Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Thanh Mai Trúc Mã Nói Rằng Chúng Tôi Kết Thúc Rồi

Việt Thành về nhà không lâu thì Xuyến Chi đi cùng cậu bạn ban nãy về nhà. Khi hai người đang đứng trước cổng nhà, thấy Hợp Hoàng cứ mải quay đầu về phía bên trái, Xuyến Chi liền hỏi:

- Nhìn bên đó làm gì thế?

Hợp Hoàng lại tiếp tục nhìn về hướng phía tòa nhà bên kia, lo lắng nói với Xuyến Chi:

- Tớ cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào tớ.

Xuyến Chi bật cười, đáp:

- Bớt ảo tưởng đi, cậu nghĩ cậu đẹp trai lắm hay sao?

Cậu bạn gõ tay lên trán Xuyến Chi rồi vui vẻ trêu đùa:

- Không phải à? Mọi người vẫn thường nói với tớ vậy đó!

***

Ngày hôm sau, Việt Thành đến công ty theo lời đề nghị của ba. Hắn học sáu năm ở Mỹ, trải qua vô vàn vất vả, nhưng cuối cùng quay về vì lý do gì? Đối với Việt Thành mà nói, ở đây có quá nhiều thứ mà hắn không nỡ buông bỏ, cho dù biết trước bản thân sẽ tổn thương cũng không làm hắn thay đổi ý định.

Đến công ty, hắn vừa bước vào công ty thì đã chạm mặt Xuyến Chi. Trong biển người rộng lớn, dẫu thế nào thì hắn cũng có thể nhận ra cô. Nhưng Việt Thành không nán lại mà vội vã bước tiếp, hắn đi lướt qua Xuyến Chi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại. Chỉ đến khi Xuyến Chi cất tiếng, đôi chân hắn mới chầm chậm dừng bước.

- Sao lại bỏ rơi em?

Mặc cho tất cả mọi người đều khuyên cô nên từ bỏ, nhưng sự cố chấp của cô đổi lại được điều gì chứ? Cô chờ đợi suốt sáu năm qua cũng chỉ có sự hờ hững của người mà cô thương. Cô chưa từng nhìn thấy hắn lạnh lùng như thế, hoặc có thể từ trước đến nay hắn vẫn luôn lạnh lùng với người mà hắn không thích.

Mãi không thấy Việt Thành trả lời, Xuyến Chi đau lòng cất tiếng, bao nhiêu uất ức trong sáu năm cứ thế mà trút xuống hết:

- Anh tưởng em không biết anh và Thế Sơn vẫn còn liên lạc sao? Tại sao anh đi biệt mấy năm, bây giờ lại bày ra bộ mặt của kẻ tổn thương? Không phải em mới là người nên đau lòng hay sao?

Việt Thành đứng sững lại, bấy giờ bàn tay đã nắm chặt đến mức đỏ ửng. Hắn do dự một lúc rồi mới trả lời:

- Xuyến Chi, chúng ta kết thúc rồi.

Cô bật cười trong vô vọng, như thế nào gọi là kết thúc? Sáu năm không có hắn, một mình cô phải gắng gượng ở lại. Nhiều lúc chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể bước qua được những ngày tháng tối tăm đó?

- Kết thúc? Năm đó anh không nói không rằng bỏ em lại, chúng ta còn hẹn nhau cùng đón sinh nhật em, rốt cuộc là vì sao? Anh mở miệng nói kết thúc, vậy chúng ta kết thúc từ bao giờ? Kết thúc từ ngày anh bỏ em đi Mỹ hay sao?

Đối với Xuyến Chi, lúc chia tay thì tình cảm của hai người vẫn rất tốt đẹp. Cho đến khi cô hay tin hắn đi Mỹ rồi thì lúc đó cô mới biết bản thân chỉ là kẻ dư thừa!

Nước mắt lăn dài xuống hai bên má, giọng cô nghẹn lại:

- Anh có biết trong sáu năm qua em đã cố gắng bao nhiêu không hả? Tại sao lại bỏ đi? Anh nói đi, tình cảm của chúng ta vốn dĩ không quan trọng với anh sao?

Việt Thành vẫn im lặng không đáp, hắn quay mặt nhìn chỗ khác. Bởi hắn sợ, sợ bản thân sẽ yếu lòng.

Lúc sau hắn mới lạnh lùng đáp:

- Cứ xem nhau như người dưng đi. Tôi không thích em nữa, chính em cũng vậy mà?

Cô lặng người nhìn hắn quay lưng bước đi, con người mà cô từng yêu đã quay trở lại, nhưng trở về rồi thì sao chứ?

- Việt Thành, giá như năm đó anh đừng nói lời yêu em. Nếu như anh cứ để cho em học cách buông bỏ thì bây giờ em đâu có đáng thương đến vậy?

Xuyến Chi đã trưởng thành hơn sáu năm trước rất nhiều, nhưng đứng trước Nguyễn Việt Thành, Lê Nguyễn Xuyến Chi mãi chỉ là cô gái nhỏ lần đầu thấy cơn mưa giông mùa hạ.