Chương 27: Ngăn em ra ngoài chạy loạn
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thuỳ Linh nhăn lại trông rất đỗi khổ sở. Bỗng tiếng xe phanh gấp vọng vào tai cô, khi nhìn sang, chiếc xe đã dừng hẳn lại. Cửa sau gấp gáp mở ra, một đôi chân dài, là loại cực phẩm thuộc về người đàn ông mà cô biết.
Quang Đạt bước tới trước mặt cô. Bóng dáng anh cao lớn đứng ngược với ánh hoàng hôn, đôi mắt lạnh lùng quét qua đôi giày trên tay cô: "Tại sao lại không đi giày? Có muốn thư giãn gân cốt cũng không cần để chân trần đi trên đường nhiều đá cứng như vậy, đầu óc em không bình thường à, em không ngại sẽ chọc ra vài cái lỗ trên chân hay sao?”
Dù vẻ bề ngoài của anh đẹp đến đâu, thì cũng bị miệng lưỡi của anh làm cho bay sạch rồi.
"Anh nghĩ tôi muốn như này à”. Thuỳ Linh hất cằm, giơ chân về phía trước: “Anh có thấy không? Tôi bị trầy chân rồi."
Quang Đạt lại nhìn xuống, chân của cô đang bị trầy da, nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy đau lắm rồi. Giây tiếp theo, trước khi Thuỳ Linh kịp phản ứng đã bị Quang Đạt vác lên trên vai như vác một cái bao tải. "Em muốn đôi chân naỳ bị phế, định không dùng chân nữa à? Em không có não sao?”
"Này, anh làm gì vậy? Váy của tôi bị anh xốc lên rồi đây này!” Thuỳ Linh bất ngờ bị treo ngược, váy của cô lại thực sự quá ngắn. May là anh cũng kịp nhận ra vấn đề này nên đã cố tình dùng một tay khác để ôm cô lại.
Động tác mạnh bạo như vậy chắc chắn phải chạm vào đùi cô, Thuỳ Linh cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tan biến như nước bốc hơi.
"Anh làm cái gì thế?”
"Ngăn em ra ngoài chạy loạn."
Cô vùng vẫy chống cự nhưng không có đủ sức chống lại, cứ như vậy mà bị anh ôm đi.
Quang Đạt tức giận ném Thuỳ Linh vào ghế sau xe rồi ngồi vào, ra lệnh cho Thắng: "Đến trung tâm thương mại."
Lúc Thuỳ Linh ngồi thẳng dậy được thì Thắng đã cho xe quay đầu, lái theo hướng ngược lại.
Thành thật mà nói, cô hơi hiểu ý của anh rồi đấy.
"Quang Đạt, anh muốn đưa tôi đi mua giày à?"
"Đầu óc em coi ra cũng có chút thông minh." Anh nhìn về phía trước, ngồi thẳng người cố che giấu đi sự ngại ngùng do hệ quả truyền đến từ bàn tay lúc nãy.
[Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?] Thuỳ Linh nghĩ ngợi, dù sao thì anh cũng sẽ không đưa ra bất kỳ đáp án nào cho cô.
Đột nhiên, Quang Đạt lạnh lùng hỏi: "Có phải trái tim của em đang rung động, đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất phấn khích hay không?"
"Hả?”
"Em nên biết, hiếm khi anh rảnh, em nên tận dụng tốt thời cơ này, biết không?”
Biết cái đầu anh.
Trời cao có mắt, có thể chỉ cho cô làm cách nào để đối mặt với người đàn ông này mà không cảm thấy tự ái không?
Biểu cảm trên khuôn mặt của Thuỳ Linh lúc này y như con cún ngáp phải ruồi.
"Quang Đạt, anh tự mãn quá đấy!”
Ai đó cũng cực kỳ kiêu ngạo đáp: "Anh là ai chứ? Đạt Đạt, là chồng em!” Thuỳ Linh: “…” cmn không hiểu gì luôn.
Trung tâm mua sắm thường đóng cửa muộn, khi Quang Đạt đưa Thuỳ Linh đến thì nơi đây vẫn còn rất nhiều người.
Trước khi ra khỏi xe thấy cô vẫn còn cầm theo đôi giày, không hiểu sao chợt thấy ngứa mắt, anh không cần suy nghĩ mà cầm nó lên, ném ra ngoài. Cô muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.
“Tại sao anh lại ném giày của tôi?”
"Em còn muốn giữ đôi giày rách đó làm gì? Không cần tiếc đâu.”
Quang Đạt luôn cường thế mạnh mẽ như vậy. Anh nhìn cô, lúc này trong đầu anh đang lượn qua vài kiểu ôm, cuối cùng anh quyết định chọn sẽ ôm cô theo kiểu công chúa. Bởi vì những kiểu kia, cô rất dễ chạy thoát.
Anh cau mày: "Lát nữa cứ tuỳ thích chọn nhé."
Cô cảm thấy tối nay não của Quang Đạt chắc hẳn là có vấn đề hoặc bị bệnh rồi,