Chương 18: Dao Dao à, em gái con đi du học sắp trở về rồi
Trong quyển nhật ký, từng trang từng chữ đều là kể lại cuộc đời của Diệp Thanh Dao. Thì ra nguyên chủ trước đây từng bị kẻ khác bắt nạt rất nhiều, không chỉ vậy điều đáng sợ hơn chính là trước khi vào Diệp gia. Diệp Thanh Dao đã qua tay rất nhiều gia đình.
Mỗi gia đình đều nuôi nấng cô được vài tháng lại đem Diệp Thanh Dao trở về cô nhi viện, lí do chính là cả người cô luôn u ám, bên mình còn mang theo một con búp bê quái đản. Chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng đã khiến họ tin rằng cô là kẻ mang điềm xấu tới cho gia đình và nhận định cô chính là sao chổi.
Một người phụ nữ trung niên nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, họ cứ nghĩ cô là một món hàng đắt giá nhất trong đám trẻ này. Thật không ngờ, hiện tại chính cô là một thứ hàng tồn không ai thèm đếm xỉa tới: “Hay là chúng ta giết nó đi!”
“Không được, tuy là hàng tồn nhưng nó vẫn còn giá trị. Cứ để nó lại đây đi, biết đâu được sẽ có đại gia nào tới đem nó về nuôi thì sao?”
Người đàn ông bên cạnh lập tức phản bác, những gia đình giàu có thường sẽ không có con nên ông chắc chắn một điều nếu không có người này đến thì nhất định sẽ có người khác tới.
Và quả nhiên đúng như vậy, một tuần sau Diệp gia tới cô nhi viện An An. Hai vợ chồng nhìn qua các đứa trẻ một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ cô. Không hiểu sao ở trên người cô bé này lại có gì đó rất thân thiện và dễ thương, nó như có một lực hút khiến hai vợ chồng không khỏi mà chú ý đến cô.
“Thật ngại quá, chúng tôi muốn nhận đứa bé này làm con nhưng lại không biết lấy gì để bày tỏ thành ý. Mong các sơ có thể nhận lấy số tiền này.” Diệp Thanh Nam vừa nói vừa lấy ra một cọc tiền dày cộm đưa cho một người phụ nữ.
“Ây dô, các vị có lòng là được cần gì phải làm như vậy. Haizzz, thế chúng tôi xin nhận ạ.” Miệng thì từ chối nhưng tay vẫn chìa ra mà nhận lấy, quả thật diễn xuất của bà ta đã lên đến đỉnh của chóp rồi. Nếu không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.
Cuối cùng Diệp Thanh Dao đã trở thành đại tiểu thư của Diệp gia chỉ trong chớp nhoáng, được sống trong nhung lụa, tiền xài như nước nhưng những cái đó vẫn không khiến cô vui vẻ.
***
Diệp Thanh Dao lại lật các trang sau của quyển nhật ký, từ các món ăn yêu thích đến tính cách… Có thể nói tất cả tâm tư của cô nàng đều được giải tỏa trong đây. Ngay cả chuyện anh đối xử tốt với cô như thế nào cũng đều được nguyên chủ viết lại một cách rất cẩn thận. Diệp Thanh Dao đang chăm chú xem thì bỗng có người gõ cửa phòng, cô vội vàng cất cuốn sổ lại và giả vờ đang lựa quần áo để đi tắm.
“Cô thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô về nhà mẹ.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Về Diệp gia sao? Cô thật sự rất muốn gặp mặt mẫu thân và phụ thân của nguyên chủ. Họ sẽ như thế nào khi gặp lại cô nhỉ? Thật đáng mong chờ.
Trên đường đi, Tần Khải Ngôn đã dặn cô là phải nói mình mới từ thành phố Z trở về. Vì trong thời gian cô nằm viện thì anh đã nói dối rằng hai người đi công tác cùng nhau, Diệp Thanh Dao ngồi một bên lắng nghe anh nói rồi cũng gật gù như đã hiểu.
Tại Diệp gia.
Ngôi nhà rất lớn và rộng, nhưng nếu so với dinh thự của anh thì đúng là một trời một vực. Diệp Thanh Dao và anh xuống xe thì bắt gặp một cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở trước cửa nhà mỉm cười niềm nở chào đón họ.
Nếu cô đoán không lầm thì đây chính là phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ nhỉ?
Đối mặt với họ, Diệp Thanh Dao không biết phải làm sao. Cô chỉ mới xuyên không đến đây thôi, tình hình như thế nào cô còn chưa nắm rõ, đối với hai người trước mặt Diệp Thanh Dao càng mù mịt. Bởi cô chưa thể xác định được họ là bạn hay địch.
“Các con mới vừa về sao? Đi đường có mệt hay không, vào trong uống trà nghỉ ngơi đi các con.” An Diệu Phi nhoẻn miệng cười.
“Đúng là có chút mệt ạ, mẹ và bố đều khỏe cả chứ ạ.”
Diệp Thanh Dao gật đầu hỏi thăm hai người, nếu đã chưa thể xác định được vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà tìm hiểu họ vậy. Rất nhanh sẽ biết được kết quả thôi.
“Ừm, chúng ta đều khỏe cả.”
Lần này là Diệp Thanh Nam lên tiếng, ông nhìn con gái mà cười híp cả mắt. Bốn người cứ cười cười nói nói một lúc, thì An Diệu Phi nắm lấy tay cô dẫn vào phòng và cẩn thận đóng cửa lại.
Diệp Thanh Dao chau mày nhìn hành động sợ hãi lẫn dè dặt của An Diệu Phi mà khó hiểu, bà có chuyện gì khó nói sao? Hay là không muốn để mọi người biết?
“Dao Dao à, con ở cùng Khải Ngôn có tốt không? Bà nhẹ giọng hỏi cô.
“Rất tốt ạ, vì sao mẹ lại hỏi chuyện này.”
“Không, không có gì đâu. Ta chỉ lo cho con thôi.”
Bà vội lấp liếm cho qua chuyện, nhưng hành động đó làm sao qua mắt được Diệp Thanh Dao chứ. Chỉ chẳng qua cô không muốn vạch trần bà mà thôi, nếu An Diệu Phi thật sự không muốn nói cho cô biết thì bản thân cô sẽ tự tìm đáp án.
“Mẹ à, mẹ có chuyện gì nữa không? Dao Dao thấy trong người không khỏe, hiện tại Dao Dao rất muốn đi ngủ.” Cô vội lấy cái cớ để ra về nhưng không ngờ chỉ đi được vài bước thì bị An Diệu Phi nắm lấy cổ tay giữ lại.
“Dao Dao à, em gái con đi du học sắp trở về rồi. Con có thể giới thiệu con bé vào công ty Thiên Mã để làm việc không? Chức vụ nào cũng được, miễn sao con bé có thể vào đấy là được.”