Chương 25: Chỗ làm mới
Vừa mới chớm rung động đã hốt hoảng bỏ chạy như vậy. Đúng là đáng yêu! Quang Đạt vui vẻ mỉm cười.
Trời ơi, có cần phải phản ứng ác liệt như vậy không chứ? Dù gì cũng là vợ chồng, không phải là chưa hôn bao giờ.
Nhưng thực ra, thì chưa từng hôn như say đắm vậy bao giờ cả.
Trên đường về, hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây trong đầu Thuỳ Linh, dư vị của nụ hôn vừa nãy vẫn còn. Đây là cảm giác hôn sao? Nhưng dù gì đi nữa, cảm giác này cũng khá tốt. Nó cũng được lắm chứ!
Lại nghĩ đến ba năm qua, kiểu tiếp xúc thân mật giống như vậy chỉ có thể xảy ra khi anh say xỉn, trong lúc mơ màng không có ý thức gì, nhưng bây giờ chuyện này lại xảy ra trong lúc tỉnh táo, còn chủ động, đây, hệt như trong tiểu thuyết vậy. Dù gì, cũng không thể tin được.
Ai cũng biết hai người đã kết hôn, nhưng mọi chuyện lại không hề giống vậy, cùng lắm chỉ là sống chung trong cùng một mái nhà mà thôi. Bây giờ đã quyết định ly hôn, thì đột nhiên lại bị đeo bám trở lại.
Càng nghĩ về chuyện đó, cô càng cảm thấy không thể hiểu được. Cô nhắm mắt lại nói với người tài xế: “Bác tài, đến nơi thì gọi tôi dậy, cảm ơn.”
Lúc này ở nhà họ Tạ chỉ có mỗi người làm, bà Vân và Ái Xuyên đã ra ngoài dự tiệc. Thông thường, những chuyện này họ cũng không bao giờ thông báo với cô. Thuỳ Linh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cô mệt mỏi muốn đi lên lầu nhưng ả giúp việc đã nhanh chóng chặn cô lại. “Cô Linh, tối nay cô có thể vào bếp không? Ông chủ chỉ ăn được món cô làm.”
Quang Đạt là người rất kén ăn, vì muốn lấy lòng anh mà trước kia cô đã cố gắng nâng cao tay nghề của mình, những món anh thích nhất cũng trở thành món tủ của cô.
Thuỳ Linh lạnh lùng mở miệng nói: “Không phải trước khi kết hôn, anh ta vẫn ăn rồi lớn lên sao? Nếu không có ai nấu, thì đừng ăn nữa. Nhịn 1 bữa cũng chẳng ch ết đươc.”
Ả giúp việc nghệt mặt, hỏi: “Cô, cô đang nói gì vậy?”
“Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi thực sự nghi ngờ cô làm giúp việc ở đây hay làm bà chủ nữa?”
Gương mặt của ả ta bỗng đỏ bừng, hoàn toàn câm nín, không dám nói gì nữa.
Cô Linh dường như đã bị đổi thành một người khác rồi, cô ấy đã trở mặt với nhà họ Tạ, nên không còn nhẫn nhịn như trước nữa. Nhưng điều quan trọng là ông chủ vẫn còn để ý đến cô ấy và không muốn chí tay người vợ này.
Ả ta ủ rũ muốn bỏ đi, Thuỳ Linh lại đột nhiên gọi. “Cô định đi đâu?”
“Cô Linh, còn chuyện gì nữa?”
Cô mỉa mai: “Tôi không muốn nhiều lời nhưng phải nhắc nhở cô thêm lần nữa. Ở nhà họ Tạ, tôi là chủ, là người vợ chính thức của Tạ Quang Đạt, là bà chủ duy nhất ở đây. Trước kia, tôi lười cùng các người gây chuyện, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, đừng khiến tôi phải độc ác. Cô biết chưa?”
Nói như vậy cũng chẳng có gì là quá đáng. Người làm ở đây cũng nên nhận thức được chuyện này. Lúc trước, bọn họ ở nhà họ Tạ hầu như không coi cô ra gì, không kiếm cớ gây chuyện với cô còn may, giờ thì nem nép sợ hãi.
“Điều bà chủ dạy chúng tôi sẽ ghi nhớ, chuyên tâm làm việc, không tự ý nhiều chuyện.”
Đúng là nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng dễ: “Không có chuyện gì nữa, cô tiếp tục làm việc của mình đi, bữa tối cô tự làm. Nhà họ Tạ thuê cô đến đây để làm việc, chứ không phải đến đây làm chủ, cô hiểu phải không?”
Người giúp việc mỉm cười gật đầu nhưng sau lưng cô ta đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Bà Vân và Ái Xuyên trở lại khi nào Thuỳ Linh cũng không biết. Cả buổi tối cô không hề ra ngoài sau khi trở về phòng mình liền ngủ. Quang Đạt cũng không đến làm phiền cô. Cô đi ngủ sớm để chuẩn bị cho công việc mới ngày mai.
Sau khi kết hôn ba năm, trái tim Thuỳ Linh đã bị tổn thương quá nhiều, trống rỗng như bị đục lỗ. Cô đã để bản thân mắc kẹt ở đây ba năm và cũng tự tách mình ra khỏi xã hội ba năm.
Hôm sau Thuỳ Linh đến Uông Thị bắt đầu làm việc: “Chào mọi người, tôi là Đào Thuỳ Linh. Rất mong được giúp đỡ!”
“À, tôi biết. Cô là người có điểm số cao nhất, đúng không? Để Vũ đưa cô đi làm quen với công việc ở đây nha.”
“Vâng, cảm ơn mọi người.” Đây là chi nhánh tài chính nhỏ của Uông Thị, có nhịp độ làm việc vô cùng nhanh. Thuỳ Linh đi tìm thấy người tên Vũ, anh ta là một người đàn ông hơi béo, đeo kính.
“Chào cô, tôi là Vũ.” Vũ nhìn vào thẻ nhân viên của cô, nói: “Chúc cô làm việc vui vẻ. Tôi sẽ đưa cô đi làm quen với công việc. Nghe nghiêm túc để ghi nhớ nha. Tôi chỉ nói 1 lần. ’’ “Dạ.” Trưởng bộ phận kinh doanh ở đây là Vũ. Cô bắt đầu nhìn xung quanh. Những việc này đối với cô cũng không quá mới lạ. Nhưng công việc ở đây có nhiều thủ tục rườm rà quá, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến cuối ngày, cô thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lưng cũng không thể đứng thẳng được nữa. Sau giờ làm việc, Thuỳ Linh đang chuẩn bị thay quần áo ra về và tạm biệt đồng nghiệp thì Thảo Mai ở bàn làm việc bên cạnh nói đùa: “Thuỳ Linh, vừa mới gia nhập công ty mà không mời mọi người một bữa chúc mừng, không đúng lắm nhỉ?” --- Bấm nút đề cử động viên tác giả mọi người nhé!!! Iu iu nhiều!