Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Thanh Mai Trúc Mã Biến Thành Người Xa Lạ

Trong giờ làm việc, Xuyến Chi không ít lần lén đến phòng hắn, nhưng lại chẳng dám đẩy cửa bước vào. Hắn về rồi, người mà cô chờ đợi đã về thật rồi. Chỉ đáng tiếc hai người chẳng còn như xưa nữa, hắn cũng biến thành một kẻ lạnh lùng, xa cách rồi!

Lúc lâu sau, Xuyến Chi nhận được yêu cầu của đồng nghiệp, cô chậm rãi tiến về phòng hắn một lần nữa. Trước khi vào, cô hít một hơi sâu, rõ ràng trong đôi mắt ấy có cả kỳ vọng lẫn cả sự sợ hãi.

Vào bên trong, thấy Việt Thành đang ngồi nghiêm túc làm việc, điều này khiến Xuyến Chi nhớ đến ngày xưa. Cô rất thích dáng vẻ này của hắn, một sự cuốn hút lạ thường!

Bẵng qua vài phút đứng bất động, Xuyến Chi mới biết rằng bản thân đang đứng trong phòng hắn, cô ngại ngùng đặt tài liệu trước mặt hắn rồi nói nhỏ:

- Việt Thành, đây là tài liệu anh cần. Anh còn cần gì nữa thì...

Việt Thành dừng bút, lạnh lùng cắt ngang:

- Ở công ty, cứ gọi tôi là trưởng phòng. Cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế, đây là chỗ làm.

Xuyến Chi nghe xong thì lập tức hét lên:

- Việt Thành, có nhất thiết phải xử sự như thế không? Được rồi, anh nói kết thúc thì kết thúc. Anh tưởng em là kẻ lụy tình chờ đợi anh suốt sáu năm hay sao? Em cũng không phải kẻ ngốc!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn bấy giờ hai mắt đã lưng tròng nước từ bao giờ. Năm đó hắn rời đi không một lý do, còn cắt đứt hết liên lạc với cô, bây giờ lại bày ra dáng vẻ của người bị bỏ rơi?

Xuyến Chi nói xong thì đi một mạch ra đến cửa, lúc bàn tay chạm đến tay nắm cửa lại không nỡ rời đi. Quay đầu muốn xem xem biểu cảm của hắn sẽ ra sao, ai dè lại thấy hắn chỉ chú tâm đến đống tài liệu mà cô đem đến. Cuối cùng cô chỉ có thể ôm ấm ức rời đi.

"Việt Thành, em đã nhiều lần nghĩ đến giây phút em gặp lại anh, nhưng không ngờ gặp được anh rồi, em lại chẳng thể yên lòng được! Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trở nên ấm áp hơn một chút, nào ngờ hiện thực thực sự quá phũ phàng!"

***

Ngày hôm sau khi Việt Thành ra ngoài công ty để gặp đối tác thì thấy một kẻ quen mặt. Hắn nhớ người này, là người mà Xuyến Chi giới thiệu với người khác là bạn trai của cô, còn cùng cô về đến tận nhà. Giờ này đến công ty hắn vì muốn đón Xuyến Chi tan làm hay sao?

Việt Thành im lặng rồi quay vào công ty, đến khi gặp trợ lý, hắn mới đưa tài liệu trên tay cho trợ lý rồi dặn dò:

- Bảo mọi người ở bộ phận kinh doanh làm hết đống việc này rồi hẵng về. Hôm nay tăng ca, công ty sẽ trả thêm tiền.

- Nhưng tôi tưởng đây là dự án của quý tới, sao bây giờ đã vội khởi động rồi?

Người trợ lý khó hiểu nhìn về phía Việt Thành, nhưng đợi mãi không thấy hắn trả lời nên cô trợ lý mới gãi đầu rời đi. Khi đến phòng kinh doanh, cô giao đống tài liệu cho Xuyến Chi rồi nói:

- Mọi người nghe rõ đây, hôm nay chúng ta sẽ tăng ca. Còn nữa, Xuyến Chi, cô nghiên cứu tài liệu này rồi gửi báo cáo chi tiết qua email cho tôi.

Xuyến Chi nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười phút nữa là đến giờ ra về rồi, Hợp Hoàng còn đợi cô ngoài công ty để đi ăn tối. Nếu xử lý xong công việc thì chắc sẽ muộn mất!

Cô ấp úng đáp:

- Cái này... tôi...

Cô trợ lý nhăn mặt, hỏi lại:

- Không làm được?

- Đâu có, tôi sẽ cố gắng!

Đêm đó cô làm đến hơn mười một giờ vẫn chưa xong việc. Nhìn lại văn phòng trống không còn ai, cô bất giác thở dài phiền não.

Đến khi email được gửi đi thì đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ mười bảy phút. Cô lững thững đi ra ngoài thì gặp Việt Thành ở trước cổng công ty. Ban đầu nghĩ đến những lời tàn nhẫn của hắn, cô vẫn nghĩ bản thân sẽ không ngốc tới nỗi đưa bộ mặt dày lại gần hắn thêm lần nữa. Nhưng sau cùng, lý trí hiếu thắng vẫn thua một con tim yếu đuối!

- Việt Thành, cho em đi nhờ được không?

Không thấy hắn nói gì, Xuyến Chi lại tiếp tục nói:

- Bây giờ đã hết giờ làm rồi, cũng không ở trong công ty nữa thì em vẫn có thể xưng hô bình thường chứ?

Lúc này Việt Thành đang đứng bên cửa cầm điện thoại, hắn nghe thấy giọng của cô thì mới đặt điện thoại vào túi. Dửng dưng trả lời:

- Tự bắt taxi về đi.

- Anh mới về nên không biết đó thôi, tháng trước vừa có người bị bắt cóc khi đi taxi lúc nửa đêm đấy!

Cô nhìn hắn, đôi mắt long lanh như đang cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng nơi hắn. Chần chừ một lúc, cuối cùng hắn vẫn chịu thỏa hiệp:

- Được rồi, lên xe đi.

Xuyến Chi nghe vậy thì vui mừng lắm, nhưng lúc cô mở cửa xe rồi định ngồi vào lại bị một giọng nói vô cảm ngăn cản:

- Ngồi phía sau đi.

- Em không được ngồi ở đây sao?

Cô cầm tay nắm cửa, trong lòng có vô vàn tuyệt vọng. Cô lén nhìn hắn qua tấm kính, cảm thấy người mà cô từng yêu không còn là người luôn sống trong ký ức của cô nữa. Việt Thành thay đổi rồi, thay đổi hết tất cả những gì cô biết về hắn rồi!

Sau cùng, bàn tay buông thõng xuống, cô lắc đầu đáp:

- Vậy sếp đi trước đi, tôi có thể tự đi bộ về nhà...

Nhưng lời còn chưa dứt thì hắn đã lái xe đi vụt qua rồi. Xuyến Chi đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đang hòa lẫn cũng dòng người ít ỏi lúc nửa đêm, đột nhiên trái tim lại quặn lên.

Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lại, còn nước mắt thì không biết đã rơi từ lúc nào. Chỉ thấy trong đêm yên tĩnh, một mình cô lững thững đi về.

Rốt cuộc là do cô sai hay hắn mới là kẻ tàn nhẫn?

Cô đợi hắn suốt sáu năm, cuối cùng chỉ đổi lại được đau thương!