Chương 13: Thành Cổ
"Cứu tôi với! Con ma nó sờ mông tôi!"
Lạc Nguyệt run tay suýt làm rơi cốc nước. Cô uống vội ngụm nước rồi chạy vào xem tình hình. Trùng hợp thay lúc cô vừa đi tới thì Mạc Thiên cũng từ bên trong lao ra. Anh như con lốc trốn sau lưng Lạc Nguyệt. Tay anh run rẩy giơ lên chỉ chỉ vào trong: "Con... Con ma sờ... Sờ mông tôi!"
"Chồng kì lạ thật đấy. Vợ có nhìn thấy cái gì đâu."
Lạc Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Mạc Thiên cũng chẳng còn tâm trí phân bua với cô. Anh lôi kéo Lạc Nguyệt đi về phía giường ngủ rồi leo tót lên giường lấy chăn quấn mình thành một cục.
"Chồng lấy hết chăn rồi thì vợ đắp bằng gì?"
Lạc Nguyệt không vui lên án. Mạc Thiên không nghe. Anh sống chết giữ chặt lấy chăn không buông.
"Kệ cô đấy. Cô không cho tôi quấn thế này thì hôm nay tôi không dám ngủ mất."
Cả người người giằng co một lúc cũng mệt. Lạc Nguyệt không buồn giành nữa mà trèo thẳng lên giường ngủ. Mạc Thiên cứ nhắm mắt là hình ảnh con ma lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Vì thế cả đêm anh thức trắng. Mãi đến sáng, anh không trụ nổi nữa mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lạc Nguyệt không đắp chăn nên hơi lạnh ngấm vào khiến cô thấy hơi nghẹt mũi. Cô không biết Mạc Thiên đã thức cả đêm nên khi tỉnh dậy cô liền quay sang gọi anh:
"Chồng ơi, dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi."
Mạc Thiên chẹp miệng rồi lại lăn ra ngủ say như chết. Lạc Nguyệt lay thế nào anh cũng không tỉnh. Cô đành bỏ cuộc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lạc Nguyệt quay về giường thấy Mạc Thiên vẫn ngủ. Cô định đánh thức anh lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Thiên ơi! Dậy chưa? Ra mở cửa cho bọn tao đi."
Thôi Kỳ hò hét ầm ĩ ngoài cửa. Lạc Nguyệt đành đi ra mở cửa trước. Thấy cô, Thôi Kỳ hớn hở hỏi:
"Em gái dậy sớm thế à? Thằng Thiên đâu rồi?"
Lạc Nguyệt không đáp mà nghiêng người ra để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thôi Kỳ và Khương Bác là bạn thân từ thở nhỏ của Mạc Thiên nên hiểu rõ anh vô cùng. Bởi vậy họ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng ngủ như heo của Mạc Thiên.
"Để anh gọi nó dậy cho."
Thôi Kỳ vừa nói vừa xắn tay áo. Khương Bác ở bên cạnh cũng làm vài động tác cho nóng người. Sau đó, cả hai người họ đồng thời lao vào nhảy tót lên giường, mỗi người một bên đồng thanh hét vào tai Mạc Thiên:
"Dậy đi!!!"
Mạc Thiên giật mình từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trán anh thấm đẫm mồ hôi. Anh nằm ngơ ngẩn một lúc mới phản ứng lại:
"Bọn mày điên à! Điếc tai tao rồi!"
"Không gọi thế sao mày chịu dậy."
Khương Bác cười hì hì giải thích. Mạc Thiên đang ngái ngủ nên chẳng muốn nghe. Anh tóm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Khương Bác:
"Biến đi. Mới sáng sớm đã ầm ĩ, nhức hết cả đầu."
Cả đám Khương Bác bị Mạc Thiên xua ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Mạc Thiên và Lạc Nguyệt. Vì Mạc Thiên sợ đông sợ tây nên hai người bọn họ chuẩn bị rất lâu. Đến khi xong xuôi tất cả thì ba người Khương Bác, Thôi Kỳ và Lệ Yên và đứng chờ dài cổ.
"Mày làm gì mà lâu thế? Tao còn tưởng mày không đi nữa đấy."
Mạc Thiên xua tay, lười biếng nói:
"Có đi không? Trễ rồi đấy."
Chủ đề của bọn họ lập tức rẽ sang hướng khác. Năm người bắt taxi đi tới Thành Cổ. Vì đã có vé trước nên họ không cần phải chờ mua vé như bao người khác.
"Tao còn tưởng Thành Cổ đẹp thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một tòa thành nát."
Thôi Kỳ nhanh nhảu nói. Khương Bác gật gù đồng tình chêm một câu:
"Biết thế không đi. Có gì đâu mà xem. Thiên, mày thấy sao?"
Khương Bác và Thôi Kỳ cùng lúc quay ra nhìn Mạc Thiên. Nhưng khi nhìn thấy anh đang làm gì thì họ chỉ biết đứng đực ra đấy.
"Này này, bọn tao đều biết mày có vợ rồi. Mày không cần rải cơm chó khắp nơi thế đâu. Giữa ban ngày ban mặt, biết bao con mắt đang nhìn đây này, mày ôm ôm ấp ấp với vợ mày thế mà coi được sao?"
Thôi Kỳ chống nạnh tuôn ra một tràng. Nói xong, hắn không đợi Mạc Thiên đáp đã kéo Khương Bác và Lệ Yên đi.
"Đi thôi. Chúng ta ra chỗ khác chơi. Mặc kệ đôi vợ chồng kia."
Chỉ trong chớp mắt, chỗ này còn mình hai người Mạc Thiên và Lạc Nguyệt. Mạc Thiên đã sớm sợ nhũn hết cả chân. Cả người anh gần như dựa cả vào người Lạc Nguyệt.
"Hay... Hay chúng ta về... Về đi... Chỗ này... Ma nhiều... Nhiều lắm..."
Mạc Thiên lắp bắp nói. Lạc Nguyệt lại cố tình không hiểu:
"Nhưng vợ còn chưa kịp chơi mà. Chồng muốn về thì về một mình đi."
Mạc Thiên cũng muốn tự về lắm. Nhưng ở đây chỗ nào cũng có ma đi lang thang. Bảo anh đi qua bọn chúng để về chẳng khác nào phán cho anh bản án tử hình.
"Hay đợi lần khác tôi dẫn cô đi chơi được không?"
Mạc Thiên cười cười dụ dỗ. Không nghe thấy Lạc Nguyệt đáp, Mạc Thiên tiếp tục nói liên hồi, miệng anh gần như hoạt động hết công suất. Lạc Nguyệt nghe Mạc Thiên lải nhải bên tai không ngừng nghỉ đâm ra thấy phiền. Cuối cùng, cô đành phải cùng anh về. Mạc Thiên sung sướng vội lấy điện thoại ra điện cho đám bạn nói mình về trước. Sau đó anh hí hửng bám đuôi Lạc Nguyệt đi ra ngoài.
"Sao đường xa thế? Cô có đi nhầm hướng không đấy."
Sau một hồi lòng vòng vẫn không thấy đường ra, Mạc Thiên sinh nghi hỏi. Nhưng Lạc Nguyệt không đáp. Khuôn mặt cô trầm tư suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, xung quanh bọn họ xuất hiện sương mù dày đặc. Lạc Nguyệt vội túm lấy cổ tay Mạc Thiên đề phòng lạc mất anh. Mạc Thiên cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Anh lặng lẽ dịch lại gần Lạc Nguyệt hơn.
"Trả mạng cho ta... Trả mạng cho ta..."
Âm thanh khàn đục, u uất vang lên từ bốn phía, đập thẳng vào màng nhĩ hai người. Mạc Thiên giật nảy mình, sợ hãi đứng nép sát vào người Lạc Nguyệt. Sắc mặt Lạc Nguyệt trở nên trắng bệch. Trong tim cô trào lên cảm giác thống khổ không thể nói thành lời. Nước mắt của cô không tự chủ mà trào ra. Lạc Nguyệt không muốn khóc nhưng cô thấy khó chịu quá. Đặc biệt khi âm thanh đòi mạng vang lên liên hồi, Lạc Nguyệt lại càng thấy ngột ngạt, khó thở.
Mạc Thiên ở bên cạnh phát hiện Lạc Nguyệt đang khóc thì giật mình. Anh cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mà tiến lại gần cô dỗ dành:
"Này, đừng khóc nữa. Cô khóc làm tôi muốn khóc theo quá. Sợ chết khiếp đi được. Rốt cuộc tôi đã tạo phải cái nghiệt gì mà lại gặp mấy chuyện xui xẻo này chứ!"
Nói đến đây, Mạc Thiên ngừng lại để lau nước mắt. Sau đó anh ngồi thụp xuống đất ôm gối buồn bã nói tiếp:
"Chắc ngày mai báo sẽ đăng tin cậu út nhà họ Mạc cùng vợ chết bất đắc kì tử tại Thành Cổ quá. Bài báo sẽ hot lắm đây. Cô nhớ mua một tờ về xem đấy."