Chương 34: Thanh Mai Trúc Mã Đã Đi Rồi, Hóa Ra Tôi Là Kẻ Dư Thừa
Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Xuyến Chi vẫn đang nằm trên giường sau đêm sinh nhật đáng nhớ. Cô ngủ rất say, say đến mức chẳng thể biết được việc sau khi bản thân tỉnh dậy, cô lại ước tất cả chỉ là một giấc mơ.
Trong lúc cô đang yên giấc ngủ thì mới sáng sớm Việt Thành đã cùng ba mẹ đến sân bay để lên đường ra nước ngoài du học. Chuyện du học của hắn là chuyện sớm muộn phải làm, nhưng từ trước đến nay hắn luôn lấy đủ lý do để trì hoãn quyết định. Bây giờ hắn không còn gì nữa, lưu luyến duy nhất cũng không còn đủ can đảm để giữ lại mất rồi!
Việt Thành không phải là kẻ yếu đuối đến mức phải chạy trốn tổn thương, nhưng hắn cho rằng lựa chọn rời đi sẽ tốt cho cả hai. Chí ít Xuyến Chi cũng cần phải áy náy khi gặp hắn, và hắn cũng không mang hy vọng hão huyền vào thứ gọi là tình yêu kia nữa!
***
Nhiều ngày sau khi hắn bỏ cô đi, Xuyến Chi vẫn ngây ngốc đứng trước cửa nhà đợi hắn, chờ đợi một cái gì đó sẽ không xảy ra thật khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Ngày hè nóng bức, Xuyến Chi đi cùng Tuệ An trên bờ cát trắng, đằng xa Thế Sơn đang nằm nghỉ, nhưng lại chẳng có hắn nữa rồi!
Tuệ An nhìn sang cô bạn thân đang đi lững thững như người mất hồn, cô mới hỏi Xuyến Chi:
- Sao cậu không thử đến Mỹ tìm Việt Thành, chí ít vẫn có thể hỏi được lý do mà? Hai người cũng đâu thể mập mờ như thế rồi kết thúc được?
Xuyến Chi ngập ngừng, sau cùng lắc đầu. Cô biết Việt Thành không phải là kiểu người bốc đồng. Nếu hắn đã làm thì cũng có nghĩa hắn đã suy nghĩ đủ nhiều rồi!
- Tớ không muốn, không muốn để bản thân rơi vào tình cảnh thảm hại như thế!
Có lẽ đối với hắn, đoạn tình này không quan trọng, cô cũng không quan trọng.
Cô cúi xuống, cảm thấy lồng ngực của mình đang nhói lên từng đợt. Cô không hiểu vì sao hắn lại bỏ đi mà chẳng nói câu gì? Rốt cuộc có phải vì cô không đủ quan trọng hay không?
Tuệ An vỗ vai, an ủi Xuyến Chi:
- Tớ tin Việt thành, nhất định cậu ấy có chuyện khó nói. Mà nói không chừng cậu ấy chỉ qua Mỹ một năm, năm sau sẽ quay về!
Xuyến Chi phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ, cô đau lòng hỏi Tuệ An:
- Thật sự sẽ quay về sao? Nhưng đến lúc đó... liệu bọn tớ còn có thể là một cặp như trước đây nữa không?
Lúc hay tin hắn đi Mỹ rồi, cô mới biết bản thân không hề quan trọng, hắn chẳng có chút do dự gì khi rời đi. Không một lời chia tay, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn để lại. Hắn cứ thế... bỏ cô lại một mình.
Thực tâm Xuyến Chi chưa từng nghĩ về khoảng thời gian sau khi Việt Thành rời xa cô, rốt cuộc là những ngày mưa buồn hay đó sẽ là ngày nắng ngập trời? Bây giờ cô mới cảm nhận được, cô ước mây đen kia có thể trút những hạt mưa nặng trĩu xuống nhân gian, chí ít bản thân cũng không cần phải gắng gượng mang nặng nỗi đau một mình!
Đến khi vào năm học mới, lúc này Xuyến Chi mới biết được việc Trịnh Diệu Mai cũng đi Mỹ rồi. Giây phút cô biết tin này, cả người cô như chết lặng đứng giữa lớp học huyên náo. Cô là bạn gái của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ dư thừa!
Ngay cả việc bạn trai của mình đi đến một đất nước xa xôi mà cô cũng không hay biết thì liệu rằng cô có còn được xem là bạn gái của hắn? Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, thực ra người biết tin tức hắn sẽ đi là Diệu Mai. Đến tận bây giờ, người đến đất nước kia cùng hắn cũng là Trịnh Diệu Mai. Còn kẻ dư thừa như cô thì không cần được biết, không cần được giải thích, và cũng chẳng cần thiết phải liên lạc!
"Việt Thành, có phải anh chỉ muốn trêu đùa tình cảm của em hay không? Anh xem tình yêu chân thành của em là một trái bóng mà thản nhiên sút bay. Vậy mà em đã từng nghĩ em là người may mắn nhất, em có được người em thương, có được tình yêu của người quan trọng nhất đối với em. Sau này em phát hiện ra rồi, thực ra em là kẻ ngu ngốc, đến mức bản thân bị vứt bỏ rồi cũng luôn cho rằng anh đang có điều khó nói.
Việt Thành, hoa xuân trong lòng em vẫn chưa kịp chớm nở, hà cớ gì lại tắt ánh dương đi?"
Những ngày tháng sau đó là những ngày buồn, giống như màu trời khi cơn giông sắp đổ bộ. Xuyến Chi vẫn sống tiếp, chỉ là trái tim của cô đã bị một kẻ tàn nhẫn mang đến tận nước Mỹ xa xôi mất rồi!