Chương 7: Chương 7: Tiệc rượu
Thư Duệ đọc xong tin nhắn rồi nói khẽ vào tai vợ mình rằng Thư Hạ đã bỏ trốn thành công. Thời Ninh gật đầu, anh khoác tay chồng đi dạo xung quanh.
Kết hôn được hơn một năm, những buổi tiệc như thế này đi mãi cũng thành quen. Ban đầu còn nhiều người xì xầm bàn tán, về sau khi thấy nhà họ Thư vẫn vui vẻ với cuộc hôn nhân này mấy người đó mới thôi bới móc.
Đám người thượng lưu cho rằng việc kết hôn đồng giới là thấp kém, huống hồ với địa vị của nhà họ Thư những gia tộc muốn liên hôn nhiều vô kể. Ấy thế mà miếng mồi ngon béo bở lại đi cưới một tuyển thủ về hưu hết thời, lại còn nâng niu như châu báu.
Biết làm sao được — Thư thiếu gia chỉ cần nghe một lời không hay về vợ thì sẽ nổi điên lên cắn lung tung. Tốt nhất là không chọc vào tổ ong vò vẽ.
Dù sao cặp vợ chồng này đứng cạnh nhau đều trông rất đẹp đôi, rất bổ mắt. Tối nay Thư Duệ mặc một bộ vest đen được may đo tinh tế khoe trọn vóc dáng cao ráo, tóc vuốt ra sau để lộ vầng trán tinh anh, sống mũi cao nam tính, anh cố tình diễn nét mặt thâm trầm để khỏi ai đến quấy rầy. Tuy vậy tay vẫn ôm eo Thời Ninh như thể muốn đánh dấu chủ quyền, ai bảo vợ anh mặc vest trắng đẹp đến như vậy làm gì.
"Nhìn em thế này anh lại nhớ tới hôm chúng ta kết hôn." Thư Duệ nói nhỏ, tông giọng trầm ấm quyến rũ truyền đến tai Thời Ninh làm anh đỏ mặt.
Thư Duệ được nước lấn tới: “Hay là hai chúng ta ngay tại đây kết hôn thêm lần nữa đi.”
Cái người đàn ông này da mặt thật là dày, Thời Ninh ngượng ngùng liếc chồng mình một cái. Cặp mắt đào hoa long lanh hơi ửng đỏ nơi đuôi mắt làm cho Thư Duệ thấy hơi ngứa ngáy, vợ anh dễ thương thế này làm anh chỉ muốn giấu ở trong nhà để thương yêu, không muốn cho ai xem hết.
"Chào Thư thiếu gia, Thư thiếu phu nhân. Tôi là Nguyễn Lạc Phù, không biết hai vị dự tiệc có thoải mái hay không?"
Hai người đồng thời quay lại. Thì ra là cô cháu gái của Nguyễn lão phu nhân, cứ tưởng cô ấy vẫn còn ở chiến đội không về dự tiệc mừng thọ được.
Ai ngờ lại xuất hiện ở đây.
Thời Ninh biết Thư Duệ khi đi dự tiệc sẽ rất kiệm lời, nên tự mình cụng ly rượu đáp: “Chúng tôi rất vui. Cảm ơn tiểu thư đã hỏi thăm.”
Đáng lẽ ra sau khi nghe Thời Ninh nói như thế Nguyễn Lạc Phù sẽ đi mời rượu những vị khách khác. Nhưng cô vẫn cứ đứng ở đó, nét mặt thoáng lộ vẻ phân vân, muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng vì tương lai của chiến đội, cô đành ngập ngừng cất tiếng: “Cho tôi xin phép gọi Thư thiếu phu nhân là thầy Thời được không ạ? Tôi muốn hỏi thầy Thời có ý định quay về Tinh Hà Chiến hay không?”
Thời Ninh hơi bất ngờ, không biết vị Nguyễn tiểu thư này có ý định gì nên chỉ lắc đầu: “Độ tuổi của tôi không còn phù hợp.”
"Không...Không phải. Thật ra là quay về làm huấn luyện viên. Chiến đội Emerald của tôi năm nay thi đấu không được tốt, tuột khỏi top 16 nên huấn luyện viên cũ đã hủy hợp đồng đầu quân cho bên khác. Tôi muốn mời thầy Thời trở lại làm huấn luyện viên cho chiến đội." Nguyễn Lạc Phù mím môi, nếu không phải tình thế của chiến đội đang tràn ngập nguy cơ thì cô cũng không muốn làm phiền cuộc sống của Thời Ninh.
Ở phía đối diện, Thời Ninh vẫn còn đang đăm chiêu. Thư Duệ thì im lặng đứng bên cạnh không nói lời nào, anh tôn trọng quyết định của vợ. Vợ anh muốn làm gì anh đều sẽ ủng hộ hai tay hai chân.
---
Hứa Sầm vốn đứng ở một góc quan sát Thời Ninh. Hắn không ngờ kẻ ngày xưa bị hắn giẫm đạp ra khỏi ngai vàng như một cái giẻ rách lại có thể đứng ở bữa tiệc này cười nói. Đúng vậy, hắn chính là tân binh tiềm năng khi xưa công ty lợi dụng để đá Thời Ninh đi.
Chiến đội không cần một kẻ không nghe lời mà Hứa Sầm vừa hay lại là thiếu gia nhà họ Hứa — ứng cử viên sáng giá để thay thế vị trí của Thời Ninh — vừa có kĩ năng vừa có gia thế.
Sau khi Thời Ninh giải nghệ thì chiến đội Storm như gặp vận rủi, trượt ra khỏi top 8 đội mạnh. Hắn ta bị chỉ trích rất nhiều, may là fan của hắn đông lại còn rất bao che thần tượng nên ghế đội trưởng chưa bị lung lay. Nhưng antifan thì không dễ dàng buông tha, vô số bình luận cà khịa mắng chửi lôi hắn ra so sánh với Thời Ninh khiến hắn phát điên.
Hừ, chẳng qua dựa vào khuôn mặt câu dẫn thành công thằng ranh nhà họ Thư nên mới một bước lên mây.
Bỗng hắn trông thấy Nguyễn Lạc Phù đi đến trò chuyện với Thời Ninh, nghe loáng thoáng là nhắc đến chiến đội. Chẳng lẽ Thời Ninh định quay về gia nhập Emerald?
Không được! Hắn không cho phép!
Sự phẫn nộ cùng với men rượu như lấn át lý trí, hắn sải chân bước đến chỗ ba người đang nói chuyện.
"Ồ chẳng phải đây là đội trưởng của Emerald sao? Chiến đội bị loại khỏi top 16 mà đội trưởng vẫn còn thời gian để về nhà dự tiệc à?"
Nguyễn Lạc Phù nhíu mày khó hiểu, cô chọc tên chó điên này khi nào mà hắn lại tới đây cắn càn vậy?
"Chào Hứa thiếu gia. Rất hân hạnh khi anh đã dành thời gian đến dự tiệc. Cũng coi như trong cái rủi có cái may, nếu chiến đội lọt top thì tôi đã không thể về nhà mừng thọ bà tôi được rồi." Cứ nhắc đến việc bị loại nữa đi xem mặt ai dày hơn, bà mày chẳng sợ nhục đâu.
Hứa Sầm thấy Nguyễn Lạc Phù không hề hấn gì với lời mỉa mai của hắn, hắn nghẹn một bụng tức.
“Nghe nói huấn luyện viên chiến đội Emerald đã sang ký hợp đồng với công ty khác rồi. Emerald có thiếu người đi chăng nữa thì cũng đừng ăn quàng chứ? Loại người nào cũng có thể mời về sao?”
Thời Ninh: "..........."
Sao lửa lại cháy ngang qua đây rồi?
Thời Ninh vốn không có ác cảm gì với Hứa Sầm, nếu có thì chỉ là với công ty nhưng không ngờ Hứa Sầm ghét anh đến mức như vậy.
Tính ra các người mới là người lầm lỗi với tôi trước đấy! Định vừa ăn cướp vừa la làng à?!
"Hứa Sầm! Xin anh hãy cẩn thận lời nói, tôn trọng khách của nhà chúng tôi!" Nguyễn Lạc Phù nghiêm giọng, nếu trên tay có cái rọ mõm cô sẽ bịt mõm tên chó này lại cho hắn không còn nói lời bậy bạ.
Hứa Sầm căm tức trừng mắt nhìn Nguyễn Lạc Phù và Thời Ninh, chắc chắn hai người này đã thỏa thuận được gì đó với nhau rồi. Không thể được! Nếu Thời Ninh quay về rồi làm ra được thành tích, trên mạng sẽ lôi hắn ta ra để chà đạp.
“Tôi có nói sai không? Anh ta giải nghệ 5 năm rồi, lại còn làm vợ người ta nữa. Đến lúc huấn luyện lại bủn rủn tay chân, thành viên Emerald mà học theo chẳng phải từ top 16 xuống thẳng top 30 luôn hay sao?”
Nguyễn Lạc Phù sững người.
Mẹ nó! Cái chày gỗ của cô đâu rồi, cô phải giã hắn ra bã!
Chưa kịp đấm hắn ta một phát cô đã bị giữ lại.
Thiệu Hàng?
Thì ra anh cũng đến đây dự tiệc. Chắc anh cũng nghe thấy hết những gì tên họ Hứa đó nói rồi.
Hai mắt cô chợt đỏ lên. Cô không muốn anh thấy tình cảnh chiến đội bị mỉa mai như thế này. Anh là đội phó nên mấy ngày qua đã phải chịu áp lực rất nhiều, không thua gì đội trưởng là cô.
"Đứng yên ở đây xem kịch đi." Thiệu Hàng cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.
Xem gì cơ? Nguyễn Lạc Phù lúc này mới hoàn hồn. Cô thấy Thời Ninh ra tay cản Thư Duệ đang có ý định manh động, đưa ly rượu cho anh ấy cầm rồi bước nhanh đến trước mặt Hứa Sầm.
Thời Ninh tuy chỉ cao 1m75, thua Hứa Sầm nửa cái đầu nhưng ai nhìn vào cũng thấy anh không hề bị lép vế mà còn thắng ở cái khí chất: thong dong, tự tin và còn có một chút kiêu ngạo.
Thời Ninh nheo mắt, hai tay khoanh lại chậm rãi nói: “Anh sợ tôi sao? Nếu như không sợ thì tôi chẳng biết mục đích anh đi đến đây nói những lời đó để làm gì. Muốn đả kích tôi à? Muốn tôi không nhận lời chứ gì? Hứa Sầm, hóa ra anh cũng biết vị trí đội trưởng mà anh đang ngồi từ đâu mà có. Mấy năm nay chắc anh ngồi cũng không được yên đâu nhỉ?”
Thời Ninh từng bước tiến lại gần, khí thế tỏa ra bức ép Hứa Sầm hắn phải lùi lại vài bước. Hắn ta kinh hãi, muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng lại sợ bị chê cười.
“Để tôi nói rõ ràng cho anh hiểu. Cho dù là tôi của 5 năm trước hay là tôi ở hiện tại thì đều có thể nhanh gọn mà giải quyết anh. Nếu anh không tin thì cứ thử xem! Hello Kitty mà nghĩ mình là chúa sơn lâm, anh gầm lên thì ai cũng sợ chắc? Về mà học tiếng mèo kêu đi có khi tôi thấy hay tôi sẽ vỗ tay cho anh đấy!”
"Phụt"
Có một vị khách đứng hóng chuyện không nhịn được mà phì cười làm cho những người xung quanh cũng không nhịn được mà cười theo.
Thời Ninh không thèm bố thí lời nào với hắn ta nữa, quay ngoắt người rồi nhanh chân đến bên cạnh Thư Duệ tỏ ý không muốn ở đây thêm một giây phút nào.
Thấy Nguyễn Lạc Phù có vẻ áy náy, Thời Ninh cũng không phải loại người giận cá chém thớt. Anh vỗ vai cô an ủi.
"Không liên quan đến cô đâu đừng thấy có lỗi với tôi. Còn về việc làm huấn luyện viên, khi nào Tinh Hà Thực Tập kết thúc tôi sẽ thông báo sau. Hãy xem chúng ta có duyên hay là không."
"Cảm ơn thầy Thời." Nguyễn Lạc Phù hơi cúi đầu, trong lòng nhen nhóm hy vọng. Thầy Thời không từ chối cô!
Thấy đôi vợ chồng đã đi xa, khách khứa đứng ăn dưa cũng bắt đầu giải tán. Chỉ còn Hứa Sầm ở đó tức giận đến mức trán nổi gân xanh.
Thiệu Hàng nắm tay Nguyễn Lạc Phù dắt cô đi ra ngoài vườn. Hít chung bầu không khí với Hứa Sầm khác nào tự đày đọa bản thân, hắn còn ở đây nhảy nhót được chẳng qua nhờ vào tiền tài của Hứa gia.
Nhưng mà nếu đem tiền tài ra so với Thư gia? Tưởng đây là rạp xiếc trung ương chắc?!