Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Mời ăn

Ở môi trường làm việc, điều này là quy tắc bất thành văn. Không phải Thuỳ Linh không biết, nhưng bây giờ cô không có nhiều tiền như vậy. Chỉ là mọi người ở đây không biết chuyện này. Cô muốn đợi đến khi lĩnh được tháng lương đầu tiên mới mời mọi người đi ăn. Nhưng vẻ như mọi người đều muốn được mời vào ngày đầu tiên cô đến đây làm hơn. Nếu Thuỳ Linh không nhanh chóng đưa ra quyết định vào lúc này, chắc hẳn mọi người sẽ thấy phật ý với cô.

“Chị Mai, em sẽ hỏi ý kiến của tất cả mọi người ngay. Nhưng chị có thể đề xuất dùm em quán nào không, để em tham khảo.” Thuỳ Linh mỉm cười nói.

“À, chị nghe nói có một nhà hàng chuyên đồ hải sản rất ngon ở thành Nam, lượt đánh giá cũng rất cao, hay chúng ta đặt bàn ở đó được không? Em thấy sao?” Thảo Mai đề xuất.

Một đồng nghiệp khác lịch sự nhỏ giọng nhắc nhở cô ta: “Đừng chọn quán đó. Nhà hàng đó ăn buffet, tận 499 nghìn 1 người, Thuỳ Linh vừa mới đi làm. Đừng để người ta phải trả nhiều tiền như vậy.”

Đúng là ở đâu có phụ nữ, ở đó đều dễ trở thành chiến trường. Thuỳ Linh cũng nhìn ra được hai người này hình như không ưa nhau lắm. Nếu cô đứng lên nói chuyện vào thời điểm này, thì chắc chắn sẽ đắc tội một trong hai người. Hơn nữa ở đây cô là nhân viên mới, không nên lựa chọn việc kém thông minh như vậy để làm.

Nhưng nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây, cô không thể không thực hiện quy tắc ngầm này. Ngay sau đó, cô lấy di động ra giả vờ nghe máy, bước vội ra ngoài.

“Hả, Trúc Nhã, có chuyện gì vậy? Cậu lại cãi nhau với anh Bảo rồi à? Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Cái gì, trên cầu? Cậu điên rồi sao. Đi xuống nhanh đi, nguy hiểm. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Chờ mình, mình đến ngay đây.”

Các đồng nghiệp đều nghe thấy được cuộc hội thoại của cô, vừa vào Thuỳ Linh nhanh chóng xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, nhưng bạn em xảy ra chút chuyện. Em phải đến đó ngay nên hôm nay không mời mọi người được. Mọi người tiếp tục tìm nhà hàng mình thích nha, tối mai em sẽ mời mọi người đi ăn.”

“Nhanh đi đi. Trong trường hợp như vậy không nhanh sẽ không kịp đâu.” Chân Thuỳ Linh như được bôi mỡ nhanh chóng chạy đi nhưng cũng không quên nói với mọi người: “Được, mai gặp lại nha!”

Cô chạy đi trông vô cùng lo lắng và vội vã, thật sự là nhanh chóng muốn rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Thuỳ Linh, Thảo Mai liền cười chế nhạo: “Thật không biết phải nói thế nào, người trẻ bây giờ đúng là không có phép tắc gì cả.”

Một người phụ nữ tên Giang lập tức lên tiếng bác bỏ: “Chả phải cô ấy đã nói ngày mai sẽ mời mọi người đi ăn hay sao, chị đừng suy bụng ta ra bụng người.”

“Cô nói linh tinh gì vậy chứ!” Giang phớt lờ cô ta, nhanh chóng lấy chìa khóa xe đi xuống tầng hầm.

Thuỳ Linh đi tàu điện ngầm xuống ở trạm gần nhà họ Tạ nhất. Bởi vì ở trong khu biệt thự cấm xe nên phải đi bộ 1 đoạn khá xa. Nhẽ ra ban đầu cô dự tính sẽ bắt taxi để đi làm nhưng nhìn lại ví tiền thì đành chịu 1 chút. Vài ngày còn đỡ, đây thì ngày nào cũng chi ra như vậy quả là tiếc tiền. Đi bộ thêm nửa giờ nữa cũng không sao cả.

Đường phố ở đây vệ sinh vô cùng tốt, hai bên cây cỏ xanh tốt, không khí trong lành, nhiều cây xanh nên đi dạo cảm thấy cũng khoan khoái.

Nghĩ là thế, nhưng thực tế khi cô đi, do dùng giày cao gót nên chân Thuỳ Linh vô cùng đau. Đã lâu rồi cô không đi giày cao gót. Nên cũng chỉ có một đôi màu đen này. Nếu đi một đoạn ngắn thì không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay phải đi một quãng đường dài như vậy…

Chân tất nhiên bị đau. Cô quyết định cởi giày ra, đầu ngón chân và gót đều bị phồng rộp hết lên rồi.

Đi chân trần, xỏ vào giày lúc này chẳng khác nào tra tấn. Cô cầm đôi giày lên tay, chân trần đi trên đất, có đau nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với đi giày.