Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Anh thật kì cục, vì sao anh có thể mở nhưng lại không mở cho tôi?

Hôm nay là ngày Diệp Thanh Dao xuất viện, từ lúc trời còn tờ mờ sáng cô đã tỉnh dậy. Thật ra, đó chỉ là thói quen của cô khi còn ở Tướng phủ mà thôi.

Bởi thức dậy quá sớm nên bụng cô cũng nhanh đánh trống, cô định đi xuống dưới tìm cái gì đó bỏ bụng, nhưng chợt câu nói của anh vang vọng trong đầu “Khi không có tôi ở đây thì đợi y tá đến đưa đồ ăn cho cô, không được đi lung tung.”

Diệp Thanh Dao thở dài một cái, ngồi phịch xuống giường thu xếp đồ đạc chờ anh đến đón. Ngoài Tần Khải Ngôn ra, cô chẳng quen biết ai cả.

A, đúng rồi. Còn có một người đàn ông nữa, nếu cô nhớ không lầm thì người đó là trợ lý của anh. Tên anh ta hình như là A Sâm.

Diệp Thanh Dao nằm viện đã nửa tháng, trong thời gian này ít nhiều cô cũng học được kha khá từ ngữ ở đây. Nhưng nếu dùng để giao tiếp với nhiều người, về nhiều phương diện, thì có lẽ không ổn mấy. Như thế rất dễ bị bại lộ thân phận, nếu muốn người khác không phát hiện thì cô phải có những thông tin cần thiết của nguyên chủ.

Nhưng phải tìm ở đâu chứ?

Diệp Thanh Dao vắt hết óc để suy nghĩ, nhưng kết quả không được gì. Ngược lại càng khiến nàng nhớ Tướng phủ nhiều hơn.

Nàng biết đại tỷ luôn ganh ghét và đố kị với nàng về chuyện đó, chỉ tại nàng có một thân y thuật xuất chúng, diện mạo xinh đẹp hơn nàng ta nên Diệp Thanh Thanh coi nàng là cái gai trong mắt, muốn giết người diệt khẩu?

Thật ra đó chỉ là một phần lí do mà thôi, cái chính chính là ngày đó Diệp Thanh Dao bắt gặp nàng ta cùng một người đàn ông lạ mặt đang tư thông với nhau, Diệp Thanh Thanh không muốn chuyện này lộ ra ngoài nên đã cho người bắt nàng uống hết bát thuốc cổ trùng kia.

Càng nghĩ đôi mắt của Diệp Thanh Dao ngày càng hoen đỏ, hai tay bất giác siết chặt vạt áo. Cảm giác lúc đó thật sự rất thống khổ, rất đau đớn. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nàng nghĩ tới việc bản thân đang nằm trên mặt đất vật vã với cơn đau thôi cũng đủ khiến cả người toát mồ hôi lạnh.

Nếu như ngày ấy, nàng không thấy cảnh xấu hổ kia. Nếu như nàng không xinh đẹp, không có tài cán gì. Có lẽ hiện giờ, Diệp Thanh Dao vẫn còn sống sót và sẽ cùng mẫu thân ngày qua ngày an phận thủ thường.

Nếu nguyên chủ của thân xác này đã cho nàng cơ hội sống lại thì Diệp Thanh Dao nàng sẽ sống thật tốt, kiếp này dù là ai cũng đừng hòng ngáng chân nàng.

Trong tức khắc, đôi mắt ấy ngập tràn đầy lửa giận cùng sự lạnh lẽo đến rợn người.

Dao Dao, cô yên tâm. Tôi sẽ thay cô chăm sóc những người thân bên cạnh, hãy an nghỉ thật tốt nhé!

Lúc này Diệp Thanh Dao đã định thần lại, cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, đã 7h30 rồi sao? Cô còn đang lo nghĩ gì đó thì bỗng nhiên có một y tá bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn nóng hổi mới ra lò nữa cơ. Ôi! Cái mùi hương này thật thơm. Càng ngửi bụng cô càng cồn cào đến lạ kì.

“Chào buổi sáng Diệp tiểu thư, cô dậy sớm thế ạ. Đây là điểm tâm được chuẩn bị riêng cho cô.” Nữ y tá nhìn cô mỉm cười thân thiện chào hỏi.

“Cảm ơn cô.” Diệp Thanh Dao cũng gật đầu mỉm cười.

Sau đó nhìn khay đồ ăn đầy màu sắc kia một hồi lâu, cuối cùng cô cũng động đũa. Lúc cô ăn xong cũng là lúc bác sĩ đến kiểm tra, ông dặn dò đủ thứ rồi mới rời đi.

“Về nhà thôi.” Không biết Tần Khải Ngôn đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, anh nói vọng vào.

“Anh tới rồi sao? Được rồi, chúng ta về thôi.” Diệp Thanh Dao quay lại thấy anh đang đứng chờ mình, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc sau đó liền xách túi đồ ít ỏi của mình mà đi ra ngoài.

Chúng ta?

Tần Khải Ngôn ngạc nhiên nhìn hành động cùng câu nói của cô, rất nhanh gọn, rất tự tin. Anh cứ nghĩ bản thân mình sẽ đợi cô thu dọn quần áo mất một lúc lâu mới có thể về được. Nhưng lại không ngờ cô đã chuẩn bị xong hết từ lâu, còn xưng chúng ta với anh nữa chứ.

Anh lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Lập tức sải bước theo cô và đưa Diệp Thanh Dao về dinh thự. Cô nhìn ngôi nhà trước mắt không khỏi há hốc, nó rộng lớn như hoàng cung vậy, rốt cuộc người đàn ông này có lý lịch ra sao? Vì sao anh ta lại giàu có đến vậy chứ?

Thấy anh mở cửa bước xuống xe một cách dễ dàng, nhưng cô thì không. Cô không biết cách xuống xe như thế nào cả. Làm sao để mở cửa đây, ôi thật rắc rối. Nếu như là xe ngựa của Tướng phủ thì tốt rồi, chỉ cần vén màn một cái thì có thể bước xuống.

Tần Khải Ngôn không thấy bóng dáng Diệp Thanh Dao đâu, anh liền quay lại thì thấy cô nàng còn đang ngồi trong xe với gương mặt bất lực và ủy khuất, anh đi đến mở cửa hỏi: “Vì sao không vào nhà?”

“Anh thật kì cục, vì sao anh có thể mở nhưng lại không mở cho tôi? Anh muốn nhốt tôi ở trong đây mãi sao?” Đối mặt với câu hỏi của anh, Diệp Thanh Dao không trả lời mà lại chất vấn anh.

Khóe môi ai kia bất giác giật giật, đây là lần đầu tiên có người dám chất vấn anh bằng cái giọng điệu đó. Cô gái này nhìn yếu ớt và nhỏ nhắn như thế, nhưng cư nhiên lại dám đối đầu với anh?

Cô đây là đang tìm đường chết?

Không nói không rằng, anh lập tức kéo tay cô lôi vào nhà. Diệp Thanh Dao bị anh kéo đi có chút khổ sở, cô nhăn mặt mà chịu đựng cơn đau từ cổ tay ập tới. Sức lực của người đàn ông này quả thật quá mạnh, với cơ thể yếu ớt của cô hiện giờ căn bản không phải là đối thủ của anh.

Diệp Thanh Dao hạ quyết tâm, nhất định sau này cô phải luyện tập đều đặn mỗi ngày, nếu lỡ một ngày bản thân lại rơi vào nguy hiểm lần nữa thì cô cũng có thể bảo vệ bản thân thật tốt mà không cần ai trợ giúp.