Chương 35: Thanh Mai Trúc Mã Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Chúng Ta
Trong buổi lễ tổng kết cuối năm 12, Tuệ An mặc áo dài, mặc dù cảm thấy không thoải mái với đôi giày cao gót đi dưới chân nhưng vẫn cố gắng bước từng bước đi về phía Thế Sơn đang ngồi trên ghế.
Mới ngày nào bốn người còn cùng nhau tốt nghiệp cấp hai, cùng nhau học lớp mười rồi đến lớp mười một. Vậy mà thời khắc cuối cùng còn là học sinh, bọn họ lại chỉ còn ba người!
Lớp 12, đáng lẽ bọn họ phải cùng nhau nỗ lực, nhưng vì chuyện của Việt Thành mà năm cuối cùng đó trôi qua thật vội vã.
Tuệ An nhìn vết thương sau gót chân, đột nhiên nước mắt lại rơi. Thế Sơn thấy thế liền nói với cô:
- Có phải cậu chơi với Xuyến Chi lâu quá nên mới bị nhiễm tính cách yếu đuối của cậu ấy rồi không?
Tuệ An nhìn lên, cô bật cười rồi hỏi lại:
- Thỉnh thoảng tớ muốn khóc một chút cũng không được sao?
Thế Sơn nhìn vết thương trên chân Tuệ An, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Hai mày hắn chau lại, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Đột nhiên Tuệ An hỏi hắn:
- Thế Sơn, không lẽ tình cảm của tớ vẫn chưa rõ ràng hay sao?
Thế Sơn không dám nhìn thẳng vào mắt Tuệ An, hắn quay mặt nhìn lên phía sân khấu đang tổ chức lễ trao giải rồi nói vu vơ:
- Cậu cũng biết tớ là một tên khốn mà. Vốn dĩ tớ là gió nên mới không thể dừng lại một chỗ.
Tuệ An bật cười, ngây ngốc như một kẻ khờ:
- Nói thật là từ lúc Việt Thành đi Mỹ, tớ đã từng nghĩ qua về bản thân tớ. Thế Sơn, tớ quyết định rồi, tớ sẽ đến Ý để thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế thời trang.
Lúc này Thế Sơn mới giật mình quay lại nhìn về phía Tuệ An, nhưng rất nhanh sau đó Thế Sơn đã lấy lại được cảm xúc. Hắn nói:
- Như thế này mới đúng là cậu chứ! Cậu nhất định sẽ thành công!
- Đương nhiên rồi. Thế Sơn, tớ mong rằng sau này cậu sẽ gặp được người con gái khiến cậu cam tâm tình nguyện đừng lại một chỗ. Còn tớ, có lẽ tớ chẳng có đủ năng lực kia!
Đúng lúc này thì MC đã hô to tên của Tuệ An, cô hiên ngang bước lên sân khấu nhận danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khóa 58 của trường Lê Mạn. Sau khi nhận giấy chứng nhận học sinh xuất sắc, cô nhìn về phía dưới sân khấu, nơi Thế Sơn và Xuyến Chi đang vẫy tay với cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu, trên môi nở sẵn một nụ cười rạng rỡ.
Đối với Tuệ An, buổi lễ cuối cùng của cuộc đời này không phải là điểm dừng, mà là một khởi đầu mới! Một khởi đầu mới cho ước mơ mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay nhưng chưa dám thực hiện.
Tình yêu của tuổi trẻ có lẽ rất đẹp, nhưng nó không dành cho cô, và có lẽ, thanh xuân là để hối tiếc!
Đêm trước khi Tuệ An rời đi thì Thế Sơn có đến trước nhà cô rồi gọi cô xuống. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Thế Sơn cũng mở lời:
- Tuệ An, cậu có thể đừng đi không?
Tuệ An lắc đầu, đáp:
- Tớ không thể.
Đối với Tuệ An, Thế Sơn là thanh xuân tươi đẹp của cô, nhưng mãi mãi chẳng thể là tương lai của cô được!
- Xem như là vì tớ, Tuệ An, cậu...
- Thế Sơn, tớ hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng chúng ta thực sự không có kết quả được đâu. Cậu hiểu rõ mà?
Thế Sơn gật đầu, hắn chỉ đặt trong tay Tuệ An một món quà nhỏ rồi quay lưng bước đi. Khi Thế Sơn đi xa dần, Tuệ An mới nói nhỏ:
- Thế Sơn, mong rằng những điều tớ không làm được thì sẽ có cô gái khác làm được. Sau này quay về, tớ mong rằng tớ và cậu sẽ là bạn. Chúng ta làm bạn quá lâu rồi, lâu đến mức khiến cả hai không ai nỡ phá vỡ đi tình bạn bền chặt đó.