Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 29: Cướp đồ

Quần áo của Thuỳ Linh hiện giờ đa phần đều là hàng bình dân, hầu hết các túi xách và giày dép cũng là được mua từ trước khi kết hôn.

Tại sao hôm nay một đứa hết thời như cô lại chạy đến một nơi cao cấp như đây để mua giày? Đổi vận hay sao?

Bạch Trúc Kỳ tức giận: "Đi thôi, chúng ta nhanh qua đó để xem xem."

Khi Thuỳ Linh đang do dự không biết có nên lựa chọn đôi giày này hay không thì Bạch Trúc Kỳ và người bạn của cô ta bước tới, vừa tới nơi, trong nháy mắt cô ta liền thích đôi giày đen đang được nhân viên cầm trên tay. "Đôi giày này, tôi lấy. Gói lại đi.”

Nhân viên bán hàng liền rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: "Thực sự xin lỗi, đôi này đã có người chọn ạ. Quý khách hãy xem các mẫu giày có phong cách khác? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu mã mới phong cách khác nhau.”

Bạch Trúc Kỳ cũng là kẻ sành sỏi, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra rằng cô ta là một người giàu có.

Cô ta kiêu ngạo đứng trước mặt Thuỳ Linh cười chế giễu: "Không phải ai cũng có thể mua được giày này đâu. Nếu cô không tin thì cô có thể hỏi lại người phụ nữ này thử xem."

Nhân viên bán hàng dường như cũng nhận ra vấn đề ở đây. Vị khách hàng trước mắt dường như khá phân vân về giá cả mà cô ta đã đưa ra.

Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô ta liền hỏi lại Thuỳ Linh: "Thưa quý khách, cô có lấy đôi giày này không? Nếu không, thì tôi chỉ có thể đưa nó cho người khác.”

Thành thật mà nói, Thuỳ Linh thật sự nghĩ sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua nó lúc này. Nhưng cô không muốn bị Bạch Trúc Kỳ sỉ nhục như vậy.

Cô bạn đi cùng Trúc Kỳ liền lên tiếng: "Có rất nhiều người rõ ràng là không có khả năng mua, nhưng họ vẫn sẽ giả vờ bản thân là người giàu có để được sỏ thử tất cả các mẫu hàng hiệu đắt đỏ. Sau khi thử, họ sẽ không bao giờ mua đâu. Đây không phải là cố tình giở trò gây sự hay sao?"

Thâm tâm của nhân viên bán hàng cũng bắt đầu nghiêng về phía Bạch Trúc Kỳ thêm lần nữa lên tiếng tiếp tục thúc giục: "Thưa quý khách, không biết quý khách còn muốn đôi giày này hay không ạ?"

Thuỳ Linh gượng cười. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô không muốn bị mất mặt trước Bạch Trúc Kỳ. Trước kia cô không vả mặt cô ta thì thôi, giờ cô còn chưa lên tiếng đã thi nhau nhảy nhót.

"Có, tất nhiên rồi. Chồng tôi sẽ trả tiền.”

Chồng của cô?

Đó không phải là Tạ Quang Đạt sao?

Sau khi nghe thấy vậy, Bạch Trúc Kỳ không nhịn được mà bật cười: "Thuỳ Linh, cô không cần phải vùng vẫy trong đau khổ trước khi ch ết đâu. Điều khiến Quang Đạt khó chịu nhất chính là cùng cô đến trung tâm mua sắm đó. Chị Ái Xuyên còn chưa có vinh dự đấy. Làm thế nào anh ấy có thể lãng phí thời gian ở đây với cô được chứ? "

Thuỳ Linh nghe vậy cũng không hề tỏ ra khó chịu. Cô rất thoải mái mà dựa lưng vào ghế sofa, cầm ly trà được nhân viên tư vấn rót sẵn trên bàn, nhấp một ngụm: "Cô Bạch, đây chính là sự khác biệt giữa vợ và tình nhân đó. Anh ấy không muốn dành thời gian cho tình nhân, điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ không muốn lãng phí thời gian cho vợ của anh ấy là tôi đây."

Câu nói này có lực sát thương khá mạnh, nó chẳng khác nào chỉ thẳng vào mũi Bạch Trúc Kỳ hay ả Ái Xuyên kia mà mắng là cái thứ tiểu tam không biết xấu hổ.

Ngay sau đó, Thuỳ Linh nhướng mày, nhìn về một hướng không xa: "Nếu cô không tin thì hãy tự mình nhìn xem."

Bạch Trúc Kỳ và cô ả kia cùng lúc quay lại. Cách đó vài bước, một người đàn ông đang hướng về bên này bước tới, người đó không phải Tạ Quang Đạt thì là ai?

"Làm thế nào có thể?” Bạch Trúc Kỳ tự nhủ.

Thuỳ Linh cố tình muốn chọc cho cô ta tức điên lên nên bắt đầu diễn trò: "Đạt, cuối cùng anh cũng đã trở lại. Tôi đang nóng ruột chờ anh quay lại đây, nếu anh mà về trễ thêm một chút xíu nữa thôi thì đôi giày tôi thích sẽ bị người ta lấy mất đó.”

Trên người Quang Đạt mặc bộ vest màu đen, dáng người thẳng tắp thể hiện phong thái nổi bật của một người đàn ông thành đạt.

Anh nhìn Bạch Trúc Kỳ, cau mày, khó chịu: "Cô thích cướp đồ của người khác đến vậy à?"

Bạch Trúc Kỳ sững sờ ngay tại chỗ.

Cô ta càng choáng váng hơn khi thấy Quang Đạt nhẹ nhàng hỏi Thuỳ Linh: "Có đôi nào phù hợp không?"

"Có, tôi rất thích đôi này.”

Nhân viên bán hàng là một người thông minh nên đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ lên tiếng: "Chân của vị tiểu thư này rất đẹp, cả ba đôi đều rất hợp với cô ấy. Cô ấy cũng đang đắn đo chưa quyết định được."

Vì vậy, Quang Đạt liền nói: "Lấy hết cả ba đôi. Cà thẻ."