Chương 28: Tại sao cô ta có thể đến chỗ như này
Những người có mặt tại trung tâm thương mại ngày hôm nay đều được chứng kiến một màn hết sức tình cảm của hai người. Những lời bàn tán ghen tỵ bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
"Người phụ nữ này quá hạnh phúc. Cô ấy còn không được đẹp cho lắm. Làm thế nào mà lại có thể kiếm được một bạn trai đẹp như vậy?"
"Đúng vậy nha, thật không hiểu xã hội bây giờ như thế nào nữa. Những người đàn ông đẹp trai luôn thích tìm bạn gái xấu xí. Thẩm mỹ của họ có vấn đề à?"
"Gu thẩm mỹ của họ không phải có vấn đề đâu. Chắc là vì đẹp trai, nên anh ta đã quá mệt mỏi khi phải ngắm nhìn nhan sắc xuất chúng của mình hằng ngày, thế nên anh ta muốn tìm một người bình thường để có thể cân bằng cảm xúc hơn chăng."
Nghe được những lời bàn tán xung quanh, Thuỳ Linh xấu hổ còn tức tím ruột. Mặc dù vẻ ngoài của cô không được đánh giá cao cho lắm, nhưng dù sao cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, mặt mũi dễ thương thân hình bốc lửa mà. Tại sao giờ trong miệng họ cô lại biến thành cô gái xấu xí như vậy chứ?
Cô ngước lên nhìn Quang Đạt, ngắm một lúc, cuối cùng thì cũng tìm ra lý do.
Nhìn anh ấy xem, vẻ bề ngoài như vầy thật đúng là một tội đồ. Với khuôn mặt này nếu mà vào giới giải trí thì chắc không có một ngôi sao nam nào trên mạng có thể đọ được với anh. Chỉ cần đứng cùng anh, cho dù là những bông hồng đẹp nhất cũng sẽ trở nên ảm đạm.
Tại sao một người đàn ông cao to lại còn có thể đẹp đến như vậy? Thật là khó tin được mà.
Đứng trước cửa hàng bán giày, Thuỳ Linh thản nhiên chỉ vào: "Chính là nơi này sao?"
"Ừm."
Nhân viên mua sắm thấy hai người cùng nhau bước vào, khuôn mặt hơi ngạc nhiên, cô ấy chớp mắt vài cái sau đó liền nhanh chóng mỉm cười: "Xin chào, không biết quý khách đây thích phong cách nào? Để tôi có thể giúp quý khách chọn một vài đôi phù hợp."
Cô vừa ngồi xuống ghế, định mở miệng thì Quang Đạt xen vào: "Loại tốt nhất, không làm đau chân, giá cả không thành vÁn đề."
...
Người đàn ông này cũng quá thẳng thắn rồi!
Thuỳ Linh nhìn chằm chằm vào anh và nói với nhân viên mua sắm: "Tôi muốn chọn một đôi giày cao gót màu đen, có thể mang đi làm, làm bằng da, và tốt nhất nên mềm một chút."
"Dạ vâng, tôi sẽ giúp quý khách chọn ra hai đôi để quý khách có thể đi thử xem thế nào. Vui lòng ngồi đợi tôi một chút.”
Có vô số các kiểu giày, đủ các mẫu mã và màu sắc, thật khó để có thể đưa ra sự lựa chọn. Thuỳ Linh cảm thấy đôi nào cũng đều rất đẹp.
Quang Đath đứng cách đó không xa, từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi cùng phụ nữ đến trung tâm mua sắm, nên bây giờ khuôn mặt anh đang bày ra vẻ cực kỳ bất mãn.
Đôi mắt anh vô tình liếc nhìn qua đôi chân trần của cô, dường như nghĩ ra điều gì đó nên anh lập tức lên tiếng: "Em cứ ngồi ở đây thử giày đi. Anh ra ngoài một chút và sẽ quay lại sớm thôi."
"Ồ, tôi hiểu rồi.”
Sau khi Quang Đạt rời đi, nhân viên mang đến ba đôi giày còn rất nhiệt tình ngồi xổm xuống để đi giày cho Thuỳ Linh: "Những đôi tôi chọn cho quý khách đều được làm bằng da dê, sẽ mềm hơn so với da công nghiệp. Nếu muốn lựa chọn một đôi giày có thể đi làm thì nó chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất đó."
Sau khi Thuỳ Linh đi vào, cô bước qua lại hai lần trước gương, quả thực khá thoải mái, kiểu dáng trông cũng rất đẹp và tinh tế. Đúng là một thương hiệu lớn, chất lượng sản phẩm và tay nghề vô cùng tốt.
Cô cũng không vội mà thử từng đôi, sau đó quyết định lấy đôi ở giữa: "Tôi sẽ lấy đôi này, đôi giày này giá bao nhiêu?"
"Đôi này không đắt. Chúng tôi luôn có các chương trình giảm giá của trung tâm mua sắm. Tôi sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho quý khách, chỉ còn một triệu bảy trăm tám mươi nghìn, giá rất phù hợp."
Cái gì? một triệu bảy trăm tám mươi nghìn, cô có nên mua hay không đây? Nếu là trước kia Thuỳ Linh chẳng cần phải đắn đo. Nhưng giờ? Cô có chút do dự.
Lúc này, có hai người phụ nữ đang đi mua sắm ở phía đối diện nhìn thấy cô liền nhận ra. Một trong hai người nhìn chằm chằm vào cô mà ngạc nhiên nói: "Trúc Kỳ, đó không phải là Thuỳ Linh sao? Tại sao cô ta lại có thể đến một nơi như này để mua giày?"
Mặc dù Bạch Trúc Kỳ chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt của người ở phía đối diện, nhưng cô ta cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là ai.
Con nhỏ suốt những năm đi học luôn giành vị trí hoa khôi của cô ta. Bạn thân của Trúc Nhã. Đào Thuỳ Linh. Nghe nói khi cha cô ta mất Đào thị bí mật chuyển cho người khác. Thuỳ Linh buộc kết hôn với Tạ gia.
Ba năm qua ở nhà họ Tạ cũng không thoải mái, mặc dù hàng tháng sẽ có tiền tiêu vặt, nhưng theo Bạch Trúc Kỳ biết, Thuỳ Linh còn 1 gã anh họ ham cờ bạc, lần nào cô cũng phải đưa tiền cho anh ta nên số tiền của cô sẽ còn lại rất ít, sẽ không có điều kiện để mua các thương hiệu nổi tiếng giống lúc trước chứ đừng nói đến việc đeo vàng bạc trang sức như những người phụ nữ giàu có khác. Tú Anh còn kể, Thuỳ Linh phải làm cả việc nhà, bị coi như đứa ở, chưa 1 lần được Quang Đạt dẫn đến các nơi sang trọng. ---- Mình bù 3 chương liền đó nha. Chia sẻ truyện hoặc nhấn đề cử giúp mình nhé! Cảm ơn mọi người!!!