Chương 5: Chương 5: Huấn luyện
Hôm nay là ngày thứ năm trong khóa huấn luyện ba tuần của Thời Ninh.
Để tiện cho việc vừa quan sát Thư Hạ tập tành mà vừa có thể làm việc tại nhà nên anh đã nhờ quản gia đem cả bộ bàn ghế trong phòng sách để dưới tán cây cạnh sân vận động.
So với hôm đầu tiên thì con bé đã tiến bộ hơn nhiều.
Anh nhớ như in ngày đầu tiên huấn luyện sau khi chạy 50 vòng Thư Hạ đã nôn muốn xanh mặt mặc dù chẳng có gì trong bụng.
Phần luyện súng là cô làm tốt nhất lúc nào cũng bắn được vòng 8 điểm khá ổn định, kĩ năng sinh tồn và giải mã còn cần rèn luyện thêm.
Tóm lại thứ Thư Hạ thiếu nhất chính là thể lực. Trong Tinh Hà Chiến việc phải chạy khắp bản đồ né truy sát và tìm manh mối là không thể tránh được, không đủ sức khỏe không có sức bền sẽ không đi xa.
Cô cũng rất hiểu rõ điểm yếu của bản thân, dù đôi chân đã căng cơ đau nhức đêm không ngủ nổi nhưng cô vẫn cố bò dậy tập chạy.
Tuy lịch trình dày đặc song cô dần thấy một chút le lói khả năng cô sẽ lọt top cao trong vòng tuyển chọn.
"Anh dâu, hôm nay em tiến bộ hơn nhiều rồi đó nha~ Chạy 50 vòng xong nhưng em vẫn chưa ngất." Thư Hạ vừa thở dốc vừa nói, tay cầm khăn lông lau mồ hôi trên cổ.
Cô cảm giác cơ thể đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn, chạy nhiều như vậy nhưng không còn thấy váng đầu nữa.
Thời Ninh gật đầu, khen ngợi: “Đúng là có tiến bộ hơn. Vào nhà ăn sáng đi, đợi anh họp xong sẽ dạy em bắn súng.”
"Yes sir!" Thư Hạ nháy mắt rồi tung tăng đi vào nhà.
---
Thời Ninh cầm thước gỗ gõ nhẹ lên vai Thư Hạ, nghiêm khắc dạy dỗ: “Vai hạ xuống, em căng thẳng cái gì? Cơ vai cứng đơ như vậy em định bắn súng hay đi lấy vai húc đối thủ.”
“Khụy đầu gối xuống một chút nữa. Đúng rồi, giữ tư thế như vậy rồi ngắm bắn đi.”
“Thư Hạ!!! Em ngắm bắn hay đánh cờ mà ngâm lâu vậy? Đối thủ chạy được ba mươi phút em mới bóp cò à? Sao em không đợi người ta bắn em thành cái sàng đi!”
Những câu mỉa mai như vậy ngày đầu cô nghe còn sốc, anh dâu dịu dàng ôn hòa đâu rồi? ╥﹏╥
Nhưng nghe mãi dần rồi cũng quen, ngày nào mà anh dâu không mắng cô có khi lại thấy thiêu thiếu.
Chậc.. Đây chắc mới đúng là bộ mặt thật của anh dâu, bảo sao anh hai sợ vợ. Đến cô còn sợ nữa là.
Hai tiếng trôi qua, thấy tay của cô run lẩy bẩy mỏi nhừ Thời Ninh mới kết thúc buổi luyện súng, anh vừa đi vừa nói: “Điểm bắn bia tĩnh của em dao động 8-9, theo anh thấy thì đã tốt rồi. Mai bắt đầu luyện bắn bia động, càng ngày sẽ càng nâng cấp hơn.”
Ngưng một lúc Thời Ninh lại chau mày tiếp tục nói: “Điểm yếu của em khi bắn súng là do dự quá lâu, khi đi thi đấu mỗi giây mỗi phút đều có thể quyết định được thắng thua. Em phải dứt khoát lên cho anh!”
Thư Hạ gật đầu. Anh dâu tuy tính tình cầu toàn nhưng lại rất chu đáo, cô biết anh nghiêm khắc như vậy là vì muốn cô thêm một lớp bảo đảm an toàn trong lúc thi đấu.
So với anh dâu luôn cười hiền lành luôn chiều chuộng cô nhưng đôi khi lại xa cách, cô thích anh dâu hiện tại hơn.
Giống như gì nhỉ? À giống như người thân, giống như thầy giáo, cũng giống như bạn bè.
Chợt cô nhớ ra chuyện mà mình luôn tò mò bèn ôm lấy tay Thời Ninh hỏi: “Anh dâu, sao ngày xưa anh lại giải nghệ?”
Thời Ninh vốn không định trả lời nhưng thấy chuyện này trước sau gì Thư Hạ cũng nên biết đành thành thật đáp: “Công ty chủ quản của chiến đội Storm năm đó vì muốn nhận được nhiều tiền vốn nên ép anh đi tiếp rượu các cổ đông, anh một mực từ chối không đi, còn dọa bọn họ nếu còn quá đáng sẽ tung tin này ra cho báo chí biết.”
Thấy Thư Hạ có vẻ tức giận anh liền xoa đầu an ủi cô rồi kể tiếp: “Thật ra anh chỉ dọa bọn họ thôi nhưng không ngờ bọn họ tưởng anh sẽ làm thật nên liền mua chuộc phóng viên viết bài bôi nhọ anh, họ còn mua được một tuyển thủ trẻ tiềm năng rồi đẩy anh xuống đội 2. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột cái tôi cao nên anh đòi đơn phương hủy hợp đồng.”
Nói đến đây sắc mặt của Thời Ninh chợt dịu xuống, kí ức của 5 năm trước như ùa về. Khoảnh khắc bất lực rồi được cứu vớt rất dễ làm cho trái tim rung động.
"Cũng chính lúc đó anh hai của em đã xuất hiện cứu nguy cho anh. Tiền bồi thường hợp đồng rất cao, tiền tiết kiệm của anh không chi trả nổi nên anh hai của em đã trả thay cho anh. Chắc do anh nợ anh hai em quá nhiều tiền nên đành lấy thân gáng nợ."
"Thì ra là vậy." Thư Hạ gật gù. Anh hai ơi là anh hai, bấy lâu nay anh làm việc gì đều thấy chẳng ra làm sao nhưng riêng chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này thì em chấm 100 điểm!
Cái chiến đội Storm cũng thật là quá chó! Đối xử với người làm nên tên tuổi cho chiến đội không chút tình nghĩa, hồi xưa như vậy bây giờ chắc không khá hơn. Sau này nếu cô lấy được suất tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ đi kiếm chuyện với công ty đó một phen, dám bắt nạt anh dâu của cô hả?
Mơ đi diễm!
Thư Hạ vỗ vỗ vai Thời Ninh
“Anh dâu cũng đừng cảm thấy mắc nợ anh ấy quá, tiền anh ấy có nhiều lắm. Huống hồ anh ấy làm bất cứ chuyện gì cũng đều xuất phát từ sự tự nguyện.”
Ừ thì — Trừ những chuyện liên quan đến cô ra.
Thời Ninh nghe vậy thì bật cười sau đó bí ẩn nói khẽ cái gì đó vào tai Thư Hạ khiến cô giật mình ngạc nhiên.
“Anh không nói đùa đúng không ạ? Anh hai em biết chưa? Ôi anh đừng huấn luyện cho em nữa, anh nên nghỉ ngơi mới phải!”
Thấy cô bối rối như vậy Thời Ninh liền trấn an: “Sức khỏe của anh rất tốt em đừng lo, anh dạy em thêm hai tháng nữa còn được nên đừng có viện lý do trốn tập biết chưa?”
Thư Hạ hất đuôi tóc vô cùng tự tin: “Vì tin vui mà anh thông báo cho em, em quyết định sẽ dốc hết 300% công lực để luyện tập! Anh còn gì cứ ném ra đi, em chịu được hết!”
"Vậy sao?"
Thời Ninh nở một nụ cười thiếu điều viết lên mặt bốn chữ: Tôi là phản diện.
Thư Hạ: "................" Ớn lạnh toàn thân.
Cô đã cho cái miệng mình đi chơi hơi xa rồi.
Cho em rút lại lời nói đó được không anh?
Thế là những ngày sau đó Thư Hạ phải trải qua các bài tập huấn luyện địa ngục đến nỗi đi ngủ cô vẫn còn mơ thấy mình đang khổ luyện.
Nếu chỉ đơn giản là tập thể lực thì không ai nói làm gì.
Tại sao anh dâu lại bắt cô học thuộc cả mớ sách thế này? Cô bắt đầu thấy mình hệt như quay trở về quá khứ đếm ngược 15 ngày thi đại học.
“Nếu sinh tồn trong rừng em không nên nhặt thứ gì ăn cả, cứ đợi máy bay không người lái đến tiếp tế dịch dinh dưỡng. Hmm...cái đó uống không được ngon lắm nhưng lại no rất lâu.”
“Gặp những phó bản cần giải đố nắm chắc đáp án trên 80% mới được làm. À em có sợ ma quỷ không thế? Tinh Hà Chiến mấy năm gần đây thích jump scared lắm.”
“Mỗi con ma thú đều có điểm yếu, đừng bắn súng vô tội vạ. Anh có dạy em bắn súng phải quyết đoán nhưng với tiền đề là trúng mục tiêu. Giống như con cấp S này, điểm yếu là ở mắt,.....”
Thời Ninh không hổ danh từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiến thức của anh vô cùng phong phú, từ giải đố cho đến sinh tồn, ngay cả sinh vật học anh cũng biết.
Nhưng Thư Hạ không có đủ thời gian để học hết tất cả chỉ đành học nhồi nhét vô tội vạ.
Cô theo phương châm không bổ đầu này cũng bổ đầu kia. Học được bao nhiêu thì học, thấm được bao nhiêu thì thấm.
Vì đọc sách đến tận khuya và đi ngủ không được ngon giấc nên hai cái quầng thâm mắt của cô dần đen xì, anh dâu thấy cô đáng thương nên đã mua tặng cô một sợi dây chuyền làm từ đá mặt trăng giúp an thần.
Nhờ vậy mà cứu vãn được nhan sắc cho tới ngày thực hiện kế hoạch bỏ trốn.