Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6: Bỏ trốn

Thư Hạ nằm dài trên chiếc sofa màu xanh mint trong phòng hai vợ chồng Thư Duệ.

Phòng cô đã rộng lắm rồi nhưng vẫn thua phòng của hai người họ. Căn phòng ngủ này xa xỉ đến mức phải gọi là một căn nhà mới đúng, có cả phòng khách và nhà bếp tích hợp bên trong, nội thất đều là hàng chất lượng cao mỗi món có giá lên đến vài triệu tinh tệ.

Riêng khoản tiêu xài hưởng thụ thì hai anh em cô chỉ có hơn chứ không có nhất.

Thư Duệ thấy tư thế nằm của em gái chẳng ra làm sao liền cằn nhằn: “Ngồi dậy đi.Gọi em đến không phải để em nằm vậy đâu!”

"Anh dâu ~ anh hai mắng em." Thư Hạ bĩu môi nũng nịu. Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen xì của ông anh hai, cô thấy vui vô cùng.

Thời Ninh bắt đầu cảm thấy đau đầu, hai cái người này gặp nhau là như chó với mèo. Không kiếm chuyện là bứt rứt không chịu nổi hay sao?

"Ăn táo đi nào. Chồng ơi để em đút anh ăn nhé?" Anh đặt dĩa táo vừa mới gọt xong rồi ngồi xuống cạnh Thư Duệ, ghim một miếng táo đưa lên miệng cho chồng mình ăn.

Thư Hạ đang nhai táo nhồm nhoàm kiểu: "........???"

Thôi, hai người thấy vui là được. →_→

Mắt không thấy tim không đau, Thư Hạ lấy hai tay che mắt rồi cất giọng hỏi: “Anh hai gọi em đến để nói về kế hoạch bỏ trốn đúng không? Anh hai tìm được thời cơ thích hợp rồi à?”

Thư Duệ vô cùng hưởng thụ sự săn sóc của vợ, nói chuyện không còn gay gắt nữa: “Tối chủ nhật là tiệc mừng thọ của lão phu nhân nhà họ Nguyễn, ba mẹ và vợ chồng anh đều đi dự. Đến lúc đó anh sẽ rút bớt bảo an trong nhà và tắt hệ thống an ninh trong vòng năm phút. Anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi, còn lại em tự xử.”

Nhận thấy ánh nhìn của anh dâu bắn qua, Thư Hạ vội ngồi thẳng lưng, vỗ ngực tự tin: “Quá là đơn giản! Bây giờ đối với em trèo tường leo rào dễ như ăn bánh.”

Thư Duệ xoa cằm, đánh giá em gái mình từ trên xuống, nghi ngờ hỏi: "Em định tham gia Gameshow đó thật à? Nắm chắc phần thắng không?"

"Anh hai khinh thường em à? Có chắc hay không thì cũng đã đăng ký rồi. Anh đánh giá thấp em gái anh cũng tức là đánh giá thấp anh dâu luôn rồi. Em được anh dâu đích thân huấn luyện đấy nhé!"

Thư Hạ đá củ khoai nóng này sang cho ông anh hai.

Hừ! Cho anh biết tay!

Thư Duệ chột dạ nhìn vợ mình, anh thấy Thời Ninh miệng tuy cười nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo liền vội bật mode sinh tồn, giơ ngón tay cái ra khen ngợi: “Em gái là giỏi nhất, chắc chắn sẽ đánh bại được toàn bộ để tiến vào top 10!”

Nói xong anh nhanh tay nhanh chân xách nhỏ em gái đuổi ra khỏi phòng.

Đúng là đồ yêu nghiệt!

Nếu ngày xưa anh phản đối việc em gái bỏ trốn bao nhiêu thì giờ đây anh lại mong nó sớm cuốn gói biến khỏi nhà lẹ lẹ bấy nhiêu.

—

Chớp mắt đã đến tối ngày Chủ Nhật, sau khi chào tạm biệt ba mẹ và vợ chồng anh hai, cô liền chạy vọt lên phòng lấy ra balo đã chuẩn bị sẵn.

Thư Hạ không soạn nhiều đồ, chỉ đem mấy bộ đồ ngủ tơ tằm gọn nhẹ, vài món trang sức và đồ dưỡng da. Riêng đồ mặc ngày thường cô định đến cửa hàng thời trang nhỏ mua đại vài bộ.

Còn về phần tiền bạc…

Cô nhìn dãy số 0 trong tài khoản ngân hàng. Chậc — anh hai đúng là giữ lời, năm trăm triệu tinh tệ nói chuyển là chuyển cái rẹt.

Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ đợi tin nhắn của anh hai gửi đến thôi.

Ba mươi phút sau, tin nhắn thông báo sẽ chuẩn bị tắt hệ thống an ninh thông minh trong vòng 30s nữa. Thư Hạ đeo balo lên vai, đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang đi đến cửa sổ, cửa sổ này hướng ra cổng sau ít người qua lại.

Cô định sẽ nhảy từ đây xuống, may phòng cô ở tầng một nên chuyện này khá đơn giản.

3...2...1 — điểm đỏ nhấp nháy trên camera an ninh vụt tắt như báo hiệu cô nên xuất phát.

Tạm biệt căn phòng yêu dấu, chắc là sẽ lâu lắm ta mới quay trở về.

“Soạt”

Cô tiếp đất thành công rồi điên cuồng chạy hết tốc lực vượt qua khoảng sân rộng để lấy đà nhảy cao bám lên tường.

Bình thường dãy tường bao quanh dinh thự nhà cô sẽ có cảm biến báo động, nếu nó thấy người có dấu hiệu muốn đột nhập sẽ kêu ing ỏi. Hôm nay anh hai cố tình tắt nên cô mới thoải mái trèo tường, do muốn đảm bảo an ninh nên ba mẹ xây khá cao làm cho cô bám lên có chút chật vật.

Thư Hạ hít một hơi thật sâu, hóp bụng rồi dồn sức xuống hai chân đạp lên tường, sau hai ba lần thất bại cuối cùng cô cũng trèo qua được. Cô không nghỉ một giây phút nào, chạy thẳng vào con đường chẳng mấy đông đúc rồi mất hút.

Cùng lúc đó hệ thống an ninh được bật trở lại, người hầu không một ai hay biết vị tiểu thư nhà họ đã bỏ trốn đi từ lúc nào.

Thư Hạ bắt một chuyến taxi bay đến một khách sạn gần nơi tổ chức Tinh Hà Thực Tập.

Do cô đến sát ngày nên hầu như các phòng thường đều hết. Thư Hạ sang chảnh dùng tài khoản phụ mà anh hai đăng ký quét mã thuê phòng tổng thống một đêm.

Nhân viên lễ tân kiểm tra căn cước cho cô rồi cười hỏi: “Quý cô đến để tham gia vòng tuyển chọn sao?”

"Đúng vậy." Thư Hạ lịch sự trả lời

"Nhìn quý cô trẻ quá, nếu không đối chiếu căn cước chắc tôi vẫn cứ nghĩ quý cô chỉ mới 16, 17 tuổi thôi."

Nhân viên lễ tân tấm tắc khen ngợi, quý cô này trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vậy mà lại tham gia Gameshow sinh tồn.

Kiểm tra xong xuôi, nhân viên lễ tân lễ phép trả lại căn cước cho cô kèm theo thẻ phòng: “Đây là thẻ phòng 2020, quý cô cần gì cứ liên hệ qua robot thông minh trong phòng nhé!”

Sau đó cô nhân viên lại ngại ngùng nói: “Cố lên! Tôi sẽ ủng hộ cho quý cô vào được vòng trong!”

Thư Hạ nở một nụ cười tươi rói: “Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Đợi đến khi ngả lưng lên giường Thư Hạ mới bắt đầu cảm thấy chân thực. Cô bỏ trốn thành công rồi!

Sự phấn khích sục sôi trong máu gần như đè ép nỗi sợ hãi sang một bên.

Bảo sao khi còn trẻ lại thích chống đối ba mẹ.

Đi trăm chuyến tàu lượn siêu tốc còn không bằng một lần bỏ nhà đi bụi!

Phải thông báo cho anh hai và anh dâu biết cô đã an toàn mới được. Thư Hạ vội bật quang não lên nhắn một dòng tin nhắn:

“Mission Complete!”

---

Quay lại thời điểm Thư Hạ trèo tường, phía bên kia đường có một chiếc siêu xe bay đang lặng lẽ đậu gần đó. Vì khu vực này toàn là những nhà giàu có nên chiếc xe không hề gây chú ý.

“Aaron, bên đó là dinh thự nhà họ Thư đúng không? Đúng là tài phiệt số một số hai ở Liên Bang, nhìn bề thế thật đấy. Cơ mà hình như tôi vừa thấy có bóng đen lén lút trông giống ăn trộm lắm.”

Liam Carter — thành viên của chiến đội Sphinx đang ngồi ghế phụ chỉ trỏ. Anh ta cũng không biết Aaron đậu xe ở đoạn đường này làm gì, ngày mốt thi đấu rồi mà vẫn còn ngồi đây hóng gió.

Nhưng biết làm sao được, cái tên này cứng đầu như trâu. Chẳng chịu nghe khuyên bảo.

Aaron vẫn nhìn chằm chằm hướng con đường Thư Hạ chạy đi. Cặp mắt hổ phách trong bóng đêm bỗng rực lên như thể phát ra ánh sáng trông vô cùng quỷ dị.

Giống như loài thú săn đang dõi theo con mồi.

"Tóc đen sao? Lạ thật..." Aaron lẩm bẩm

Liam quơ quơ tay trước mặt anh: “Này, cậu nói gì đó? Có chịu về chưa? Quản lý gọi tôi cháy máy rồi đó!”

Aaron là một tên nguy hiểm. Nếu không phải chơi chung từ nhỏ thì Liam đã thấy mọi người xung quanh đang làm quá lên, chỉ mới ra ngoài có một tiếng đồng hồ mà ai nấy sốt ruột gọi điện.

Liam vô cùng thấu hiểu.

Cái tên điên này cần phải được giám sát 24/7.

“Ừm về thôi.”

Cô bé năm đó có mái tóc vàng óng ánh hệt như mặt sông được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, đôi mắt màu xanh coban đẹp đẽ có thể thôi miên bất cứ ai khi nhìn vào.

Anh muốn có được cô.

Aaron bắt đầu cảm thấy không vui. Anh ghét những thứ mơ hồ không thể nắm bắt, xem ra ông bố vẫn chưa chịu nói thật.

Nếu đã không muốn nói thì anh sẽ tự điều tra, đến lúc đó đừng trách tại sao anh không nghe lời.

​