Chương 12: Chuyện đêm khuya
"Tôi... Tôi sợ quá... Không còn sức đứng dậy..."
Bây giờ Lạc Nguyệt chỉ muốn đạp Mạc Thiên bay ra ngoài kia. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hai tay đẩy Mạc Thiên lăn sang bên cạnh. Sau đó cô đứng dậy muốn kiếm thứ gì đó để thắp sáng. Ai ngờ cổ chân cô lại bị một bàn tay túm lấy.
"Cô... Cô đừng đi... Đừng để tôi ở đây một mình... Tôi sợ..."
Lạc Nguyệt dần mất kiên nhẫn, cô nghiến răng nghiến lợi nói:
"Vợ đi tìm đèn bật cho sáng. Chồng bỏ chân vợ ra đi."
Không bỏ ra coi chừng tôi chặt tay anh!
Mạc Thiên nào biết tiếng lòng của Lạc Nguyệt. Anh khư khư giữ lấy cổ chân cô. Ngay lúc Lạc Nguyệt muốn giơ chân đạp anh một cái thì cả căn phòng sáng rực lên. Lạc Nguyệt lại đang cúi đầu nên cô nhìn không sót một chỗ nào trên người Mạc Thiên. Lúc này, Mạc Thiên cũng nhận ra mình đang trần như nhộng nên anh vội vã bật dậy lao thẳng lên giường trùm chăn lại.
"Cô còn nhìn nữa tôi móc mắt cô ra đấy!"
Nghe cái giọng khó chịu của Mạc Thiên, Lạc Nguyệt chỉ muốn đạp cho anh mấy cái.
"Chồng nghĩ vợ muốn nhìn chắc. Chồng xí quắc ai thèm nhìn. Lêu lêu!"
Dứt lời, Lạc Nguyệt ôm quần áo đi vào nhà tắm. Cô tìm một vòng không thấy con ma kia. Nhưng để yên tâm, Lạc Nguyệt vẫn dán một tấm bùa lên tường để ngăn con ma đột nhiên chạy vào.
Mạc Thiên ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra mình chưa mặc quần áo. Anh sợ sệt ôm chăn liếc khắp phòng. Khi chắc chắn không thấy thứ ma quỷ đáng sợ kia, Mạc Thiên mới chạy vèo ra tủ tìm quần áo mặc. Sau đó anh lại tức tốc chạy lên giường trùm chăn. Miệng anh không ngừng cầu khẩn cho Lạc Nguyệt tắm nhanh lên.
"Cô tắm kiểu gì mà lâu thế? Làm tôi suýt tưởng cô bị con ma ăn mất rồi."
Cánh tay đang lau tóc của Lạc Nguyệt khựng lại. Cô nhìn Mạc Thiên, cười mỉm hỏi:
"Chẳng lẽ chồng mong vợ bị ma ăn mất?"
Mạc Thiên lập tức lắc đầu. Anh đâu có điên mà mong vậy. Lạc Nguyệt mà bị ăn mất thì ai giúp anh đuổi ma. Nghĩ đến việc phải ở một mình cùng con ma thôi là da gà, da vịt của anh đua nhau nổi lên rồi.
"Lại đây đi, tôi lau tóc cho cô."
Mạc Thiên đánh trống lảng. Anh đột nhiên ân cần như vậy khiến Lạc Nguyệt bất ngờ. Nhưng cô vẫn đi tới đưa khăn cho anh. Có lẽ chưa từng lau tóc cho người khác bao giờ nên anh lau khá mạnh tay. Tóc của Lạc Nguyệt bị vò cho rối tung lên.
"Chồng có biết lau không thế?"
Lạc Nguyệt không chịu nổi nữa nên hỏi. Mạc Thiên dừng động tác, anh không trả lời cô mà chạy ra chỗ va li tìm gì đó. Một lát sau, Mạc Thiên quay lại, trên tay anh là một cái máy sấy tóc.
"Lau lâu khô lắm. Tôi sấy cho cô."
Hơi ấm từ máy sấy thổi đều đều lên tóc Lạc Nguyệt. Bàn tay Mạc Thiên luồn vào tóc cô y hệt như đang làm động tác xoa đầu. Lạc Nguyệt ngồi im hưởng thụ cảm giác này.
"Xong rồi, đi ngủ thôi. Cô nằm ngoài đi. Tôi nằm trong."
Trước sự sắp xếp của Mạc Thiên. Lạc Nguyệt thấy kì lạ nên hỏi:
"Không phải chồng nên nằm ngoài sao?"
"Tôi thích nằm trong, được không?"
Mạc Thiên không muốn thừa nhận mình vì sợ nên mới nằm trong. Nằm ngoài có nguy cơ bị con ma kia hỏi thăm cao hơn.
Lạc Nguyệt lười đôi co với anh nên chấp nhận sự sắp xếp ấy.
Nửa đêm, Lạc Nguyệt vốn đang ngủ ngon thì bị Mạc Thiên lay tỉnh. Anh ngồi thù lù một đống ngay bên cạnh cô. Đợi cô tỉnh rồi anh liền nói:
"Tôi mắc vệ sinh quá. Cô... Cô dẫn tôi đi được không?"
Bàn tay giấu dưới chăn của Lạc Nguyệt khẽ nắm lại. Đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ ngon đột nhiên bị đánh thức chỉ vì lí do lí do ngớ ngẩn kia, thử hỏi có ai không tức. Nếu đấy là một đứa trẻ con thì không nói làm gì. Đằng này lại là một người đàn ông hai mấy tuổi.
"Chồng tự đi đi. Vợ buồn ngủ lắm."
Lạc Nguyệt nói xong thì nhắm tịt mắt lại muốn ngủ. Mạc Thiên không chịu để yên. Anh ỷ vào mình là đàn ông có sức lớn nên túm Lạc Nguyệt lôi dậy. Đầu cô lập tức nghiêng sang một bên. Dường nhu cô không có ý định dậy.
"Xin cô đấy, dậy đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi."
"Cô là vợ tôi mà. Dậy đi."
"Cô mà không dậy là tôi khóc đấy."
Mạc Thiên lải nhải không ngừng. Cơn buồn ngủ của Lạc Nguyệt cũng dần bay sạch. Cô giơ tay dụi mắt rồi cùng Mạc Thiên đi ra nhà vệ sinh ở cạnh phòng tắm. Cô đứng ở bên ngoài đợi anh thì thấy hơi khát nước. Vì thế Lạc Nguyệt đi ra bàn rót nước uống rồi mới quay lại đợi Mạc Thiên. Nhưng ngay lúc cô đặt cốc nước lên miệng thì nghe thấy tiếng gào thét của Mạc Thiên:
"Cứu tôi với! Con ma nó sờ mông tôi!"