Chương 19: Lão đại, đã tìm ra hung thủ
Diệp Thanh Dao trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên con nuôi thì chỉ có thể là một quân cờ mặc họ tùy ý tiêu khiển.
Công ty Thiên Mã sao? Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là công ty của anh, chức vụ nào cũng được ư? Chỉ e là mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, nhưng hiện tại ai muốn câu dẫn anh, quyến rũ anh thì cũng chẳng phải chuyện của cô. Việc quan trọng của cô bây giờ chính là tìm hiểu mọi thứ về thế giới này, tìm hiểu tất cả về Diệp Thanh Dao trước kia.
“Được, con sẽ hỏi anh ấy thử xem sao.”
Cô gật đầu nhẹ giọng nói, như thể sau khi về nhà cô sẽ cùng anh bàn bạc chuyện của em gái vậy. An Diệu Phi nghe thấy thì vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tốt rồi, tốt rồi. Nếu như Dao Dao đã chấp nhận thì sớm hay muộn Tiểu Liên cũng sẽ được vào Tần thị mà thôi, không gấp, nếu bước này thành công thì mình sẽ triển khai bước tiếp theo.
Thăm cũng đã thăm xong, hỏi cũng đã hỏi hết. Diệp Thanh Dao cùng Tần Khải Ngôn xin phép về nhà, bố cô có ngỏ ý mời hai vợ chồng ở lại dùng cơm rồi hãy về nhưng Diệp Thanh Dao đã nhanh trí từ chối khéo.
Tại dinh thự Long Huyền.
Diệp Thanh Dao vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, thì ra dì Phương đang nấu ăn. Thật tốt! Cô cũng muốn học hỏi chút đỉnh, bởi các nguyên phụ liệu ở đây đều rất khác so với cổ đại.
Dì Phương thấy cô đi vào bếp thì ngạc nhiên không thôi, chẳng phải cô trước giờ đều không vào bếp sao?
“Tiểu thư, sao cô lại vào đây. Ở đây toàn là dầu mỡ sẽ làm bẩn trang phục của cô đấy, cô mau lên phòng khách nghỉ ngơi đi ạ.”
“Không sao, cháu muốn xem dì nấu thôi. Không làm phiền dì đâu.”
Diệp Thanh Dao nhún vai tỏ vẻ mình vẫn rất ổn không hề gì thì dì Phương mới không nói nữa.
Từng món, từng món cô đều chăm chú nhìn rất kĩ, không hề bỏ sót bất kì món nào. Nhưng nhìn thôi thì vẫn chưa đủ, cô phải biết từng loại gia vị, biết sử dụng chúng một cách hợp lí thì mới được.
Diệp Thanh Dao xoa xoa cằm suy nghĩ, ngay lập tức trong đầu đã nảy ra một ý tưởng khá tốt. Cô sẽ nhờ dì Phương chỉ dạy cho cô, đến lúc đó dù cho cô có ở đâu đi nữa thì vẫn không sợ bị chết đói.
Trong lúc cô đang chìm đắm trong niềm đam mê nấu ăn của mình thì ở trên phòng Tần Khải Ngôn cũng vừa tắm xong. Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây xám ghi trông rất bảnh bao.
Hôm nay anh quyết định ở nhà một buổi để xả stress, Tần Khải Ngôn đi xuống dưới chuẩn bị ăn cơm trưa thì đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên, anh mở ra xem thì chỉ thấy một dòng tin ngắn ngủi.
[Lão đại, đã tìm ra hung thủ.]
[Trói hắn lại, chờ tôi đến.]
Tần Khải Ngôn gõ gõ bàn phím sau đó cũng cất điện thoại vào túi quần, trực tiếp đi xuống phòng khách, kéo ghế ra mà ngồi xuống.
Nhìn đông nhìn tây không thấy bóng dáng Diệp Thanh Dao đâu thì liền hỏi: “Dì Phương, dì có thấy cô ta chạy đi đâu không?”
Dì Phương vừa bưng món đầu tiên lên thì mỉm cười bảo: “Cô ấy đang trong bếp phụ tôi ấy mà, cậu chủ đừng lo.”
Phụ nấu ăn, cô ta sao?
Dù trời có sập anh cũng không tin đâu, lúc bưng món cuối lên thì Diệp Thanh Dao cũng ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy thức ăn của nguyên chủ thích ăn, Diệp Thanh Dao không khỏi ngao ngán.
Vâng, cô ghét cà rốt, ghét hành và quan trọng là cô bị dị ứng với tôm và cua. Cô do dự một lúc không biết nên ăn hay không thì Tần Khải Ngôn đã lên tiếng trêu chọc.
“Thế nào? Đừng nói là cô đang ngồi chờ tôi bóc vỏ tôm cho cô ăn đấy nhé. Diệp tiểu thư này, bạn của tôi tuy là rất giỏi nhưng tôi e là chứng bệnh ảo tưởng của cô quá nặng đến cậu ấy cũng phải bó tay rồi.”
Dứt lời anh còn không quên nhếch môi cười cợt cô, Diệp Thanh Dao nghe thế cũng không phản bác. Cô im lặng mà cầm đũa lên gấp thật nhiều rau cải xanh vào trong bát, thản nhiên mà ăn. Bởi trong câu nói của anh có từ cô nghe hiểu nhưng có từ lại không hiểu lắm.
Cách ăn uống của cô rất thanh nhã, rất quý phái. Tuy ánh mắt anh không trực tiếp dán lên người cô nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ từng cử chỉ ấy. Nhìn có chút quen mắt, nhưng anh dám khẳng định cô không phải là Diệp Thanh Dao trước đó anh từng biết.
“Tôi có việc cần giải quyết gấp, cô ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Không có chuyện gì thì bớt đi lung tung lại, tôi không muốn nghe tin cô lại nằm viện một lần nữa đâu.”
Tần Khải Ngôn lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước rồi nhìn cô dặn dò. Từ ngày cô gái này xuất hiện trong đời anh, dường như không có giây phút nào anh được yên tĩnh.
Cứ chốc chốc lại thấy cô làm loạn, không làm loạn thì chính là gây họa.
Từ miệng của anh, Diệp Thanh Dao hiểu được cô gái nhỏ kia đã không ít lần gây rắc rối cho anh. Vậy được rồi, hiện tại là cô sống trong thân xác này chứ không phải là cô ấy, cứ để mọi chuyện cho cô xử lí là được.
“Anh bận thì cứ việc đi đi, cần gì ở đây mà lảm nhảm như vậy. Anh không sợ mất thời gian nhưng bản cô nương đây lại rất sợ a.”