Chương 17: Đừng nghĩ cô là vợ tôi thì muốn nói gì thì nói
“Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy.”
“…”
“Này, anh rốt cuộc là làm sao vậy hả?” Diệp Thanh Dao khó hiểu, vì sao đang yên đang lành lại dùng bạo lực với cô?
Cả quá trình đều lọt vào mắt của dì Phương nhưng bà không dám can ngăn, trong dinh thự này ai mà không biết tính cách băng lãnh của anh chứ. Nếu dám lo chuyện bao đồng thì sẽ bị cắt lưỡi mất.
Bà còn nhớ năm ngoái vào một mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi, có một cô người hầu bản tính vốn lương thiện nên khi thấy chuyện bất bình sẽ không suy nghĩ mà lao ra giải vây, kể ra cô ấy không làm sai. Cái sai ở đây chính là lo cho người khác còn bản thân cũng chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, còn anh một con người luôn thích sự hoàn hảo và gọn gàng đương nhiên sẽ không muốn trong dinh thự của mình tồn tại một vết nhơ như vậy.
Trước khi xuống tay, anh đã cho cô một cơ hội rút lui nhưng cô gái nhỏ đó nào biết ẩn ý đằng sau câu nói kia là gì? Bản thân vẫn một hai mà bênh vực, lúc này Tần Khải Ngôn lấy từ trong túi quần ra một con dao găm, không nói không rằng anh trực tiếp bóp miệng cô gái thật mạnh ép cô phải lè lưỡi ra.
“Xẹt” Âm thanh sắc lạnh từ con dao vang lên trong không gian, cô gái đau đớn thét lên một cách thảm thiết, nhưng sau đó mọi người chỉ còn nghe được tiếng ưm… ưm… ưm từ cô mà thôi. Máu tươi trong khoang miệng không ngừng tuôn trào xuống đất, đối mặt trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Có người che mắt không dám nhìn, có người lại lắc đầu thở dài.
“Dọn dẹp cho sạch sẽ.” Nói rồi anh lấy ra một chiếc khăn tay lau đi vết máu còn đang vương lại trên con dao.
***
Tần Khải Ngôn ném mạnh cô xuống giường, hai tay chế ngự hai bên không cho cô thoát.
"Đừng nghĩ cô là vợ tôi thì muốn nói gì thì nói, nếu chạm đến giới hạn của tôi thì cái mạng nhỏ này liền đi đến Hoàng Tuyền." Ánh mắt anh lộ rõ vẻ lạnh lẽo cảnh cáo cô.
Ha, đe dọa sao? Với một người từ cái chết sống lại như cô đây?
Đối mặt với gương mặt lạnh như tảng băng của anh, cô không hề né tránh hay sợ hãi. Diệp Thanh Dao nhướng mày khiêu khích: "Làm sao? Anh thật sự sẽ giết tôi?"
Ánh mắt tao nhã sâu xa của Tần Khải Ngôn khẽ lay động, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Vì sao nói đến giết chóc lại có thể điềm nhiên như vậy. Nhưng rất nhanh cái suy nghĩ đó đã biến mất, anh nhếch môi: "Không tin cô có thể thử!"
Nói rồi anh buông tay đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Thanh Dao cũng chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì. Cô ngồi dậy đánh giá căn phòng, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: “Chủ nhân của căn phòng này thật sự rất biết cách thưởng thức a.”
Cốc… cốc.. cốc.
“Mời vào.”
“Tiểu thư, cô xem thử tôi mang cái gì đến cho cô này.”
Từ sau lưng, dì Phương lấy ra một con búp bê hình thù có chút kì quái nhưng cô cũng không hỏi nó là của ai, mà trực tiếp đi đến mỉm cười nhận lấy con búp bê. Bởi đáp án mà cô cần, dì Phương chẳng phải vừa nói đó sao.
“Tiểu thư đừng giận cậu chủ, tôi thấy cậu chủ rất quan tâm đến cô. Nếu không thì làm sao đến giờ vẫn luôn giữ gìn món đồ này cho tiểu thư chứ, còn bảo tôi phải tự tay đem lên cho cô không được để người khác đụng vào.”
Đối với Diệp Thanh Dao, bà rất có hảo cảm. Cô gái này tuy sống nội tâm, ít giao tiếp với mọi người, lại có chút ngốc nghếch nhưng rất tốt bụng và ngoan ngoãn, rất được lòng mọi người trong dinh thự.
Nếu như hôn nhân của hai người chỉ là để trả ơn thì thật sự rất đáng tiếc, nhận thấy dì Phương buồn bã, cô liền mỉm cười gật đầu an ủi bà.
“Cháu biết rồi, cháu sẽ không giận anh ấy đâu. Cảm ơn dì.”
“Vậy tôi ra làm việc tiếp đây, tiểu thư cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ.”
Diệp Thanh Dao đợi cánh cửa đóng lại rồi mới nhìn lại con búp bê trước mặt mà tìm tòi. Cô không hiểu Diệp Thanh Dao trước đó rốt cuộc là người thế nào mà lại còn chơi búp bê? Chẳng phải cô đã hai mươi tuổi rồi sao?
Trước đó trong bệnh viện cô có lấy chứng minh thư của nguyên chủ để xem thì mới phát hiện cô nàng chỉ mới hai mươi tuổi. Độ tuổi còn rất xuân xanh.
Diệp Thanh Dao muốn thử dùng tay bóp nhưng tay vừa đụng đến phần ngực của búp bê thì đã thấy có gì đó không đúng lắm. Cô kéo chiếc áo nhỏ nhắn lên và thử kéo một lớp bông bên ngoài ra thì phát hiện một cuốn sổ tay vừa phải bên trong con búp bê.
Thì ra nó không phải là con búp bê bình thường mà là một con rô bốt được bao bọc bởi lớp vải bông và nơi để cất quyển sổ tay chính là lồng ngực của con búp bê.
Đại não của Diệp Thanh Dao lúc này như có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi nguyên chủ, vì sao cô ấy phải làm như vậy? Cô ấy rốt cuộc là người thế nào? Cô muốn biết mọi thứ về chủ nhân của thân xác này, nghĩ là làm Diệp Thanh Dao quyết định lấy nó ra.
Cô lật trang đầu tiên của quyển nhật ký, gương mặt lập tức trắng bệch không còn cắt máu. Đáy mắt không giấu nổi sự bàng hoàng và kinh hãi.
Hóa ra nguyên chủ không phải là con ruột của Diệp gia, mà là được nhặt về từ cô nhi viện???