Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Một mạng người chỉ đáng 100 triệu?

Lảm nhảm? Cô vậy mà dám nói anh lảm nhảm?

Tần Khải Ngôn bị cô chọc giận cũng không có phản ứng gì, anh chỉ nhìn cô một lúc rồi đi ra ngoài gara lấy một chiếc xe khác mà phóng như bay đến lãnh địa của mình. Lần này anh không đeo mặt nạ nữa, anh muốn xem xem đám người kia nếu thấy gương mặt thật của anh thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Thấy người đã đi, Diệp Thanh Dao cũng dừng việc ăn uống của mình lại. Cô lê thân mình lên phòng và lấy quyển nhật ký của nguyên chủ ra đọc một lần nữa, bây giờ thân xác này do cô làm chủ, vậy nên từ ngày mai cô sẽ luyện tập để bản thân trở nên mạnh hơn. Cơ thể này không chỉ nhỏ nhắn mà còn quá yếu. Mà cô lại không thích yếu đuối.

Về cách ăn mặc, giao tiếp, hành động, cử chỉ cô nghĩ bản thân nên học hỏi thêm. Ở thế giới này, căn bản cô chỉ là con số không, nếu còn không nắm bắt kịp xu hướng của người dân ở đây. Chỉ e là cô sẽ trở thành kẻ lạc hậu mất.

Bên này, Tần Khải Ngôn cũng đã tới địa bàn của mình. Anh chậm rãi bước từng bước đến cửa chính, nhưng trước mặt đã bị hai tên thuộc hạ của mình ngăn lại.

“Anh là ai? Nếu không có phận sự thì đi chỗ khác mà chơi đi.”

“Cậu từng gặp qua lão đại Hắc Long hay chưa?”

Bị chặn lại nhưng anh cũng không tức giận, tác phong vẫn rất thoải mái. Hai tay vẫn luôn đút vào túi quần chưa từng có ý định rút tay ra.

Người này là ai? Sao có thể thản nhiên hỏi như vậy chứ, hay căn bản hắn ta không biết bản thân đang đi tìm chỗ chết? Tên thuộc hạ ban nãy chặn anh lại, ngạo mạn nói.

“Mày là thằng nào, dám ở đây mà ngang nhiên đi lại như vậy. Mày có biết đây là đâu không hả nhóc con? Lão đại ư, tao chưa thấy mặt nhưng chắc chắn rất lợi hại. Loại tép riu như mày không có cửa gặp mặt lão đại đâu nhóc, tao khuyên mày nên về nhà mà chơi đi. Nếu không, ông đây sẽ tiễn mày đi Tây Thiên đấy.”

Anh không nói không rằng trực tiếp kéo lấy tay tên đó mà bẻ một cái, hắn cũng không phải dạng vừa, thấy tay mình sắp bẻ gãy thành công thì thuận người nhảy qua để tay không bị trật hay gãy. Sau đó hắn rút ra một con dao găm, tiến lên định hạ gục anh trong nháy mắt.

Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, các đường ra đòn của hắn đều bị anh nhìn thấu và trả lại cực gắt. Con dao găm cũng vì thế mà bị Tần Khải Ngôn tiễn đi chơi thật xa chỉ với một cú đá xoay người.

Tên còn lại thấy tình hình không ổn cũng tham chiến theo, nhưng chỉ trong một phút, cả hai đều bị bầm dập, máu me bê bết toàn thân. Nhưng ý chí chiến đấu vẫn còn hừng hực trong người. Họ lại một lần nữa đứng dậy, Cửu nghe bên ngoài có tiếng động liền chạy ra ngoài xem tình hình, thì ngay tức khắc, anh thấy cảnh Tần Khải Ngôn và hai tên thuộc hạ đang giao đấu với nhau.

Chết tiệt, bọn chúng chán sống rồi sao? Nếu như lão đại không pahir đang trêu chọc bọn chúng một chút, thì có lẽ bọn hắn đã đi chầu trời rồi.

“Tiểu La, tiểu Hầu mau dừng tay lại. Các người chê mình sống lâu quá rồi phải không?” Cửu chạy tới kéo hai tên kia ra.

Tiểu La, tiểu Hầu vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện, vì sao hôm nay anh Cửu lại đi bênh vực cho một kẻ lạ mặt như vậy? Họ có quen biết?

Không thể nào.

Tiểu La đi lên thì thầm: “Hắn hỏi tụi em có biết lão đại của Hắc Long là ai không. Đoán chừng hắn ta là nội gián của một băng nhóm khác gài vào đấy, có lẽ muốn thăm dò chúng ta. Anh nên cẩn thận một chút.”

Nghe xong, khóe môi Cửu giần giật. Thật là, cũng tại hôm nay Tần Khải Ngôn không đeo mặt nạ, nên bọn họ không ai nhận ra cũng là chuyện đương nhiên. Anh thở hắt ra một hơi, day day thái dương nhìn sang Tần Khải Ngôn chỉ thấy anh ra hiệu dẫn đường.

“Lão đại, xin mời đi lối này.”

Một tiếng “lão đại” đủ làm cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh, tiểu La và tiểu Hầu mở to mồm hết mức có thể. Họ… họ vừa đánh nhau với lão đại sao? Chết rồi, nếu như ban nãy lão đại không nhường họ thì bây giờ có lẽ họ đang hấp hối dưới đất cũng nên.

Cửu dẫn anh vào một gian phòng tối om, bên trong có hai người đàn ông trên người chằng chịt vết thương, tay chân đều bị trói bằng dây thừng. Có thể thấy trước khi anh tới, bọn họ đã tra khảo rất nhiều.

“Là hai kẻ này?”

Ánh mắt anh lập tức thay đổi, giọng nói cũng lạnh lẽo đến mức người đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

Cửu gật đầu xác nhận, sau đó cũng đứng qua một bên im lặng để anh xử bọn hắn. Tần Khải Ngôn từng bước tiến đến trước mặt hai tên mặc vest đen kia, chợt anh ngồi xổm xuống, giọng nói âm lãnh vang lên.

“Là ai phái tụi mày xuống tay với người của tao? Nói.”

Thì ra lão đại của Hắc Long chính là Tần tổng? Thôi rồi, kiểu này có chết đến ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội. Một trong hai tên không ngừng run rẩy, bộ dạng cầu xin đến thảm hại nói:

“Tần tổng… xin tha mạng… xin tha mạng. Chúng tôi không biết cô ta là người của ngài. Là… là Minh Viễn… hắn nói nếu giết được con nhỏ đó thì chúng tôi sẽ được 100 triệu.”

“Một mạng người chỉ đáng 100 triệu? Ha, vậy mạng chó của chúng mày thì liệu có đáng xu nào không? Hửm?” Tần Khải Ngôn nhìn hai tên súc vật trước mặt khinh thường hỏi. Đột nhiên anh giơ tay lên phất một cái.

“Tôi không cần biết các người làm cách nào, nhưng không được giết chết một lần. Mà phải cho hai tên đó nếm trải cảm giác chết dần chết mòn là như thế nào.” Nói rồi anh đứng dậy, tiêu sái bước ra ngoài chỉ còn lại tiếng hét xin tha mạng, tiếng kêu la thảm thiết.

Với những kẻ như vậy, anh không nhất thiết phải tự mình ra tay. Sẽ rất bẩn.