Chương 15: Có thể Diệp tiểu thư đã mất trí nhớ
Đoạn cô thấy Tần Khải Ngôn bước vào, theo phản xạ Diệp Thanh Dao ngồi bật dậy định tìm một thứ gì đó để tự vệ thì đột nhiên cô cảm nhận được một cỗ đau đớn khắp người đang ùa tới.
Đặc biệt là vùng đầu, nó rất rất đau.
Diệp Thanh Dao nhất thời chịu không nổi, cô nhấc tay lên đỡ đầu thì lại cảm nhận được ở tay như có một vật gì đó mới vừa đâm sâu vào da thịt. Diệp Thanh Dao không khỏi giật nảy mình một cái, vì đau nên hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại.
Lúc này Diệp Thanh Dao mới để ý trên tay cô đang gắm kim và đang truyền một cái chất lỏng gì đó vào người. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng ở đây chính là thân thể này không phải của cô.
Chính tại giây phút này, cô biết bản thân đã thật sự đã xuyên không rồi, Diệp Thanh Dao muốn xuống giường nhưng chỉ mới đặt hai chân xuống đất đã thấy đầu choáng váng hẳn đi. Cả người muốn ngã nhào xuống đất.
“Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy? Nếu kim bị lệch sẽ không thể truyền nước vào người cô được. Diệp Thanh Dao, cô bị ngốc thật à?” Tần Khải Ngôn thấy Diệp Thanh Dao muốn té thì vội vàng đến gần đỡ, rồi chỉnh lại kim giúp cô, miệng không ngừng trách móc.
“Rốt cuộc anh là ai?” Diệp Thanh Dao yếu ớt hỏi lần nữa.
Không hiểu sao khi đối mặt với người đàn ông có khí chất lạnh lùng ngút trời này cô lại không hề thấy sợ.
“Tôi chỉ nói một lần, cô nghe cho rõ đấy. Tôi là Tần Khải Ngôn tổng giám đốc của công ty Thiên Mã, là người chồng trên danh nghĩa của cô.” Anh lạnh nhạt nói.
Từ lúc mở cửa, mọi hành động và biểu cảm trên mặt cô đều lọt vào mắt anh, nhận thấy điểm khác thường ở Diệp Thanh Dao ngày càng nhiều. Anh liền nhấn chuông gọi bác sĩ đến.
Mười phút sau.
“Thế nào rồi bác sĩ?” Tần Khải Ngôn thấy bác sĩ đã khám xong thì hỏi thăm.
“Thân thể cô ấy không có gì đáng ngại, nhưng vì phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến não bị tổn thương nên có thể Diệp tiểu thư đã mất trí nhớ.” Sau khi bác sĩ làm một cuộc kiểm tra cho Diệp Thanh Dao, rồi quay sang anh nói.
Cái gì? Mất trí nhớ?
Đùa anh đấy à, họ chỉ mới cưới nhau một tháng thôi, nếu như chuyện này đến tai bố mẹ thì chẳng phải anh sẽ gánh thêm tội ư? Từ khi gặp cô, dường như những ngày tháng của anh toàn là những rắc rối và phiền phức.
Bác sĩ thấy anh rơi vào trầm tư, ông nghĩ anh đang lo lắng cho cô nên đã hết lòng an ủi: “Tần tổng yên tâm, Diệp tiểu thư sẽ không sao đâu. Cách tốt nhất bây giờ chính là để cô ấy thường xuyên lui tới những nơi đã đi, gặp những người cô ấy từng tiếp xúc. Sau một thời gian, nhất định sẽ khôi phục lại trí nhớ.”
Diệp Thanh Dao nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cô liền chấn động.
Hóa ra là như vậy.
Nguyên chủ cũng tên là Diệp Thanh Dao, vì tai nạn xe nên đã… Đó là lí do tại sao người đàn ông kia lại biết rõ tên cô đến thế.
Nói thật, bản thân cô khó mà chấp nhận được sự thật này. Tuy bản thân đã trọng sinh nhưng thân thể lại không phải của cô mà là của Diệp Thanh Dao trước đó.
Đối mặt với một thế giới xa lạ Diệp Thanh Dao nhớ đến cha mẹ của mình. Không biết phụ thân đã quay về hay chưa, còn mẫu thân nàng nữa, sức khỏe bà vốn dĩ không tốt. Mấy năm nay lại không ngừng xuất hiện bệnh lạ, đoán chừng hiện tại bà đang rất khổ sở.
Còn Diệp Thanh Thanh thì sao? Liệu không có nàng ở đó, thì nàng ta có hay không lại đi ức hiếp mẫu thân?
Phải làm sao đây? Hiện tại không có cách nào xuyên không trở về được.
Tần Khải Ngôn thấy cô nằm đó ngây ngốc như một đứa khờ, anh cũng không biết nên làm sao. Bởi lẽ anh là tuýp người máu lạnh, những việc an ủi hay nói lời ngọt ngào đều không phải sở trường của anh.
Còn bố mẹ vợ và bố mẹ anh nữa, nên làm sao đây. Vốn dĩ lần này đi công tác về sẽ dẫn cô về nhà bố mẹ vợ để thăm hỏi họ, nhưng không ngờ mọi việc lại tiến triển theo chiều hướng tiêu cực như vậy.
Có lẽ lần này lại phải viện cớ để giấu hai gia đình chuyện của cô rồi, trước mắt chỉ có thể làm như thế. Còn chuyện có bại lộ hay không thì cứ để sau này tính. Anh cũng chẳng phải thần tiên, muốn gì liền được nấy.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi ngày xong việc Tần Khải Ngôn đều đến chăm cô. Có lúc anh sẽ túc trực bên cạnh Diệp Thanh Dao cả ngày mà không đến công ty. Cũng bởi nhờ có anh mà sức khỏe của cô ngày càng khôi phục.
Xuyên suốt thời gian cô nằm viện, Diệp Thanh Dao đã học được rất nhiều thứ của người hiện đại thông qua việc tiếp xúc với bọn họ. Từ cách ăn mặc đến cách giao tiếp, hành động và cử chỉ.
Trong khi Diệp Thanh Dao đã và đang thích nghi được với cuộc sống của mình ở thế giới hiện đại, thì ở công ty Thiên Mã cũng có một người đàn ông với dáng vẻ bình thản, hai tay đút vào túi quần. Xung quanh anh luôn có một khí chất lạnh lùng cao cao tại thượng.
Tuy đã xong việc từ lâu, nhưng anh vẫn đứng ngắm nhìn tất cả mọi thứ qua cửa sổ, đôi mắt tĩnh mịch không chút gợn sóng của Tần Khải Ngôn khẽ lay động.
Trong thời gian chăm sóc Diệp Thanh Dao, anh nhận ra cô có chút khác biệt. Ở trên người cô, anh không hề thấy dáng vẻ hay xin lỗi cũng như làm loạn của Diệp Thanh Dao trước đó. Tần Khải Ngôn cũng đã âm thầm cho Cửu đi điều tra về thân phận cô một lần nữa, anh đã hỏi hết các người hầu cùng dì Phương lúc cô ở nhà có biểu hiện gì lạ hay không, nhưng kết quả họ đều lắc đầu.
Tần Khải Ngôn thấy không có thu hoạch được gì nên đã bảo Cửu thôi điều tra, sự thật là do anh suy nghĩ quá nhiều hay là cô còn có bí mật gì giấu anh?