lạc Nguyệt bị ông Mạc lôi đi bên cạnh nên cô nhìn thấy rõ cái la bàn kia. Ngày xưa cô cũng từng nghe nói về nó và cũng muốn có một cái. Bởi nó có thể tìm ra vị trí linh hồn ma quỷ một cách chính xác. Không ngờ nó lại nằm trong tay ông Mạc.
"Tất cả mau lùi lại!"
Ông Mạc đột nhiên hô lên. Đoàn người lập tức dừng bước. Ông Mạc và Lạc Nguyệt đi đầu không kịp tránh nên đã rơi thẳng vào vết nứt đột ngột xuất hiện dưới chân. Ông Khâu và ông Lương muốn xông lên túm lấy họ thì bị kết giới sinh ra từ vết nứt ngăn lại.
Ông Mạc cùng Lạc Nguyệt rơi xuống thì hôn mê bất tỉnh. Lạc Nguyệt còn trẻ, sức khỏe tốt nên tỉnh dậy trước. Cả người cô đau đến mức hít thở khó khăn. Lạc Nguyệt cố lết người dậy tìm ông Mạc. Cánh tay phải của cô đau đến dại đi. Dường như đã bị gãy xương. Cô đành dùng tay trái chống đỡ cơ thể đứng dậy rồi khập khễnh đi qua chỗ ông Mạc.
Tình trạng của ông Mạc cũng không khá hơn cô là bao. Ông cụ tuổi đã cao, giờ lại ngã từ trên xuống thế này e là nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Nguyệt lại không phải bác sĩ nên cô cũng không thể biết chính xác tình hình của ông cụ hiện tại ra sao. Cô đành đỡ ông Mạc ra chỗ một vách tường bằng phẳng để ông tựa vào đấy. Còn cô thì đi xung quanh quan sát tìm lối ra.
Trong hang động, âm khí dày đặc khiến Lạc Nguyệt rợn cả người. Cô dùng bùa đốt lửa để soi đường. Nhưng cô lần mò một lúc cũng không tìm thấy lối ra. Ngay cả chỗ cô và ông Mạc rơi xuống ban nãy cũng không thấy.
Đột nhiên, một luồng oán khí không biết từ đâu tỏa ra xung quanh khiến Lạc Nguyệt thấy khó thở. Tiếng rít của thứ gì đó vang lên chấn động cả hang động. Lạc Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng một cánh tay khô héo vươn ra chạm vào bả vai cô. Lạc Nguyệt lập tức quay người lại tóm lấy cánh tay kia. Trước mắt cô liền xuất hiện một cơ thể cao lớn gấp mấy lần cô nhưng hai tay nó thì dài ngoẵng, khô héo như cây củi mục. Đầu của nó teo tóp lại trông rất ghê rợn. Cả người thứ kia tỏa ra oán khí ngùn ngụt cộng thêm mùi hôi thối khiến Lạc Nguyệt suýt nôn tại chỗ.
Trước khi con ma khổng lồ kịp ra tay, Lạc Nguyệt đã vẽ xong bùa tấn công nó trước. Bùa chú chạm vào bả vai nó bốc cháy tỏa ra mùi khét lẹt. Nhưng dường như con ma chẳng cảm nhận được gì. Nó vung tay lên đánh bay Lạc Nguyệt. Cô bị đập vào vách tường khiến xương cốt toàn thân bị chấn động . Con ma không để Lạc Nguyệt kịp thở đã lao lên muốn dẫm nát cô. Lạc Nguyệt vội lăn qua một bên để tránh. Đồng thời cô ném ra mấy lá bùa khiến con ma khựng lại vài giây. Nhân cơ hội này, Lạc Nguyệt có thêm thời giờ để thi triển bùa chú cấp cao. Ba lá bùa sát linh được vẽ ra bay thẳng về phía con ma. Ánh sáng đỏ lập tức bao phủ lấy nó rồi gây ra một trận nổ.
Sau khi khỏi bụi tan đi, con ma vẫn đứng sừng sững ở đấy. Điểm thay đổi duy nhất là cánh tay trái cả nó đã đứt lìa. Lạc Nguyệt kinh ngạc quan sát nó. Bùa sát linh của cô tốn rất nhiều linh lực nên có uy lực rất mạnh. Con ma này lại không hề hấn gì chứng tỏ nó đã tu luyện được hơn nghìn năm.
Con ma bị mất cánh tay nên tức giận rít gào. Nó như phát điên lao về phía Lạc Nguyệt. Cô chật vật né tránh, mấy lần suýt bị nó đập vỡ đầu. Ai ngờ trong lúc Lạc Nguyệt định nhảy lên thì dẫm phải một hòn đá. Cô ngã nhào xuống đất. Con ma lập tức xông đến muốn dẫm nát cô. Lạc Nguyệt định vẽ bùa chú chống đỡ thì một luồng ánh sáng vàng bay tới đánh con ma đập vào tường. Lạc Nguyệt thoát chết trong gang tấc.
Ông Mạc không biết tỉnh lại từ bao giờ. Lúc này ông đang đứng dựa vào tường cười khó nhọc hỏi:
"Cháu không sao chứ?"