Chương 36: Thanh Mai Trúc Mã Quay Về Rồi
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Xuyến Chi thuận lợi nhập học vào trường đại học cách nhà cô không xa. Cuộc sống sau khi Việt Thành đi thực sự rất khó khăn, cũng vì thế mà Xuyến Chi đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cô cũng dần học cách sống độc lập giống như bao sinh viên khác, cô đi làm thêm ở quán cà phê, cuối tuần còn cùng câu lạc bộ đi từ thiện.
Nhưng có một điều mãi chẳng thể thay đổi, đó chính là việc học không mấy khả quan của Xuyến Chi. Năm cuối, cô còn nợ một vài môn liên quan đến tính toán nên chỉ có thể nhìn bạn bè trong lớp lần lượt tốt nghiệp. Còn cô vẫn đang loay hoay với việc đi thực tập tại công ty lớn, buổi tối ở nhà còn phải cắm mặt để học ngày học đêm.
Còn đối với Việt Thành mà nói, Xuyến Chi chính là mảnh dằm trong tim hắn. Cô vẫn luôn là người làm hắn tổn thương, nhưng cho dù hắn có bỏ trốn đến đâu, dù cho có cách xa nửa vòng trái đất thì hắn mãi chẳng thể quên cô. Dù cho hắn thấy cô gần gũi với người khác, nói lời yêu thương với kẻ khác thì hắn vẫn thích cô.
Sau sáu năm chạy trốn vết thương lòng, không biết bao nhiêu lần hắn muốn quay về. Nhưng lại sợ, không phải vì sợ bị Xuyến Chi cắm cho mình một cái sừng dài, mà sợ rằng cô sẽ ghét hắn, không thích hắn. Sợ rằng lời của Thế Minh là sự thật, bản thân rốt cuộc chỉ là trạm dừng chân. Thế nên, thoắt cái sáu năm ròng rã đã trôi qua, bây giờ hắn tốt nghiệp đại học rồi, ban đầu hắn nói với mẹ rằng mình sẽ ở Mỹ làm việc, không về Việt Nam nữa. Sau cùng không chịu được mà quay về, mang cả nỗi nhớ ai kia quay lại.
Việt Thành về nước đúng một ngày nắng nhẹ lúc thu sang, mùa thu ở nơi hắn sống là mùa đẹp nhất, bởi vì những chùm hoa sữa đang nở trên thân cây cao kia. Chúng tỏa hương thơm ngát, đưa mùi hương đặc trưng của chúng lan tỏa khắp phố phường. Việt Thành mở cửa kính xuống, khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Xe của hắn dừng lại ngay trước cổng trường đại học lớn, có lẽ hắn chỉ muốn dừng lại để ngắm nhìn mùa hoa đẹp nhất đang nở, hay đến đây vì có tâm tình khác? Hắn ngồi trong xe rất lâu, từ sáng sớm khi nắng còn chưa lên cho đến lúc ánh nắng tràn ngập khắp nơi.
Lúc lâu sau, chỉ thấy ở phía xa xuất hiện một nhóm người đang đi ra cổng, mấy người cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc ra đến cổng thì có một bạn gái chạy đến khóc lóc thảm thiết.
- Hoàng, sao anh dám nói lời chia tay hả? Anh có biết em vất vả như thế nào không? Tại sao lại nhẫn tâm đến thế?
Cậu bạn tên Hoàng cười nhạt rồi buông lời chế giễu:
- Ngọc này, anh không hiểu vì sao em có thể mặt dày đến thế? Em qua lại với thằng khác mà bây giờ còn dám quay về đây đòi quay lại sao?
Xuyến Chi đứng bên cạnh cũng không chịu nổi cô bạn gái cũ ngang ngược của bạn mình, liền lên tiếng:
- Cách đây mấy hôm tôi còn thấy cậu lên xe của con trai Giám đốc Sở cơ mà?
Cô bạn gái cũ kia nhìn Xuyến Chi rồi đưa tay chống nạnh, cô ta khó chịu đáp:
- Mày nghĩ mày là ai mà dám xía vào chuyện của bọn tao hả, con nhỏ đáng ghét kia?
Xuyến Chi bật cười, không ngờ trên đời này lại có người mặt dày đến thế! Cách đây không lâu còn theo trai giàu mà cắm sừng bạn cô, đến khi bị người ta chơi chán rồi lại khóc lóc hỏi lý do ư? Thật nực cười!
- Tôi là bạn gái mới của Hoàng đấy! Bạn gái cũ như cậu mới không có tư cách để đứng trước mặt bạn trai của người khác đòi quay lại đấy!