Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Mất điện

"Chồng sợ ma nên mới không dám đi tắm chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen nhưng Mạc Thiên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh nhắm hai mắt giả điếc. Lạc Nguyệt không thấy anh trả lời thì leo lên giường, trèo lên người Mạc Thiên vỗ vỗ mặt anh:

"Chồng mở mắt ra đi, đừng giả vờ nữa. Chồng sợ chứ gì? Nhưng chồng không chịu đi tắm thì tối nay vợ không ở cùng chồng đâu."

Mạc Thiên bị đè ở dưới, hai mí mắt run run, môi mím lại. Đấu tranh tư tưởng một hồi anh quyết định mở mắt thừa nhận:

"Đúng! Tôi sợ đấy. Cô làm gì được tôi? Không muốn ở đây thì biến ra ngoài đi. Phiền phức."

Lạc Nguyệt thấy anh thẹn quá hóa giận cũng chỉ cười cười. Cô leo xuống khỏi người Mạc Thiên rồi giả vờ muốn đi. Đến khi cô sắp mở cửa thì chân nằng nặng. Lạc Nguyệt cúi đầu xuống nhìn thì thấy Mạc Thiên đang ngồi dưới đất ôm chặt chân cô van nài:

"Tôi đùa tí thôi. Cô đừng đi. Cô mà đi là tôi treo cổ cho cô xem."

"Kệ chồng đấy. Chồng đuổi vợ đi rồi."

Lạc Nguyệt muốn kéo chân mình ra nhưng sức mạc Thiên lớn, cô làm thế nào cũng không thoát được. Mạc Thiên làm như không nghe thấy lời cô nói, chân thành nhận lỗi:

"Tôi sai rồi. Cô đừng đi. Cô nỡ lòng nào để một người đẹp trai như tôi ở cùng với con ma xấu xí kia. Nhỡ đâu nó ngoạm mất tôi thì sao."

"Được rồi, chồng đứng lên đi. Nhìn chồng phát ghét à."

Mạc Thiên nghe vậy thì biết Lạc Nguyệt đã đồng ý bỏ qua cho mình. Nhưng không để anh kịp vui mừng thì Lạc Nguyệt lại nói:

"Chồng phải đi tắm thì vợ mới ở đây. Chồng không tắm hôi rình, vợ chịu không nổi đâu."

"Tôi sạch lắm. Hay để lúc nào tắm sau ha?"

Mạc Thiên cười cười muốn thương lượng với Lạc Nguyệt. Trong phòng tắm có ma đấy, cho anh mười cái gan anh cũng không dám đi vào tắm.

"Vậy vợ đi đây."

Lạc Nguyệt lật mặt, xoay người muốn đi. Mạc Thiên bị ép không còn cách nào khác. Anh đành phải chấp nhận đi tắm. Nhưng trước khi đi, anh mếu máo nói:

"Này, cô đi với tôi đi. Tôi không dám đi một mình."

Lạc Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy:

"Vợ không đi đâu. Chồng tự đi một mình đi."

Mạc Thiên đâu ngờ đến giây phút quan trọng Lạc Nguyệt lại trở mặt như vậy. Mới hôm nọ cô còn đòi anh tắm cho, rồi muốn tắm cùng anh. Giờ anh muốn thì cô lại không nể mặt từ chối. Phụ nữ đúng là sinh vật sáng nắng, chiều mưa, trưa thất thường mà.

"Đi đi mà. Cô chỉ cần đứng trước cửa phòng tắm canh cho tôi thôi. Cô mà không đi là tôi nằm xuống đây giãy đành đạch cho cô xem."

Lạc Nguyệt: "..."

Đột nhiên, Lạc Nguyệt cảm thấy Mạc Thiên giống một đứa trẻ to xác, nhát cáy. Cô làm vợ anh mà cảm thấy mất mặt quá.

"Vợ đưa chồng đi tắm là được chứ gì."

Mạc Thiên nghe vậy thì cười ha hả. Anh chạy ra trốn đằng sau lạc Nguyệt nói:

"Cô đi trước đi."

Lạc Nguyệt lắc đầu đầy bất lực mà đi về phía nhà tắm. Mạc Thiên theo sát bước chân của cô. Khi cô mở cửa phòng tắm ra, Mạc Thiên sợ quá nhắm tịt mắt lại. Chân anh như đeo chì đứng chôn chân tại chỗ. Lạc Nguyệt đành phải nhắc nhở:

"Chồng đi tắm đi kìa. Hay muốn vợ tắm cho?"

"Hay... Hay là cô...Cô vào tắm cho... Cho tôi đi... Tôi không... Không ngại đâu..."

Mạc Thiên lắp bắp nói mãi mới xong. Nhưng yêu cầu của anh lập tức bị từ chối:

"Không, chồng biết tắm nên tự tắm đi."

Đầu Mạc Thiên nhảy số, anh không kịp suy nghĩ mà nói luôn:

"Tôi không biết tắm. Cô tắm cho tôi đi."

Lạc Nguyệt chợt nhớ đến lần trước trong đêm tân hôn Mạc Thiên chỉ mình tắm thế nào. Cô cười khì khì nhại lại lời anh:

"Anh vào kia cởi đồ, dội nước cho ướt người rồi đi ra là xong."

Mạc Thiên đỡ trán. Anh không ngờ lời anh nói từ lâu vậy rồi mà Lạc Nguyệt vẫn nhớ. Dù sao cũng là đàn ông, Mạc Thiên không muốn phải kì kèo với Lạc Nguyệt nữa. Anh nhắm tịt mắt lao vào phòng tắm. Miệng thì hét to:

"Cô nhớ đứng đây chờ tôi đấy."

Vì nhắm mắt, Mạc Thiên suýt đâm thẳng đầu vào tường. Anh loạng choạng đứng dậy thì thấy mắt hoa lên. Nhưng anh vẫn cười hơ hớ vì anh không nhìn thấy con ma ở trong này. Thần kinh căng thẳng của Mạc Thiên cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh khẽ ngân nga vài câu hát trong lúc tắm. Thỉnh thoảng anh lại nói vọng ra:

"Cô còn ở đấy không?"

Khi nghe thấy tiếng Lạc Nguyệt đáp lại, Mạc Thiên mới yên tâm tắm tiếp.

Bỗng đèn tắt ngúm. Cả người Mạc Thiên bị bóng tối bao phủ. Tiếng hát của anh kẹt cứng trong cổ họng. Sống lưng Mạc Thiên lạnh toát. Anh cố căng mắt ra để nhìn trong bóng tối.

"Ôi... Mất điện rồi... Người anh em này, có cần tôi lấy đèn pin giúp anh không..."

Âm thanh u ám, không cảm xúc vang lên bên tai Mạc Thiên. Anh thót tim dùng hết sức bình sinh của mình lao ra mở cửa. Lạc Nguyệt đứng ở đấy định mở điện thoại bật đèn thì bị Mạc Thiên đâm sầm vào. Cả hai cùng lăn quay ra đất. Cũng may bên dưới có thảm lông nên Lạc Nguyệt không bị gì khi ngã xuống. Điện thoại của cô không biết bay ra chỗ nào. Còn cô thì bị cả người Mạc Thiên đè lên. Đã vậy anh còn ôm lấy cô chặt cứng. Lạc Nguyệt của thể cảm nhận được cả cơ thể anh đều đang run rẩy.

"Cứu... Cứu tôi... Có... Có ma..."

Lạc Nguyệt đâu còn tâm trí nghe Mạc Thiên nói. Anh khỏa thân xông ra ngoài. Bây giờ anh còn dính chặt lấy Lạc Nguyệt khiến nơi nào đó của anh cứ chọc vào người Lạc Nguyệt. Quần áo cô cũng bị nước trên người Mạc Thiên thấm vào.

Lạc Nguyệt từng khỏa thân chạy ra trước mặt Mạc Thiên một lần nhưng cô cũng không thấy xấu hổ như lúc này. Khi đó cô chỉ chú ý đến mục đích giả ngốc nên không để ý quá nhiều. Bây giờ tuy không nhìn thấy cơ thể Mạc Thiên nhưng cô lại chạm trực tiếp vào nên thấy khác hẳn. Lạc Nguyệt cố giữ bình tĩnh nói:

"Chồng đứng dậy đi. Chồng làm ướt người vợ rồi."

Mạc Thiên cũng nhận ra mình quên mặc đồ nhưng giây phút này anh chỉ có thể mếu máo bảo:

"Tôi... Tôi sợ quá... Không còn sức đứng dậy..."